Điện Biên: Góp ý Dự thảo Nghị quyết về thu hút nhân lực sau đại học

Thứ sáu, 10/11/2023 16:45
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Tại Hội nghị, các đại biểu nhất trí cho rằng, việc ban hành Nghị quyết quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực và hỗ trợ tốt nghiệp sau đại học trên địa bàn tỉnh Điện Biên là cần thiết, phù hợp với chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
 Các đại biểu dự hội nghị.

Ngày 10/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực và hỗ trợ tốt nghiệp sau đại học trên địa bàn tỉnh.

Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực và hỗ trợ tốt nghiệp sau đại học trên địa bàn tỉnh gồm có 9 điều. Nội dung cơ bản của Nghị quyết quy định về chính sách thu hút nguồn nhân lực đến công tác tại các cơ quan của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức tốt nghiệp sau đại học.

Đối tượng áp dụng là người có trình độ đại học, trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, chuyên khoa cấp I, II, bác sỹ nội trú; cán bộ, công chức, viên chức được cơ quan có thẩm quyền cử đi đào tạo nâng cao trình độ với chuyên ngành phù hợp vị trí việc làm. Đối với chính sách thu hút nguồn nhân lực, mức thu hút dành cho sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc bằng 40 lần mức lương cơ sở/người; huấn luyện viên cao cấp (hạng I) bằng 60 lần mức lương cơ sở/người; trình độ thạc sĩ, chuyên khoa cấp I, bác sỹ nội trú bằng 150 lần mức lương cơ sở/người; trình độ tiến sĩ, chuyên khoa cấp II bằng 250 lần mức lương cơ sở/người. Hình thức hỗ trợ một lần bằng tiền sau khi được cơ quan có thẩm quyền quyết định tuyển dụng, tiếp nhận.

Đại biểu tham gia ý kiến phản biện tại Hội nghị. 

Về hỗ trợ tốt nghiệp sau đại học, mức hỗ trợ dành cho thạc sĩ, chuyên khoa cấp I, bác sỹ nội trú bằng 20 lần mức lương cơ sở/người; mức hỗ trợ cho tiến sĩ, chuyên khoa cấp II bằng 30 lần mức lương cơ sở/người. Hình thức hỗ trợ một lần bằng tiền sau khi được cấp bằng tốt nghiệp…

Tham gia ý kiến phản biện tại hội nghị, các đại biểu đều nhất trí cho rằng, việc ban hành Nghị quyết là cần thiết, phù hợp với chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Các đại biểu cũng thẳng thắn tham gia góp ý vào các nội dung dự thảo Nghị quyết như: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; mức thu hút, hỗ trợ cho từng đối tượng; việc mở rộng đối tượng thu hút, quy định về độ tuổi thu hút; hỗ trợ thuê nhà, nhà ở công vụ cho đối tượng không phải người địa phương… Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ (cơ quan chủ trì soạn thảo) đã trao đổi làm rõ một số ý kiến của đại biểu, đồng thời tiếp thu, tổng hợp các ý kiến để nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung vào dự thảo nghị quyết./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực