“Tết trồng cây” xuân Giáp Thìn 2024 tại huyện miền núi Nam Giang

Thứ hai, 19/02/2024 14:48
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Thông qua Tết trồng cây năm nay huyện Nam Giang tiếp tục tuyên truyền và kêu gọi các tầng lớp Nhân dân không ngừng nâng cao ý thức, trách nhiệm trồng thêm cây xanh, góp phần bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường ngày càng xanh - sạch - đẹp.
Ngay sau Lễ phát động, lãnh đạo huyện Nam Giang cùng cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân tham gia trồng cây xanh tại khuôn viên Huyện ủy và UBND huyện 

Sáng 19/2, tại huyện miền núi Nam Giang (tỉnh Quảng Nam), đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên và người dân địa phương đã tham gia “Tết trồng cây” Xuân Giáp Thìn 2024.

Với chủ đề “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, thông qua Tết trồng cây năm nay huyện Nam Giang tiếp tục tuyên truyền và kêu gọi các tầng lớp Nhân dân không ngừng nâng cao ý thức, trách nhiệm trồng thêm cây xanh, góp phần bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường ngày càng xanh - sạch - đẹp.

Đây cũng là dịp để huyện miền núi này duy trì, mở rộng cùng cả nước thực hiện Đề án “Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025”, tăng nhanh độ che phủ của rừng.

Ngay sau Lễ phát động, lãnh đạo huyện Nam Giang cùng cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân tham gia trồng cây xanh tại khuôn viên Huyện ủy và UBND huyện. Trong khi đó, các chủ rừng và các đơn vị kiểm lâm cùng nhiều đơn vị có liên quan tiếp tục tổ chức kế hoạch trồng rừng theo kế hoạch đã giao./.

Tin, ảnh: Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực