Quảng Bình: Đoàn kết xây dựng quê hương, xứ đạo giàu đẹp

Thứ sáu, 07/10/2022 16:27
(ĐCSVN) - Phó Chủ tịch TW Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam Nguyễn Văn Toàn đề nghị Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Quảng Bình cần phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó và đồng hành cùng dân tộc, hướng phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo tỉnh vào trọng tâm, trọng điểm, góp phần thiết thực nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và xây dựng quê hương, xứ đạo.

Sáng 07/10 tại TP. Đồng Hới đã diễn ra Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Quảng Bình lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2027. 

Dự Đại hội có Phó Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam Nguyễn Văn Toàn; các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Bình: Đoàn Ngọc Lâm - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Lê Văn Bảo - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Phạm Thị Hân - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; cùng các đại biểu chính thức là người Công giáo tiêu biểu tại Quảng Bình.

 Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: An Luých

Theo báo cáo tại Đại hội, trong nhiệm kỳ 2014-2022, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Quảng Bình đã triển khai và hướng dẫn các phong trào thi đua yêu nước về cơ sở, trọng tâm là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo” với 8 nội dung chính và được đông đảo đồng bào Công giáo hưởng ứng.

Thực hiện phong trào thi đua cùng với đường hướng “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”, đồng bào Công giáo đã đạt được nhiều tiến bộ và có bước phát triển trong đời sống kinh tế, xã hội tại địa phương và giáo xứ. Trong đó đã xuất hiện nhiều điển hình sản xuất kinh doanh giỏi, như: ông Hoàng Xuân Thái (thôn Xuân Tiến, thị trấn Phong Nha, Bố Trạch), bà Nguyễn Thị Nguyện (giáo xứ Troóc, xã Phúc Trạch, Bố Trạch), ông Trần Văn Bường (giáo xứ Chợ Sàng, xã Liên Trường, Quảng Trạch), ông Nguyễn Văn Bảy (xứ Khe Ngang, xã Phúc Trạch, Bố Trạch)…

Các tổ hợp tác trồng sim lấy quả, trồng nghệ vàng và chế biến tinh bột nghệ thương phẩm thuộc giáo hạt Nguồn Son, làng trồng hoa thuộc giáo họ Tượng Sơn (phường Quảng Long, TX. Ba Đồn); các doanh nghiệp, công ty tư nhân do người Công giáo làm chủ ngày càng được mở rộng, sản xuất, kinh doanh hiệu quả. 

Đặc biệt, Chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã nhận được sự ủng hộ, phối hợp tích cực của linh mục và giáo dân với những việc làm rất đáng trân trọng: Linh mục Võ Minh Danh (Giáo xứ Bàu Sen, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch)  dùng nguồn vốn cá nhân, cùng với huy động ngày công trong giáo dân, xây dựng mới Nhà Văn hóa thôn Thanh Sen 2, xã Phúc Trạch, trị giá 700 triệu đồng và làm đoạn đường bê tông rộng 3,5m, dài 118m từ đường Hồ Chí Minh vào suối Nước Moọc để phục vụ Nhân dân tham quan, lấy nước dùng khi mùa nắng hạn; Linh mục Cao Xuân Trường, Giáo xứ Thủy Vực (xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch) vận động bà con giáo dân hiến đất, mở rộng hành lang đường cải tạo khang trang đem lại diện mạo mới cho địa phương; Ông Hoàng Công Sự, Giáo dân xứ Giáp Tam vận động 220 triệu đồng để bê tông hóa đường liên thôn, riêng gia đình ông ủng hộ 600 triệu đồng để xây dựng nhà văn hóa thôn... Tại huyện Tuyên Hóa, năm 2016, các gia đình Công giáo đã tự nguyện hiến 8.928 m2 đất, dỡ 3.798m hàng rào, đóng góp trên 3.983 ngày công, với tổng giá trị ước tính trên 2,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, đồng bào Công giáo còn tích cực hưởng ứng Chương trình phối hợp “Phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”.  Linh mục đến tận các “Tổ liên gia” để đôn đốc, hướng dẫn giáo dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường thường xuyên trong đời sống thường ngày, trong sản xuất và kinh doanh. Tiêu biểu trong các hoạt động này là Linh mục Nguyễn Văn Hùng, Giáo xứ Gia Hưng; Linh mục Nguyễn Đức Nghĩa, Giáo xứ Tam Trang; Linh mục Lê Thanh Hồng, Giáo xứ Minh Cầm; Linh mục Nguyễn Văn Hữu, Giáo xứ Văn Phú; Linh mục Võ Minh Danh, Giáo xứ Bàu Sen,...  

 Phó Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam Nguyễn Văn Toàn (bên phải) chúc mừng Đại hội. Ảnh: An Luých

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam Nguyễn Văn Toàn và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Bình Phạm Thị Hân đã ghi nhận và bày tỏ niềm vui trước những kết quả thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo và hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh đã phối hợp triển khai hiệu quả các phong trào, cuộc vận động thi đua yêu nước; đồng thời tập hợp, đoàn kết đồng bào Công giáo cùng Nhân nhân thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Nhấn mạnh đồng bào Công giáo luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, Phó Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam Nguyễn Văn Toàn khẳng định, những kết quả to lớn đó bắt nguồn từ đường lối đổi mới, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng, Nhà nước; tinh thần yêu nước và truyền thống đoàn kết, gắn bó đồng hành với dân tộc của đồng bào Công giáo tỉnh nhà.

Nhắc lại truyền thống lịch sử và cách mạng vẻ vang cùng những giá trị văn hoá đặc sắc được kết tinh trên vùng đất Quảng Bình đã trở thành nền tảng, là tiền đề quan trọng cho quá trình đổi mới, phát triển quê hương, Phó Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam Nguyễn Văn Toàn mong muốn đồng bào Công giáo Quảng Bình tiếp tục cùng Nhân dân đoàn kết, nỗ lực hơn nữa để  góp phần nhiều hơn vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và phát triển tỉnh Quảng Bình giàu đẹp.

Phó Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam Nguyễn Văn Toàn đề nghị Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới cần phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó và đồng hành cùng dân tộc, hướng dẫn phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo tỉnh hướng vào trọng tâm, trọng điểm, sát với nhiệm vụ kinh tế, chính trị của địa phương và cả nước, góp phần thiết thực vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và xây dựng quê hương, xứ đạo.

Với tinh thần làm việc dân chủ và nghiêm túc, Đại hội đã hiệp thương cử 45 vị tham gia Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Quảng Bình khóa II, nhiệm kỳ 2022-2027. Linh mục Micae Hồ Thái Bạch được Đại hội suy cử làm Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Quảng Bình khóa II.

Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm trong những năm tới, trong đó tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước của đồng bào Công giáo, thực hiện tốt đường hướng mục vụ “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc đồng bào”, góp phần tích cực, hiệu quả vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Quảng Bình.

Tại Đại hội, Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã tặng Bằng khen cho hai cá nhân có thành tích xuất sắc trong thi đua yêu nước sống “tốt đời đẹp đạo”; nhiều cá nhân khác được khen thưởng của tỉnh./

An Luých

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực