Tăng cường hỗ trợ huyện Cát Hải khắc phục hậu quả sau bão số 3

Thứ ba, 10/09/2024 21:25
(ĐCSVN) – Tăng cường hỗ trợ huyện Cát Hải khắc phục hậu quả sau bão số 3, để nhân dân sớm ổn định cuộc sống...là tinh thần chỉ đạo của đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng khi thăm, động viên, kiểm tra công tác khắc phục thiệt hại sau bão số 3 tại huyện Cát Hải, chiều 10/9.
Đồng chí Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng kiểm tra công tác khắc phục bão tại Cát Hải 

Cùng đi có các đồng chí: Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng; Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng; Đại tá Bùi Xuân Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng; lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị và huyện Cát Hải.

Báo cáo tại cuộc làm việc, đồng chí Bùi Tuấn Mạnh, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cát Hải cho biết, trước khi bão đổ bộ, Thường trực Huyện ủy phân công 2 tổ công tác chỉ đạo công tác phòng, chống bão và khắc phục hậu quả sau bão tại đảo Cát Bà, đảo Cát Hải.

Theo thống kê sơ bộ của huyện Cát Hải, tính đến trưa ngày 10/9, trên địa bàn huyện có 13 người bị thương; 4.717 nhà dân bị hư hỏng, trong đó 133 nhà hư hỏng từ 70-100%; 20 trường học bị tốc mái, 8 cơ sở y tế bị thiệt hại; 52 công trình trụ sở cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp bị hư hỏng nặng. Tại huyện có 18 tàu, trong đó 9 tàu cá, 9 tàu du lịch, 48 thuyền nan bị đắm, 1 tàu du lịch mắc cạn; 19 hộ dân có bè nuôi trồng thủy sản bị trôi, đứt dây neo, thiệt hại nặng.

Ngoài ra, 1 trạm biến áp cột trung thế bị đổ và hư hỏng nhiều đoạn dây trung thế, hạ thế; gãy đổ 28 cột điện; trạm 110kV Cát Bà bị tốc mái, nước mưa ngấm phòng điều khiển; 10 cột viễn thông bị đổ. Diện tích cây trồng hằng năm trên địa bàn huyện khoảng 11 ha; 2 ha trồng cây ăn quả, 19 ha trồng rau màu bị thiệt hại. Sau bão, hệ thống thông tin liên lạc viễn thông, điện tại huyện tê liệt; giao thông tại một số xã gặp khó khăn, có thời điểm bị cô lập.

Với tinh thần chủ động, nỗ lực theo đúng phương châm “4 tại chỗ”, lãnh đạo huyện chỉ đạo khắc phục ngay hậu quả sau bão, trước hết là xử lý sự cố, cây xanh gãy đổ, bảo đảm giao thông từ huyện về các xã, kết nối thông tin; dọn dẹp vệ sinh môi trường. Đến chiều 10/9, huyện di chuyển đi khoảng 2000 m3 rác các loại, dự kiến còn khoảng 2000 m3 rác nữa; cứu hộ thành công 28 trường hợp. Đến nay, sau khi tuyến phà hoạt động trở lại, việc cung ứng xăng dầu tại huyện được bảo đảm. An ninh trật tự tại huyện Cát Bà trước, trong và sau bão luôn được bảo đảm.

Huyện Cát Hải kiến nghị thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương khắc phục, cung cấp điện, nước sạch, viễn thông trở lại cho huyện Cát Hải; hỗ trợ kinh phí bổ sung cho huyện, ưu tiên khắc phục cho trường học, trụ sở cơ quan, đơn vị; lùi thời gian tổ chức diễn tập phòng thủ; bố trí tăng cường lực lượng hỗ trợ đảo khắc phục hậu quả.

Cũng tại cuộc làm việc, lãnh đạo các đơn vị Điện lực Hải Phòng, Công ty TNHH MTV cấp nước Hải Phòng, doanh nghiệp viễn thông cho biết đang tập trung cao thiết bị, nhân lực để khắc phục hậu quả sau bão tại huyện Cát Hải.

Dự kiến ngày 11/9 có thể cung cấp điện cho khu vực thị trấn Cát Bà và sẽ cấp điện từng phần cho huyện Cát Hải, ưu tiên khu vực cơ sở y tế, trường học, trụ sở cơ quan. Hiện, đơn vị cấp nước tại đảo Cát Bà khắc phục, sử dụng máy phát điện để cung cấp nước sạch cho người dân tại thị trấn Cát Bà, đáp ứng 50% nhu cầu. Các đơn vị viễn thông VNPT, Viettel khẩn trương khắc phục sự cố tại các trạm phát sóng, bổ sung xe phát sóng lưu động, dự kiến đến cuối tuần có thể bảo đảm liên lạc thông suốt tại huyện đảo. Trong ngày 10/9, trên cơ sở đề xuất của huyện, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố tăng cường 100 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ huyện Cát Hải khắc phục hậu quả sau bão.

 Thiệt hại do bão số 3 tại huyện Cát Hải 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh: Cơn bão số 3, cơn bão lịch sử đã gây ra những thiệt hại rất lớn cho huyện Cát Hải. Do là huyện đảo nên việc thông tin liên lạc, điều kiện nhân lực, nguồn lực, phương tiện kỹ thuật gặp nhiều khó khăn hơn so với nhiều địa phương khác. Nhưng cả hệ thống chính trị huyện Cát Hải cùng với người dân đã rất chủ động, nỗ lực trong phòng chống bão và khắc phục hậu quả sau bão.

Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu các đơn vị: Điện lực, Cấp nước; Viễn thông tìm mọi giải pháp khôi phục lại, bảo đảm nhanh chóng cấp điện, cấp nước, bảo đảm thông tin liên lạc cho huyện đảo. Thành phố cân đối nguồn, tăng cường hỗ trợ cho các địa phương thiệt hại lớn sau bão, trước mắt hỗ trợ 5 tỷ cho huyện Cát Hải, ưu tiên khắc phục trường học, cơ sở y tế, trụ sở các cơ quan, đơn vị, kinh phí cho lực lượng tham gia khắc phục sau bão.

Đồng chí Bí thư Thành ủy đồng ý đề xuất của huyện lùi thời gian tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, nhưng cần xây dựng tình huống diễn tập sát thực tế. Cùng với lực lượng quân đội hỗ trợ của thành phố, Công an huyện ưu tiên, bố trí tăng cường tham gia, hỗ trợ địa phương khắc phục sau bão. Huyện có kế hoạch bố trí lực lượng tăng cường đúng nơi, đúng chỗ, thống nhất chỉ huy, phân công trách nhiệm cụ thể, để bảo đảm hiệu quả cao nhất. Đối với 19 hộ dân có bè nuôi trồng thủy sản thiệt hại lớn, thành phố xem xét làm việc với ngân hàng, đề xuất việc khoanh nợ, giãn nợ để giúp người dân giảm bớt khó khăn, khôi phục hoạt động sản xuất.

 Tăng cường hỗ trợ huyện Cát Hải khắc phục hậu quả sau bão số 3

* Trước đó, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu và đoàn công tác kiểm tra công tác khắc phục sau bão tại Trường tiểu học và THCS Phù Long, cảng cá Trân Châu, một số điểm tại thị trấn Cát Bà.

Đoàn công tác thành phố hỗ trợ Nhân dân huyện Cát Hải khắc phục hậu quả sau bão số tiền 5 tỷ đồng (nguồn xã hội hóa từ Công ty Thái Holding và Công ty Viconsip)./.

Tuấn Khang

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực