10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023

Thứ tư, 03/01/2024 16:45
(ĐCSVN) - 10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023 và 12 công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc năm 2023 đã được Ban Thường vụ Trung ương Đoàn họp, cho ý kiến và bỏ phiếu bình chọn, thông qua tại Hội nghị lần thứ năm, khóa XII diễn ra ngày 3/1 tại Hà Nội.

Chủ trì Hội nghị có Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy; Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương.

Quang cảnh hội nghị 

Theo Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy, Hội nghị lần này thảo luận 05 nhóm nội dung chính gồm: Báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023; Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn năm 2023; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2023; Báo cáo đánh giá 15 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; Tổng kết việc thực hiện Kết luận số 05-KL/TWĐTN-BTG ngày 15/12/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên. 

Trong chương trình, Hội nghị cũng quyết định danh hiệu thi đua công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023 và thực hiện nội dung về công tác cán bộ.

Hội nghị cũng dành thời gian cho ý kiến và bỏ phiếu bình chọn, thông qua 10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023; 12 công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc năm 2023. Cụ thể: 

10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023 gồm:

1. Chuỗi hoạt động nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Ngay trong Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã thảo luận về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và ban hành Chương trình hành động từ tháng 02/2023.

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII tại điểm cầu chính Trung ương Đoàn

Trung ương Đoàn đã tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, kết nối tới hơn 10.500 điểm cầu tại Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện và một số Đoàn cấp cơ sở trên cả nước, với sự tham dự của hơn 710.000 cán bộ đoàn chủ chốt các cấp, đoàn viên. Sau Hội nghị toàn quốc, các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, Đoàn cấp huyện tổ chức hội nghị để các Đoàn cơ sở, chi đoàn chưa tham gia Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt. Trong tháng 4/2023, các cấp bộ đoàn đã hoàn thành xong việc học tập, quán triệt Nghị quyết. 

Lần đầu tiên, Đoàn tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và cấp chứng chỉ trực tuyến hoàn thành việc học tập Nghị quyết Đại hội đối với cán bộ đoàn và đoàn viên thông qua ứng dụng Thanh niên Việt Nam. Đã có hơn 2,3 triệu cán bộ đoàn, đoàn viên tham gia kiểm tra, với hơn 7 triệu lượt kiểm tra thành công. Đồng thời, Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam đã thu hút hơn 251.000 đoàn viên, thanh niên tham gia dự thi với gần 530.000 lượt thi thành công.

2. Tháng Thanh niên năm 2023

Tháng Thanh niên năm 2023 với chủ đề “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số” đã được triển khai rộng khắp trong các cấp bộ đoàn và đạt được nhiều kết quả thiết thực. Nhiều hoạt động lớn được tổ chức trong Tháng, như Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên, Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ, hành động của Đoàn”, “Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn”, Lễ kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt”, Tọa đàm “Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới”…

Trong tháng, đã có hơn 5,6 triệu cán bộ đoàn, đoàn viên được học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, trong đó có hơn 310 nghìn cán bộ, đoàn viên đã hoàn thành kiểm tra, đánh giá kết quả học tập Nghị quyết. 1.727 bản đồ số, tài liệu, hiện vật, thông tin về các địa danh lịch sử, địa chỉ đỏ được xây dựng và số hóa với tổng kinh phí 15,71 tỷ đồng. Các cấp bộ đoàn đã tham mưu tổ chức hơn 3.700 buổi đối thoại, trao đổi giữa lãnh đạo cấp ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp với thanh niên. Thực hiện 22.975 công trình thanh niên các cấp, tổng trị giá hơn 302 tỷ đồng. Huy động gần 27 tỷ đồng hỗ trợ hiện thực hóa cho 5.267 ý tưởng, sáng kiến; tổ chức hơn 42 nghìn hoạt động chuyển đổi số với gần 5,5 triêụ người tiếp cận, thụ hưởng. Tổ chức hơn 3.700 hoạt động tư vấn, hướng nghiệp; hơn 3.000 hoạt động giới thiệu việc làm, giúp hơn 75 nghìn thanh niên có việc làm sau khi được giới thiệu. Hỗ trợ cho 90.791 đoàn viên thanh niên khởi nghiệp sáng tạo. Trao tặng hơn 184 nghìn học bổng, quà tặng cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá hơn 95 tỷ đồng. Tổ chức gần 12 nghìn lớp bồi dưỡng, nhận thức về Đoàn cho thanh niên, kết nạp 359.554 đoàn viên mới, thành lập 373 chi đoàn mới, 253 chi hội mới. Giới thiệu 65.411 đoàn viên ưu tú tham gia học các lớp cảm tình Đảng; giới thiệu 51.178 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp và có 10.776 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng. Tất cả các chỉ tiêu đều vượt so với đăng ký và vượt năm 2022.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chủ trì Hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2023  

3. Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2023

Trong 03 tháng triển khai Chiến dịch, toàn Đoàn tổ chức 67.827 đội hình thanh niên tình nguyện với sự tham gia của 6.519.098 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia (cao nhất từ trước đến nay), qua đó thực hiện tổng cộng 647 công trình thanh niên cấp tỉnh trị giá 100,28 tỷ đồng; 4.975 công trình thanh niên cấp huyện trị giá 142,76 tỷ đồng; 55.804 công trình thanh niên cấp cơ sở với tổng trị giá 210,38 tỷ đồng. Đạt 11/11 chỉ tiêu Chiến dịch đề ra, nhiều chỉ tiêu vượt xa kế hoạch (có những chỉ tiêu vượt gần 200% so với chỉ tiêu tương ứng năm 2022).

Đây là lần đầu tiên hoạt động tình nguyện được triển khai tại (100%) đảo thanh niên với nhiều hoạt động thiết thực. Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm nay có thời gian triển khai kéo dài từ tháng 4 đến tháng 10/2023 với các hoạt động tập trung hỗ trợ trước, trong và sau các kỳ thi, hỗ trợ tân sinh viên đầu năm học mới. Các chiến dịch tình nguyện đều được ứng dụng hiệu quả chuyển đổi số trong tổ chức thực hiện. Đã có nhiều hoạt động tình nguyện về an sinh xã hội trên địa bàn quốc tế tại các nước bạn như CHDCND Lào, Vương quốc Campuchia; phối hợp tổ chức liên kết giữa lực lượng tình nguyện tại Việt Nam với lực lượng tổ chức Đoàn, Hội ngoài nước (Liên Bang Nga, Vương quốc Anh, Australia, Nhật Bản, Pháp).

4. Ngày hội Thanh niên công nhân Việt Nam - Lan tỏa năng lượng tích cực

Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức các Ngày hội tại 06 khu vực với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú qua đó đã khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 16.000 thanh niên công nhân; với gần 100 đội bóng tham gia Giải bóng đá Thanh niên công nhân Cup Red Bull; thu hút gần 50.000 lượt thanh niên công nhân tham gia Hội chợ giảm giá, Đêm nhạc hội Thanh niên công nhân và các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội.

5. Hành trình “Sinh viên Việt Nam với biển đảo Tổ quốc” năm 2023

Đây là lần đầu tiên tổ chức được 02 hành trình cho thanh niên, sinh viên tới thăm quân và dân Huyện đảo Trường Sa, Nhà dàn DKI, gồm hành trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” cho 80 đại biểu thanh niên và hành trình “Sinh viên với biển đảo Tổ quốc” gồm 200 đại biểu cán bộ Hội và sinh viên tiêu biểu. 

 Đại biểu dự hành trình “Sinh viên với biển đảo Tổ quốc”

Trong khuôn khổ hành trình, các đại biểu đã tới thăm, giao lưu, tặng quà cán bộ, chiến sĩ, quân và dân trên các đảo tại Huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK-I với tổng trị giá hơn 5,2 tỷ đồng. Trong khuôn khổ hành trình đã diễn ra giải chạy “Vì Trường Sa thân yêu” tại sân bay của đảo Trường Sa, giao hữu bóng đá giữa đại biểu của Đoàn công tác và cán bộ, chiến sĩ trên đảo, triển lãm “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc”. Các hình ảnh, thông điệp từ chương trình được tuyên truyền, lan tỏa rộng rãi trong sinh viên với hơn 1.200 bài bài viết từ các đại biểu tham gia chương trình, tiếp cận hơn 10 triệu người dùng trên các trang mạng xã hội, để lại nhiều ấn tượng đẹp.

6. Chương trình vận động xây dựng “Nhà văn hoá cộng đồng” cho đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người (dưới 10.000 người)

Từ năm 2020 đến nay, Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã triển khai chương trình "Những bước chân vì cộng đồng" trên quy mô toàn quốc nhằm đẩy mạnh phong trào đi bộ, chạy bộ, nâng cao thể chất, rèn luyện sức khỏe trong đoàn viên, hội viên, thanh niên. Với mỗi km đi bộ, chạy bộ, nhà tài trợ Sacombank đóng góp tương ứng 1.000 đồng vào quỹ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng, với mục tiêu huy động 16 tỉ đồng xây dựng 16 nhà văn hóa cộng đồng cho 16 dân tộc thiểu số rất ít người tại Việt Nam. 

Tính đến nay, chương trình đã triển khai được 13 chặng, đạt gần 9 triệu km đi bộ, chạy bộ (tương đương gần 9 tỉ đồng). Riêng trong năm 2023, 06 chặng được tổ chức và đã xây dựng được 04 nhà văn hoá là La Ha (Sơn La), Bố Y (Lào Cai), Mảng (Lai Châu), Pà Thẻn (Tuyên Quang). Tổng giá trị xây dựng 04 nhà văn hoá là 04 tỷ đồng (01 tỷ đồng/nhà). Thông qua chặng 13 và 14, chương trình đang tiếp tục huy động nguồn lực để xây dựng Nhà văn hoá cho đồng bào dân tộc Kháng ở Sơn La và đồng bào dân tộc Rơ Măm ở Kon Tum.

7. Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ I - năm 2023

Từ ngày 08/9-10/9/2023, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương đã chủ trì, phối hợp với Uỷ ban Văn hoá giáo dục, Văn phòng Quốc hội tổ chức thành công phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ I - năm 2023, với sự tham gia của 263 đại biểu thiếu nhi tiêu biểu tới từ 63 tỉnh, thành phố. 

Trong chương trình, các đại biểu trẻ em được đóng vai lãnh đạo Quốc hội, lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành; đại biểu Quốc hội tham gia thảo luận tích cực, sôi nổi về 2 chủ đề: “Bảo vệ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng” và “Phòng, chống tai nạn thương tích, bạo lực, xâm hại trẻ em”. 

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí lãnh đạo tham dự Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ I - năm 2023 

Để chuẩn bị các nội dung tổ chức phiên họp, Hội đồng Đội Trung ương đã xây dựng Bộ câu hỏi, tiến hành khảo sát, lấy ý kiến của 41.476 trẻ em trên 63 tỉnh, thành phố. 

Chương trình đã nhận được sự đánh giá cao của Chủ tịch Quốc hội, Phó thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu tham dự chương trình, để lại nhiều dấu ấn ý nghĩa, tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội. Đặc biệt, thông qua phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ I - năm 2023 hình thành một mô hình mới với quy mô toàn quốc, thúc đẩy sự tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em. 

Chủ tịch Quốc hội đã quan tâm, đồng ý chủ trương để Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan của Quốc hội tổ chức định kỳ hằng năm phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”, đồng thời, chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội nghiên cứu trong quy trình xây dựng các văn bản pháp luật, nghị quyết cần nghiên cứu việc đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Trẻ em và quyền trẻ em.

8. Lễ kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt”

Các hoạt động kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt” được triển khai đồng bộ, xuyên suốt từ cấp cơ sở tới cấp Trung ương, đặc biệt là: Phát động 6 tuần thi đua cao điểm gắn với đẩy mạnh triển khai chương trình “Thiếu nhi Việt Nam - Học tập tốt, rèn luyện chăm”; tổ chức cuộc thi ảnh Khoảnh khắc “Nghìn việc tốt thiếu nhi hôm nay"; tổ chức Ngày hội sắc màu - cuộc thi vẽ tranh dành cho thiếu nhi năm 2023 với chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam - Làm nghìn việc tốt”; tổ chức ngày hội “Thiếu nhi vui khoẻ - Tiến bước lên Đoàn” với chủ đề “Cùng em làm việc tốt mỗi ngày”.

Đặc biệt, ngày 23-24/3 tại tỉnh Bắc Ninh - nơi khởi nguồn của phong trào “Nghìn việc tốt” đã diễn ra các hoạt động cấp Trung ương. Lễ kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt” được tổ chức vào tối 24/3 với sự có sự tham dự của 263 gương mặt đại diện cho 1.000 “Dũng sĩ nghìn việc tốt”. Chương trình vinh dự được Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự và phát biểu chỉ đạo.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các "Dũng sĩ Nghìn việc tốt" 

9. Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 được tổ chức từ ngày 18/12 đến ngày 20/12 tại Cung Văn hoá lao động hữu nghị Việt Xô (Thủ đô Hà Nội) với sự tham gia của 695 đại biểu. 

Đại hội được tổ chức với nhiều điểm mới, trong đó sử dụng ứng dụng “Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam” để quản lý, điểm danh đại biểu và biểu quyết các nội dung của Đại hội. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội được thực hiện sớm, đồng bộ, với nhiều điểm mới, đem lại hiệu ứng tích cực. Công tác chuẩn bị nội dung được thực hiện sớm, bài bản, khoa học, sáng tạo, một số ấn phẩm Đại hội được đánh giá tốt về chất lượng. 

Công tác nhân sự được chuẩn bị đúng quy trình, tiến hành chặt chẽ, khách quan, dân chủ. Các nhân sự được bầu đảm bảo cơ cấu, tại Đại hội, đã ra mắt Hội đồng tư vấn, đồng hành với sinh viên giai đoạn 2023 – 2028. Công tác hậu cần chu đáo, kỹ lưỡng, linh hoạt, được đại biểu khách mời, đại biểu Đại hội đánh giá tích cực. Chương trình nghệ thuật tại Đại hội kết hợp yếu tố truyền thống và hiện đại mang đến một bức tranh toàn cảnh về mục tiêu phấn đấu của sinh viên Việt Nam trong thời đại mới. Triển lãm Đại hội với chủ đề "Sinh viên Việt Nam - Kiến tạo tương lai, dựng xây đất nước" được thực hiện mới lạ, hấp dẫn, ứng dụng nhiều kỹ thuật, công nghệ số giúp đại biểu gia tăng tính tương tác.

10. Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ I năm 2023

Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi toàn quốc năm 2023 với chủ đề "Bí thư Đoàn cơ sở tiên phong ứng dụng công nghệ số" lần đầu tiên được tổ chức đã tạo không khí thi đua sôi nổi trong cả  nước. Hơn 18 nghìn bí thư đoàn cơ sở tham dự Hội thi với các nội dung thi đa dạng. 

Hội thi được tổ chức với 3 phần: vòng loại, vòng thi cấp tỉnh và vòng chung kết toàn quốc. Cả nước có 18.521 bí thư Đoàn cơ sở (tỷ lệ 100%) tham gia với 125.907 lượt thi thành công. Trong đó, có 17.204 thí sinh chiếm tỷ lệ 92,89% có kết quả đạt 55/100 điểm và được cấp chứng chỉ. Vòng chung kết toàn quốc được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh với sự tranh tài 72  thí sinh xuất sắc nhất. 

Hội thi không chỉ là sự tranh tài của các thủ lĩnh đoàn cơ sở mà còn trở thành sân chơi giúp đội ngũ bí thư Đoàn cơ sở được rèn luyện, nâng cao về nghiệp vụ;  góp  phần hình thành nền nếp tự học tập, tự nghiên cứu đối với cán bộ Đoàn, được trau dồi và rèn luyện các kỹ năng như công tác thuyết phục, vận động; kỹ năng lãnh đạo, quản lý; kỹ năng nói trước công chúng; kỹ năng làm việc nhóm;  kỹ năng  tranh biện; kĩ năng sử dụng phần mềm Quản lý đoàn viên./.

 

Minh Châu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực