Điện Biên đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

Thứ năm, 21/10/2021 17:34
(ĐCSVN) - Để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các cấp ủy trong tỉnh tập trung thực hiện 8 giải pháp, chủ động, quyết tâm, quyết liệt trong kiểm tra giám sát, tập trung ở những tổ chức đảng có biểu hiện mất đoàn kết, có vấn đề phức tạp mới nảy sinh, dư luận xã hội quan tâm.

Theo đó, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát trong nhiệm kỳ với mục tiêu hoàn thành 100% các cuộc kiểm tra, giám sát trong chương trình kiểm tra giám sát hằng năm đề ra; Cấp ủy viên phụ trách 100% địa bàn, lĩnh vực, giám sát thường xuyên 100% tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp và đảng viên thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý; Kiểm tra 100% tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; Giải quyết 100% đơn thư tố cáo, khiếu nại về kỷ luật đảng thuộc thẩm quyền bảo đảm đúng quy định.

Kỳ họp thứ 5 UBKT Tỉnh ủy Điện Biên. (Ảnh: ubkttw.vn)

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, đảm bảo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được thực hiện đúng quy định, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, đồng thời tạo điều kiện cho các nhân tố mới có cơ hội, điều kiện để phát triển. Qua đó, đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức đảng và đảng viên để phát huy, nhân rộng, kịp thời phát hiện, uốn nắn, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm mới nảy sinh để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn xảy ra vi phạm; xử lý nghiêm khi có vi phạm, góp phần xây dựng đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các cấp ủy đảng thực hiện 8 giải pháp; trong đó chú trọng gắn công tác kiểm tra, giám sát của cấp trên với cấp dưới, đẩy mạnh học và làm theo Bác, kiên quyết xử lý nghiêm những tổ chức đảng, đảng viên cố tình vi phạm, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, sự phát triển của địa phương; kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm với tinh thần chủ động, quyết tâm cao hơn, quyết liệt hơn, tập trung vào những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, dễ nảy sinh tiêu cực, sai phạm; nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm ta, giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng, kiểm tra tài chính Đảng, tăng cường giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề, trong đó mở rộng giám sát trên các địa bàn, lĩnh vực, tập trung vào những tổ chức đảng có biểu hiện mất đoàn kết, có vấn đề phức tạp mới nảy sinh, dư luận xã hội quan tâm để kịp thời nhắc nhở, cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm từ sớm.

5 năm qua, công tác kiểm tra giám sát tỉnh Điện Biên thực hiện theo phương châm “Giám sát phải mở rộng và kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”. Trong nhiệm kỳ cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã kiểm tra 850 tổ chức đảng và 1252 đảng viên; giám sát chuyên đề 305  tổ chức đảng và 686 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 20 tổ chức đảng và 92 đảng viên; giám sát chuyên đề 149 tổ chức đảng và 220 đảng viên; kiểm tra và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 532 tổ chức đảng. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng đã góp phần quan trọng vào việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ và đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực; giữ gìn đoàn kết, thống nhất, trong sạch trong Đảng; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng./.

TH

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực