Hải Dương lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Lãnh đạo tỉnh

Thứ hai, 11/12/2023 16:42
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương đã thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương.
 Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm (Ảnh: TTXVN)

Sáng 11/12, Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo Quy định 96-QĐ/TW, ngày 2/2/2023 của Bộ Chính trị về tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương đã quán triệt quy định, mục đích, yêu cầu của việc lấy phiếu tín nhiệm theo Quy định 96-QĐ/TW, ngày 2/2/2023 của Bộ Chính trị.

Đồng chí Trần Đức Thắng khẳng định, việc lấy phiếu tín nhiệm là buổi sinh hoạt chính trị quan trọng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ; giúp cán bộ "tự soi", "tự sửa", tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong công tác. Đây cũng là cơ sở quan trọng để cấp ủy, tổ chức Đảng đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, giám sát.

Theo đó, Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương đã thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bảo đảm dân chủ, minh bạch, đúng quy định./.

 

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực