Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3

Thứ tư, 11/09/2024 15:38
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) – Chiều 11/9, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.
 Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3. Ảnh: HL

Tại buổi Lễ phát động, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Phan Chí Hiếu chia sẻ: Thực hiện lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chiều 10/9 kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp các nhà hảo tâm ở trong và ngoài nước, người nước ngoài đang sinh sống và làm việc ở Việt Nam… chia sẻ giúp đỡ về tinh thần, vật chất, góp phần cùng Đảng, Nhà nước nhanh chóng khôi phục sản xuất và đời sống nhân dân, hôm nay, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì, phối hợp với Công đoàn Viện tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.

Thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo, Công đoàn Viện Hàn lâm, đồng chí Phan Chí Hiếu kêu gọi toàn thể các đồng chí cùng toàn thể viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn các đơn vị thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm chung tay, góp sức, mỗi người ủng hộ ít nhất một ngày lương và tự nguyện đóng góp… để cùng Đảng, Nhà nước hỗ trợ, giúp đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 vượt qua mọi khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Số tiền ủng hộ của viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn các đơn vị trong Viện Hàn lâm ủng hộ sẽ được nộp về Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: HL

Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho hay, sau buổi Lễ hôm nay, mong các đơn vị tiếp tục phối hợp với Ban Chấp hành công đoàn đơn vị tổ chức phát động, chuyển lời kêu gọi tới viên chức, người lao động, đoàn viên toàn đơn vị. Số tiền ủng hộ của viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn các đơn vị trong Viện Hàn lâm ủng hộ sẽ được tập hợp, cùng lãnh đạo Viện Hàn lâm xây dựng kế hoạch nộp về Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chuyển đến các địa chỉ cấp thiết cần trực tiếp hỗ trợ.

Theo Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), bước đầu thống kê một số thiệt hại về người và tài sản đến 11 giờ ngày 11/9/2024 có 292 người chết và mất tích (152 người chết, 140 người mất tích); hàng chục nghìn ngôi nhà bị sập đổ, hư hỏng nặng; hàng trăm nghìn ha lúa, hoa màu, cây ăn quả, hàng nghìn lồng bè nuôi trồng thủy sản của Nhân dân bị hư hỏng, cuốn trôi, mất trắng... thiệt hại vô cùng lớn và dự kiến sẽ còn tiếp diễn phức tạp. Cho đến thời điểm này, mưa lớn và sạt lở đất tiếp tục uy hiếp các tỉnh, thành: Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Phú Thọ, Bắc Giang Quảng Ninh, Thái Bình, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội, Hưng Yên.../.

Ngọc Mai

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực