Truy điệu và an táng 16 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Lào

Thứ ba, 16/05/2017 15:18
(ĐCSVN) - Sáng 16/5, tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Huế, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã long trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng 16 liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở chiến trường Lào.

Hài cốt các liệt sỹ tại Lễ truy điệu và an táng.

Đến dự có Ban công tác đặc biệt Chính phủ; Bộ tư lệnh Quân khu 4; Ban công tác đặc biệt tỉnh Salavan và tỉnh Sekong (Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào); đại diện cấp uỷ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, các đại biểu cùng đông đảo người dân đã kính cẩn dâng những vòng hoa tươi thắm, thắp hương tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân và biết ơn sâu sắc với các liệt sĩ đã không tiếc xương máu, anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng cho nhân dân các bộ tộc Lào. Những chiến công của các liệt sĩ đã góp phần làm rạng rỡ và tô thắm thêm trang sử vàng của dân tộc hai nước, thắt chặt hơn tình cảm thủy chung, tình đoàn kết keo sơn, hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Thiếu tá Hồ Mậu Nhật, Phó đội trưởng đội 192 - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại đất nước bạn Lào hết sức khó khăn, nguồn tin chủ yếu dựa vào dân bản, trong lúc đó độ chính xác nguồn tin không cao, phần mộ xa dân bản, phải đi bộ hàng chục cây số, ăn ở trong rừng, khí hậu khắc nhiệt…Tuy khó khăn, vất vả nhưng với sự nổ lực của toàn thể cán bộ, chiến sĩ và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, đơn vị đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đợt tìm kiếm mùa khô năm 2016 -2017, Đội đã cất bốc, quy tập trên địa bàn tỉnh Salavan được 16 mộ liệt sĩ (chưa biết tên, biết quê).

Đại tá Phu Viêng Liêm Ma Vông Sa, Chỉ huy trưởng Quân sự Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Salavan cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục giáo dục truyền thống cho con cháu mai sau về giá trị truyền thống và tinh thần chiến đấu, sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trên đất nước Lào. Chúng tôi sẽ đẩy mạnh sự hợp tác với tỉnh Thừa Thiên Huế trên tất cả mọi lĩnh vực, đặc biệt sự hợp tác trong công tác tìm kiếm, quy tập liệt sĩ để sớm đưa các anh về với đất mẹ Việt Nam...”.

Trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đội 192 đã từng đi qua trên 800 bản làng xa xôi ở 8 huyện thuộc tỉnh Salavan, 3 huyện thuộc tỉnh Sekong tiến hành tìm kiếm hàng ngàn vị trí và đã cất bốc được trên 700 hài cốt liệt sĩ./.

Tin, ảnh: Phạm Hướng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực