Khai trừ ra khỏi Đảng đối với cựu Phó Chánh văn phòng Sở Nội vụ Gia Lai

Thứ sáu, 08/12/2023 11:31
(ĐCSVN) - Ngày 7/12, Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai cho biết, vừa ra quyết định khai trừ đảng đối với ông Nguyễn Đình Trúc, cựu Phó Chánh văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai.
 Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai nơi ông Nguyễn Đình Trúc làm việc. Ảnh: ITN

Ông Nguyễn Đình Trúc bị khai trừ Đảng do đã có bản án về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” với 18 tháng tù treo.

Trước đó, Sở Nội vụ Gia Lai được cấp 2 tỷ đồng để thực hiện “Dự án Xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh”.

Ông Huỳnh Văn Tâm, nguyên Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai, khi còn giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ Gia Lai đã cùng ông Nguyễn Đình Trúc lập khống hồ sơ rút 575 triệu đồng, tạo điều kiện để Hồ Quang Thi (kế toán Sở Nội vụ) chiếm đoạt 540 triệu đồng ngân sách.

Cả 3 người này sau đó đã bị Công an tỉnh khởi tố, ông Hồ Quang Thi bị bắt giam, riêng ông Huỳnh Văn Tâm và ông Nguyễn Đình Trúc được tại ngoại. Tháng 6/2023, Ban Bí thư đã kỷ luật khai trừ đảng đối với ông Huỳnh Văn Tâm.

Tháng 9/2023, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa sơ thẩm tuyên án Hồ Quang Thi 9 năm tù về tội "tham ô tài sản".

Ông Huỳnh Văn Tâm nhận 30 tháng tù treo và ông Nguyễn Đình Trúc nhận 18 tháng tù treo, cùng với tội danh “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực