Gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ, đảng viên

Thứ sáu, 10/11/2023 17:38
(ĐCSVN) - Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ biểu dương Ban cán sự Đảng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) bước đầu đã quán triệt, triển khai nghiêm túc kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong toàn đảng bộ, cán bộ đảng viên.
 Toàn cảnh hội nghị thông báo kết quả kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT 

Chiều 10/11, tại Hà Nội, Đoàn Kiểm tra số 01 của Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ (BVCTNB) Trung ương do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ (BVCTNB) Trung ương làm Trưởng đoàn đã tham dự và chủ trì hội nghị thông báo kết quả kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại Ban cán sự Đảng Bộ GTVT.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT và các thành viên trong Đảng bộ, lãnh đạo Bộ GTVT.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Tô Lâm đánh giá, quá trình kiểm tra công tác BVCTNB của Bộ GTVT, Đoàn công tác ghi nhận hai điểm nổi bật.

Ban cán sự Đảng Bộ GTVT đã phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, chuẩn bị chu đáo các nội dung kiểm tra, phối hợp chặt chẽ với đoàn kiểm tra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Qua báo cáo và kết quả kiểm tra tại một số đơn vị cho thấy, Ban cán sự Đảng Bộ GTVT bước đầu đã quán triệt, triển khai nghiêm túc kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong toàn đảng bộ, cán bộ đảng viên.

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được và một số hạn chế được chỉ ra, Đại tướng Tô Lâm đề nghị Ban cán sự Đảng Bộ GTVT chỉ đạo, quán triệt từng cấp ủy, gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ, đảng viên; Lựa chọn được đội ngũ cán bộ tốt; Tiếp tục tổ chức bộ máy đoàn kết, vững vàng, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao.

Hoàn toàn thống nhất với thông báo kết luận của đoàn kiểm tra, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng cho biết, xác định được tầm quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thời gian qua, Ban cán sự Đảng Bộ GTVT luôn ưu tiên, chú trọng phối hợp với Đảng ủy Bộ GTVT lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động nâng cao nhận thức, ý thức chính trị đối với công tác này, tổ chức bộ máy trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ đảng viên đồng lòng, thống nhất trong bảo vệ tư tưởng, bảo vệ Đảng, hướng đến sự phát triển chung của đất nước và của ngành GTVT.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, trong một thời gian không dài, song trên tinh thần làm việc khẩn trương, khách quan, sự hỗ trợ tối đa các đơn vị thuộc Bộ GTVT thực hiện quy trình kiểm tra theo quy định, Đoàn kiểm tra đã đưa ra dự thảo thông báo kết luận với nhiều nội dung quan trọng.

"Kiến nghị của Đoàn công tác là định hướng quan trọng để Ban cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ GTVT tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan đơn vị phát huy các kết quả đạt được, khắc phục hạn chế còn tồn tại, thực hiện triệt để hơn, hiệu quả hơn công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Bộ sẽ chỉ đạo các cơ quan đơn vị thuộc Bộ xây dựng ngay kế hoạch, chương trình khắc phục các hạn chế, thiếu sót được chỉ ra; Phối hợp với Đảng ủy Bộ GTVT chỉ đạo các tổ chức Đảng, cơ quan đơn vị quán triệt nâng cao hơn nữa nhận thức, chất lượng tham mưu công tác BVCTNB của Đảng, nhất là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng", Bộ trưởng Bộ GTVT khẳng định.

Tin, ảnh: KC

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực