Nhiều dấu ấn mới tại Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2021

Thứ tư, 20/10/2021 18:05
(ĐCSVN) – Lần đầu tiên được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, kết nối cầu truyền hình trong toàn quân, Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2021 có nhiều dấu ấn đổi mới, với chất lượng nội dung các chuyên đề bảo đảm tính lý luận và thực tiễn, tính thời sự, tính chiến đấu, tính dự báo và định hướng tư tưởng cao, có sức cổ vũ hành động mạnh mẽ.
 Trung tướng Trịnh Văn Quyết và các đại biểu tại Lễ bế mạc Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2021, điểm cầu Hà Nội. (Ảnh: Duy Thành)

Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2021 lần đầu tiên được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, kết nối cầu truyền hình trong toàn quân. Để phục vụ hội thi, Binh chủng Thông tin liên lạc đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai 54 điểm cầu phục vụ vòng sơ khảo và 52 điểm cầu vòng chung khảo; đồng thời, triển khai hệ thống truyền số liệu quân sự và máy tính đồng bộ đến từng điểm cầu để phục vụ việc ứng dụng phần mềm trong công tác tổ chức và các phần thi rất hiệu quả; bảo đảm chặt chẽ các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19.

Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2021 có 76 đồng chí cán bộ tham dự, trong đó có 38 đồng chí là bí thư, phó bí thư, ủy viên thường vụ cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở; 38 đồng chí là báo cáo viên cấp trên trực tiếp cơ sở và đầu mối trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Cán bộ dự thi là lãnh đạo, chỉ huy đơn vị cấp trung đoàn, sư đoàn, chỉ huy cơ quan chính trị các cấp, có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, lý luận chính trị cao cấp chiếm tỷ lệ rất cao.

Tại hội thi, thí sinh trải qua 3 nội dung thi, gồm: Viết đề cương tuyên truyền; thuyết trình; thi nhận thức và trả lời câu hỏi do Ban giám khảo đặt ra. Chất lượng nội dung các chuyên đề bảo đảm tính lý luận và thực tiễn, tính thời sự, tính chiến đấu, tính dự báo và định hướng tư tưởng cao, có sức cổ vũ hành động mạnh mẽ. Mỗi chuyên đề, mỗi báo cáo viên đều có cách tiếp cận dưới nhiều góc độ, phong cách thể hiện riêng khá độc đáo, gắn với liên hệ, vận dụng sát đặc thù nhiệm vụ và thực tiễn cơ quan, đơn vị... Do đó, tránh được sự nhàm chán, tăng tính phong phú, sinh động, hấp dẫn trong từng phần thể hiện.

Theo Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục chính trị, để phát huy kết quả của hội thi, tạo sức lan tỏa và vận dụng hiệu quả vào việc hoàn thành nhiệm vụ ở từng cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp và các đồng chí báo cáo viên cần tiếp tục bám sát thực tiễn, đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; tạo xung lực mới, cao trào mới để sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Theo Trung tướng Trịnh Văn Quyết, đội ngũ báo cáo viên trong quân đội cần nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của quân đội và đơn vị; chủ động, nhạy bén trước các tình huống phức tạp; tham mưu giúp cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy, cơ quan chính trị đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng, tạo sự nhất trí cao về chính trị, tư tưởng và hành động trong toàn quân./.

PV (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực