Thống nhất ý Đảng - lòng dân, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, dân chủ, văn minh

Thứ hai, 13/11/2023 20:35
(ĐCSVN) - Vui hội Đại đoàn kết cùng Nhân dân xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận, đồng chí Lê Minh Khái mong muốn chính quyền và Nhân dân địa phương nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất ý Đảng, lòng dân, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, dân chủ, văn minh.

Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023), đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng Đoàn công tác Trung ương vừa đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Liên khu dân cư Bà Râu 1, Bà Râu 2 và Ấn Đạt tại xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận.

Đồng chí Lê Minh Khái chúc mừng Nhân dân liên khu Bà Râu 1, Bà Râu 2 và Ấn Đạt đã có nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả. 

Đồng chí Lê Minh Khái bày tỏ niềm vui khi được Thường trực Ban Bí thư phân công cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận và một số đồng chí lãnh đạo các bộ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tới dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc cùng bà con liên khu dân cư Bà Râu 1, Bà Râu 2 và Ấn Đạt, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận. Đặc biệt, khi ngày hội năm nay được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023).

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tình cảm cá nhân, đồng chí Lê Minh Khái tới các cô bác, anh chị, các đồng chí và toàn thể Nhân dân lời thăm hỏi thân thiết, lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Đồng chí Lê Minh Khái chia sẻ: Những năm qua, cứ đến ngày 18/11 hằng năm, hơn 100 ngàn khu dân cư trong cả nước đều tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư. Qua 20 năm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc đã thực sự trở thành nét đẹp truyền thống tại hầu hết các khu dân cư, trong đó có liên khu dân cư Bà Râu 1, Bà Râu 2 và Ấn Đạt, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận.

Theo đồng chí Lê Minh Khái, ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư không chỉ là dịp để cùng ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, mà còn góp phần phát huy quyền làm chủ thật sự của Nhân dân, tăng cường gắn kết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, đưa công tác Mặt trận về với cộng đồng dân cư, hướng đến từng gia đình và mỗi người dân.

Ngày hội năm nay càng có ý nghĩa khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang tích cực, khẩn trương triển khai thực hiện nửa nhiệm kỳ còn lại theo Nghị quyết của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Với tỉnh Ninh Thuận, đồng chí Lê Minh Khái nhấn mạnh: Vùng đất Ninh Thuận có vị trí chiến lược quan trọng, giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng. Con người Ninh Thuận kiên cường, bất khuất, cần cù, mộc mạc, năng động, sáng tạo, khát vọng vươn lên.

Sau hơn 30 năm từ khi tái lập, từ một tỉnh có quy mô kinh tế nhỏ, đời sống của Nhân dân gặp rất nhiều khó khăn, với bản lĩnh và ý chí, tinh thần dám nghĩ, dám làm, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Ninh Thuận đã vượt khó vươn lên, chuyển mình mạnh mẽ, phát huy tiềm năng và lợi thế trở thành một trung tâm năng lượng tái tạo lớn của cả nước, đóng vai trò quan trọng trong Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đặc biệt, trong bối cảnh thời gian qua tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội nước ta, tỉnh Ninh Thuận nói chung và huyện Thuận Bắc nói riêng đã có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và đạt được nhiều kết quả tích cực.

 Chung sức, đồng lòng, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, động viên, giúp đỡ các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn cùng vươn lên để có cuộc sống tốt hơn.

Đồng chí Lê Minh Khái nhấn mạnh, là một huyện có đông đồng bào dân tộc sinh sống (63,05% dân số), huyện Thuận Bắc đã triển khai thực hiện tốt 03 chương trình mục tiêu quốc gia, tập trung nâng cao sinh kế, giảm nghèo bền vững và bảo đảm các chế độ chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng yếu thế, hộ nghèo, hộ cận nghèo, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đối với xã Lợi Hải (được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2021), đồng chí Lê Minh Khái bày tỏ niềm vui khi được thấy diện mạo nông thôn nơi đây đã từng bước được hoàn thiện, đổi mới; cơ sở hạ tầng khang trang, hiện đại; hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn; dân chủ cơ sở được phát huy; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống của Nhân dân từng bước được nâng cao.

Nhân dịp này, đồng chí Lê Minh Khái mong muốn toàn thể bà con 03 Khu dân cư cũng như xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, đoàn kết, gắn bó tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền tỉnh Ninh Thuận. Mỗi cá nhân, mỗi gia đình nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống, nỗ lực phấn đấu góp sức cùng Nhân dân cả nước tham gia xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh, dân chủ, văn minh.../.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực