Yên Bái tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài

Thứ năm, 22/12/2022 07:57
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) – Trong nhiều năm qua thực hiện đường lối đối ngoại rộng mở của Đảng, Nhà nước, tỉnh Yên Bái đã không ngừng nỗ lực hợp tác, vận động viện trợ của các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nhằm tăng cường, huy động mọi nguồn lực phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Tỉnh Yên Bái tham dự Hội nghị trực tuyến sơ kết giữa kỳ Chương trình Quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2019 - 2025 (Ảnh: Lê Thương)

Ngày 21/12, tỉnh Yên Bái tham dự Hội nghị trực tuyến sơ kết giữa kỳ Chương trình Quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2019 - 2025 do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức.

Chương trình Quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2019 - 2025 nhằm tăng cường hợp tác, nâng cao hiệu quả nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài để thúc đẩy quan hệ của nhân dân Việt Nam với các nước trên thế giới, góp phần giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội và thúc đẩy phát triển bền vững ở Việt Nam.

Đồng thời, củng cố, mở rộng, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác của Việt Nam với các tổ chức phi chính phủ, các đối tác phát triển khác; duy trì, nâng cao giá trị, hiệu quả viện trợ phi chính phủ nước ngoài; làm cho bạn bè quốc tế hiểu về quan điểm, đường lối, chính sách đối ngoại cũng như chủ trương tích cực hội nhập quốc tế, xây dựng đất nước của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Trong nhiều năm qua thực hiện đường lối đối ngoại rộng mở của Đảng, Nhà nước, tỉnh Yên Bái đã không ngừng nỗ lực hợp tác, vận động viện trợ của các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nhằm tăng cường, huy động mọi nguồn lực phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Giai đoạn 2019 - 2022, tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận nguồn viện trợ từ 18 tổ chức phi chính phủ nước ngoài, 3 Đại sứ quán, 7 thành phố, địa phương tập đoàn và công ty nước ngoài tài trợ thực hiện 104 chương trình, dự án, phi dự án.

Trong đó, có 20 chương trình, dự án, phi dự án chuyển tiếp, 84 chương trình, dự án, phi dự án phê duyệt, tiếp nhận mới với tổng giá trị cam kết tương đương gần 795 tỷ đồng. Tập trung vào các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo, tài nguyên môi trường và lĩnh vực giải quyết các vấn đề xã hội.

Thời gian tới, Chương trình Quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2019 - 2025 sẽ tiếp tục được triển khai trên cả nước dựa trên các tiêu chí phù hợp với tình hình thực tiễn, bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025.

Đồng thời đảm bảo an ninh, chính trị, chủ quyền quốc gia; tuân thủ quy định pháp luật, thông lệ quốc tế. Từ đó, chủ động tích cực khai thác tối đa các nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài; nâng cao hiệu quả sử dụng; mở rộng quan hệ quốc tế; xây dựng tình đoàn kết hữu nghị./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực