Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu: Vận động các tín đồ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước

Thứ tư, 07/09/2022 21:20
(ĐCSVN) - Trong 7 tháng đầu năm, tình hình tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tương đối ổn định. Các chức sắc, tu sĩ, tín đồ tôn giáo đã chấp hành các đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Phát huy tinh thần sống “tốt đời đẹp đạo”, các chức sắc, chức việc đã vận động các tín đồ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.
Toàn cảnh Hội nghị. (Nguồn: Báo Bà Rịa-Vũng Tàu) 

Ngày 7/9, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo tỉnh với chức sắc, chức việc đại diện các tôn giáo trên địa bàn tỉnh năm 2022. Đây là lần đầu tiên lãnh đạo tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với chức sắc, chức việc đại diện các tôn giáo.

Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu; Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu; Bùi Chí Thành, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu; Huỳnh Văn Danh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Sau khi thông tin đến các đại biểu những thành quả nổi bật về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, tình hình tôn giáo 7 tháng đầu năm 2022. Tình hình sản xuất, kinh doanh của tỉnh từng bước phục hồi, chuyển biến tích cực; các hoạt động văn hóa, xã hội được triển khai theo đúng quy hoạch, đồng chí Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Trên địa bàn tỉnh có 8 tổ chức tôn giáo đang hoạt động gồm: Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao đài, Tịnh độ cư sỹ Phật hội Việt Nam, Bửu sơn kỳ hương, Minh Lí đạo, Minh Sư đạo, với 655 cơ sở thờ tự, hơn 6.200 nhà tu hành và  gần 600.000 tín đồ, chiếm hơn 52 % dân số toàn tỉnh.

Đặc biệt, 7 tháng đầu năm, tình hình tôn giáo ổn định. Các chức sắc, tu sĩ, tín đồ tôn giáo đã chấp hành các đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Phát huy tinh thần sống “tốt đời đẹp đạo”, các chức sắc, chức việc đã vận động các tín đồ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Đáng chú ý, các cơ quan, ban, ngành, chính quyền địa phương có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, xác định ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác tôn giáo, quan tâm lãnh đạo chỉ đạo việc triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo; vận động tín đồ và tranh thủ chức sắc các tôn giáo, phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, gắn bó với cộng đồng.

UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Chính quyền các cấp đã thường xuyên hướng dẫn, tạo điều kiện cho cá nhân, tín đồ, tổ chức tôn giáo sinh hoạt theo đúng quy định của pháp luật. Mối quan hệ giữa chính quyền địa phương các cấp với các tôn giáo ngày càng được củng cố, tăng cường.

Tại hội nghị, các chức sắc, chức việc đã trình bày các ý kiến, kiến nghị về đề nghị hỗ trợ, hướng dẫn cụ thể thành lập trường mầm non trong cơ sở tôn giáo; hướng dẫn chuyển đổi mục đích cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp phép xây dựng theo quy định của pháp luật  cho các tổ chức tôn giáo; nâng cấp, mở rộng đường giao thông…

Các ý kiến được lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành, địa phương trực tiếp giải đáp và giải quyết./..

PV(T/H)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực