Đảng bộ Tri Tôn nêu cao tinh thần đoàn kết nhằm thực hiện các mục tiêu

Thứ ba, 12/12/2023 22:31
(ĐCSVN) - Đồng chí Cao Quang Liêm - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn cho rằng, chủ đề năm 2024 là “Củng cố và xây dựng chính quyền địa phương” nên toàn Đảng bộ cần thể hiện tinh thần đoàn kết, nâng cao trách nhiệm từ huyện đến cơ sở, theo quan điểm “Mỗi xã, thị trấn, cơ quan, ban, ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ thì huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
 Quang cảnh hội nghị.

Ban Thường vụ Huyện ủy Tri Tôn (An Giang) vừa tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 15 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, đề ra phương hướng năm 2024.

Thông tin tại hội nghị cho biết, trong năm 2023, Tri Tôn đạt và vượt tất cả 17/17 chỉ tiêu nghị quyết năm 2023 (14 chỉ tiêu vượt, 3 chỉ tiêu đạt); khả năng cao thực hiện đạt các chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Cao Quang Liêm - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn cho rằng, năm 2024 là năm có ý nghĩa rất quan trọng. Ban Thường vụ Huyện ủy xác định chủ đề năm 2024 là “Củng cố và xây dựng chính quyền địa phương”, nên toàn Đảng bộ cần thể hiện tinh thần đoàn kết, nâng cao trách nhiệm từ huyện đến cơ sở, theo quan điểm “Mỗi xã, thị trấn, cơ quan, ban, ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ thì huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiếc Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tri Tôn cần tạo môi trường thông thoáng để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, phát triển các ngành nghề mới; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời, quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng trường chuẩn quốc gia; chăm lo tốt cho hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024…/.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực