Nỗ lực hỗ trợ người dân phòng, chống bão số 3

Thứ bảy, 07/09/2024 11:20
(ĐCSVN) - Trước diễn biến phức tạp của bão số 3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã đề cao trách nhiệm, chủ động triển khai nhiều biện pháp chuẩn bị phòng, chống thiên tai, ứng phó thảm họa, sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời, tích cực hỗ trợ người dân địa phương phòng, chống bão số 3 có hiệu quả.

Theo đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã quán triệt, triển khai cho cơ quan, đơn vị trong lực lượng chấp hành nghiêm chỉ đạo của Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng, công điện của UBND tỉnh Thanh Hóa và Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực thông tin, trực cứu hộ, cứu nạn; bố trí lực lượng thường trực duy trì trực 100% quân số; kiểm tra, rà soát các phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; chú trọng phương án di dời nhân dân khỏi khu vực có nguy cơ ngập lụt, nguy hiểm. Bố trí huy động lực lượng cơ động làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, tổ chức chằng chống kho tàng, doanh trại, trạm xưởng, phát quang cây xanh; khơi thông cống rãnh... bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt, thực hiện đúng theo phương châm “4 tại chỗ”.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa hướng dẫn tàu cá ngư dân địa phương vào khu vực tránh trú bão. (Ảnh: Hải Chuyền).

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã huy động lực lượng, phương tiện cơ động làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn với tổng số hàng chục nghìn người gồm: Lực lượng thường trực, dự bị động viên, dân quân cơ động và dân quân tự vệ tại chỗ; bố trí các phương tiện bảo đảm cho công tác phòng, chống lụt bão và công tác hậu cần, kỹ thuật.

Đặc biệt, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo 4 đài thông tin báo bão trực canh liên lạc 24/24 giờ với tàu thuyền, ngư dân đang hoạt động trên biển thường xuyên thông báo, kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của bão số 3 để chủ động phòng tránh. Đơn vị cũng duy trì 2 tàu, tăng cường quân số hơn 40 cán bộ, chiến sĩ trực, sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ.

Các đồn Biên phòng cử lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương, ban quản lý các khu neo đậu tàu thuyền để hướng dẫn, hỗ trợ ngư dân đậu tàu, thuyền đúng cách. Cùng với đó, nhiều tổ công tác cũng bám địa bàn hỗ trợ nhân dân chằng chống, gia cố nhà cửa, neo đậu tàu, thuyền trước khi bão đổ bộ. Trên tuyến biên giới đất liền, các đồn Biên phòng phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng rà soát những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất để có phương án di dời dân khi diễn ra mưa to do hoàn lưu sau bão.

 Cán bộ Đồn Biên phòng Hoàng Trường (Thanh Hóa) hỗ trợ ngư dân neo đậu tàu cá trước khi bão đổ bộ. (Ảnh: Hải Chuyền).

Vừa kiểm tra lại sợi dây thừng chằng buộc thuyền, anh Hoàng Đức Mạnh, một ngư dân ở xã Nga Bạch, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Nhận được thông báo của cán bộ Biên phòng, chiều 6/9, tàu của chúng tôi vào bờ và được hướng dẫn di chuyển về vị trí neo đậu và hỗ trợ chằng buộc dây. Trong những cơn bão trước đây, nhờ được sự hỗ trợ nhiệt tình, kịp thời từ cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh nên bà con ngư dân cơ bản đều bảo đảm an toàn về người và tàu, thuyền. Lần này, mọi người đều chấp hành nghiêm theo yêu cầu của chính quyền và lực lượng Bộ đội Biên phòng về phòng chống, tránh trú bão”.

Được biết, đến nay, toàn bộ 6.116 tàu thuyền/19.901 ngư dân của tỉnh Thanh Hóa đánh bắt trên biển đã vào bờ tránh trú bão số 3. Trong số đó, có 5.627 phương tiện/15.847 lao động về cố định tại các âu neo đậu tàu thuyền của tỉnh; số còn lại đang tránh bão tại các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh và thành phố Hải Phòng.

Với tinh thần trách nhiệm và phương châm “4 tại chỗ”, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục tổ chức lực lượng theo dõi chặt chẽ tàu thuyền đang hoạt động trên các ngư trường và quản lý phương tiện tại địa phương trong thời gian bão đổ bộ; sẵn sàng phương tiện làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn khi có lệnh điều động theo tinh thần bảo đảm an toàn cao nhất cho người dân./.

Nguyễn Thị Hoàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực