Nâng cao năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, ngang tầm với đòi hỏi chính đáng của Nhân dân

Thứ năm, 26/10/2023 07:55
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Diễn ra từ 16 - 25/10/2023, các học viên tham dự lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã được nghiên cứu, học tập 16 chuyên đề theo 3 nhóm kiến thức: Xây dựng Đảng và Nhà nước, những nội dung cơ bản về đường lối của Đảng trên một số lĩnh vực chủ yếu; khoa học chính trị, kỹ năng lãnh đạo quản lý và những vấn đề thực tiễn của Thanh Hóa.
Tiến sĩ Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao chứng chỉ cho học viên. 

Chiều 25/10, Tỉnh ủy Thanh Hóa phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 cho 78 học viên. TS Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo.

Diễn ra từ 16 - 25/10/2023, các học viên tham dự lớp bồi dưỡng đã được nghiên cứu, học tập 16 chuyên đề theo 3 nhóm kiến thức: Xây dựng Đảng và Nhà nước, những nội dung cơ bản về đường lối của Đảng trên một số lĩnh vực chủ yếu; khoa học chính trị, kỹ năng lãnh đạo quản lý và những vấn đề thực tiễn của Thanh Hóa.

Trong đó, học viên được học kiến thức chuyên sâu trên các lĩnh vực: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng; phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN liêm chính, kiến tạo, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân...

Những nội dung quan trọng của lớp bồi dưỡng lần này được thể chế hóa từ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và trên cơ sở thực tiễn tình hình đất nước và quốc tế có nhiều thay đổi. Học viên được bổ sung, cập nhật kiến thức mới sẽ góp phần nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, tư duy lãnh đạo, quản lý, điều hành và kỹ năng hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội.

Học viên cũng được học tập, bổ sung kiến thức rèn luyện phong cách, kỹ năng lãnh đạo, quản lý; kỹ năng xác định tầm nhìn và tư duy chiến lược; sử dụng các công cụ, kỹ năng, nghệ thuật trong thực tiễn lãnh đạo, quản lý; kỹ năng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và trả lời chất vấn của lãnh đạo, quản lý; xử lý điểm nóng chính trị - xã hội...

Nội dung các chuyên đề đều có phần liên hệ thực tiễn hiện nay của tỉnh Thanh Hóa. Ngoài việc học các chuyên đề tại trường, học viên được đi nghiên cứu thực tế tại Khu kinh tế Nghi Sơn, thăm Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn, Khu liên hợp gang - thép Nghi Sơn và Cảng quốc tế Nghi Sơn. Bên cạnh đó, còn được nghe báo cáo và trao đổi với Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn về tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thị xã từ đầu nhiệm kỳ đến nay; khó khăn, thách thức và biện pháp tháo gỡ; những mô hình mới, cách làm hay; nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện thắng lợi mục tiêu cả nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tiến sĩ Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh: Nhiệm vụ đào tạo thế hệ cán bộ, lãnh đạo kế cận, luôn được Đảng xác định là nhiệm vụ quan trọng, chiến lược lâu dài và có kế hoạch cụ thể. 78 học viên vừa tốt nghiệp Lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 là những “hạt giống đỏ”, những “cây gỗ quý”, mang trên vai sự tin tưởng, kỳ vọng của lãnh đạo tỉnh sẽ góp phần thực hiện thắng lợi “Khát vọng xứ Thanh”, đưa Thanh Hóa sớm trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc; tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại, tỉnh phát triển toàn diện và "kiểu mẫu” của cả nước./.

Quốc Hương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực