TP Hội An: Tri ân lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch

Thứ hai, 31/01/2022 10:43
(ĐCSVN) – Đồng chí Trần Ánh- Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Hội An cho biết: Với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, “chống dịch như chống giặc”, TP Hội An đã cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe người dân và triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong năm 2021 đạt nhiều kết quả tích cực
Đồng chí Trần Ánh- Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Hội An  phát  biểu  tại  Chương  trình.

Tối 30/1 (tức 28 tháng Chạp), Thành uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) tổ chức chương trình "Xuân ấm áp - Tết yêu thương" nhằm tri ân các lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Trần Ánh- Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Hội An cho biết, năm 2021 một năm đầy khó khăn, thử thách đối với cả nước nói chung và đặc biệt là với địa phương mà kinh tế dịch vụ du lịch là trọng yếu như TP Hội An nói riêng đang khép lại. “Mặc dù những hậu quả nặng nề do các đợt dịch COVID-19 trong năm 2020 chưa kịp khắc phục thì Hội An lại liên tiếp gặp thêm những đợt dịch mới trong năm 2021, khiến khó khăn càng thêm chồng chất. Tuy nhiên, với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, “chống dịch như chống giặc”, TP Hội An  đã cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe người dân và triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong năm 2021 đạt nhiều kết quả tích cực”- Đồng chí Bí thư Thành uỷ Hội An nhấn mạnh.

Đồng thời, đồng chí khẳng định: Có được những kết quả đó, ngoài sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền, của Ban chỉ đạo và Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 từ thành phô đến cơ sở; còn có sự nỗ lực vượt khó, tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân TP; sự vào cuộc chủ động, tích cực của cả hệ thống chính trị, trong đó có sự cống hiến, ngày đêm xông pha quên mình của các lực lượng tuyến đầu chống dịch.

“Trong vô vàn thử thách, gian nan đó, có thể nói chưa bao giờ tình người Hội An lại được thể hiện một cách sâu sắc, nồng hậu và đây long nhân ái, nhân văn như thế. Chúng ta không thể nào quên những hình ảnh cảm động của những y, bác sĩ, cán bộ, nhân viên Trung tâm Y tế Hội An, Bệnh viện Hội An, Bệnh viện Thái Bình Dương, các Trạm y tế xã, phường đã phải gác lại mọi riêng tư, chấp nhận những hy sinh cá nhân, không kể ngày đêm để kịp lấy mẫu xét nghiệm, truy vết, khoanh vùng mỗi khi có ca F0 được phát hiện; hình ánh những anh “Bộ đội cụ Hồ”, trong điều kiện của mùa hè oi nóng, phải “bám trụ” dài ngày trong môi trường nguy cơ lây nhiễm cao ở những khu cách ly tập trung; hình ảnh những chiến sĩ công an, các Đội phản ứng nhanh, Tổ COVID-19 cộng đồng, lực lượng tham gia tại các chót liên ngành kiểm soát COVID-19; hình ảnh của những nhà thiện nguyện, bất kể sớm khuya, mưa nắng lúc nào cũng sẵn sàng lên đường đưa đón những bệnh nhân F0 đi điều trị, đưa hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu đến với người dân vùng giãn cách, phong, tỏa,.... Tất cả những hình ảnh cao đẹp đó đều xuất phát từ những trái tim nhân hậu biết đồng cảm, sẻ chia những khó khăn, gian khổ với cộng đồng”- Bí thư Thành uỷ TP Hội An- Trần Ánh nhấn mạnh.

Đồng chí cũng khẳng định: Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ thành phố trân trọng ghi nhận, cảm ơn, biểu dương và đánh giá rất cao những cống hiến, nỗ lực không mệt mỏi, tận tâm tận lực, không quản ngại vất vả, hiểm nguy của các lực lượng tuyến đầu chống dịch trên địa bàn TP. Đồng thời cũng cảm ơn những doanh nhân, doanh nghiệp, những cơ sở đào tạo, những đơn vị vũ trang trên địa bàn TP được trưng dụng làm khu cách ly tập trung, làm khu thu dung điều trị bệnh nhân F0 thể nhẹ trong thời gian qua.

Trước thời khắc chuẩn bị đón chào năm mới Nhâm Dần 2022, đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND TP Hội An tin tưởng, mặc dù những khó khăn, thách thức vẫn còn phía trước. Dịch bệnh tuy đã phần nào được kiểm soát nhưng vẫn còn những diễn biến khó lường, luôn thường trực nguy cơ bùng phát bất cứ lúc nào, đe dọa thành quả phòng, chống dịch và sự phục hồi kinh tế- xã hội của TP. Tuy nhiên, chúng ta tin tưởng rằng, đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế, cùng Nhân dân và các lực lượng chức năng trên địa bàn TP sẽ phát huy tinh thần, khí thế và những kinh nghiệm có được trong thời gian qua, quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt, mạnh mẽ, hiệu quả hơn và sự hy sinh riêng tư có thể phải nhiều hơn nữa đề cùng cả nước sớm đầy lùi dịch bệnh.

Đại diện các lực lượng tuyến đầu tham gia chương trình giao lưu được lãnh đạo TP Hội An tri ân, ghi nhận. 

“Cuộc sống này vẫn luôn luôn cần lắm những tâm lòng thiện nguyện, những trái tim tử tế để sẵn sàng sẻ chia, hỗ trợ, giúp đỡ cho quê hương, cho cộng đồng khi đứng trước những gian lao, thử thách. Tin tưởng rằng, TP Hội An sẽ bước vào năm mới 2022 với hy vọng mới, khí thế mới; với niềm tin được củng cố, đoàn kết được tăng cường và tình người được khơi dậy, TP chúng ta sẽ vượt qua những thách thức, khó khăn để tiếp tục xây dựng Hội An ngày càng văn minh, giàu mạnh”- đồng chí Trần Ánh tin tưởng.

Dịp này, đại diện các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 đã chia sẻ những kỷ niệm, khoảng khắc khó quên, đầy nguy hiểm nhưng thể hiện quyết tâm, tình cảm và trách nhiệm trước cộng đồng của họ để tạo nên sức mạnh chiến thắng dịch bệnh trong thời gian qua.

Cũng tại Chương tình, đại diện Ban Chỉ huy Quân sự TP Hội An, Công an TP, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Đồn Biên phòng Cửa Đại, tổ chức thiện nguyện, người từng mắc COVID-19, người nước ngoài sinh sống trên địa bàn TP Hội An... đã chia sẻ góc nhìn, niềm tri ân đối với công tác phòng chống dịch COVID-19. Trong các ý kiến tại đây, mọi người đều bày tỏ mong muốn và gửi niềm tin vì một Hội An bình yên, phát triển mạnh mẽ trong năm Nhâm Dần 2022 và những năm tới đây./.

Tin, ảnh: Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực