67 Đảng bộ trực thuộc Trung ương tổ chức thành công Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025

9 nữ Bí thư Tỉnh ủy, 23 Đảng bộ có tân Bí thư
Thứ năm, 29/10/2020 16:59
(ĐCSVN) - Tính đến hết ngày 28/10, toàn bộ 67 Đảng bộ trực thuộc Trung ương đã tiến hành thành công Đại hội, bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới, trong đó có 9 nữ Bí thư Tỉnh ủy; 23 Đảng bộ có tân Bí thư.

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương quyết nghị thông qua 3 đột phá và 6 chỉ tiêu

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt được bầu làm Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Xây dựng Phú Thọ thành tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc

leftcenterrightdel
Nguồn: TTXVN 

Đại hội diễn ra sớm nhất là Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam (20/9 - 22/9). Đại hội muộn nhất và chỉ diễn ra trong 1 ngày (28/10) là Đảng bộ đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong 63 Bí thư Thành ủy/Tỉnh ủy nhiệm kỳ mới có 54 nam, 9 nữ. Về độ tuổi, có hai Bí thư thuộc thế hệ 5X (Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, chiếm 3%), 34 người thuộc thế hệ 6X (54%), và 27 người thế hệ 7X (43%). Bí thư trẻ nhất là đồng chí Lê Quốc Phong, sinh năm 1978, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp.

22 địa phương bầu chọn Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy là những cán bộ lần đầu đắc cử; 41 người tái đắc cử. 29 người là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, 12 người là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Riêng 4 Đảng bộ trực thuộc Trung ương gồm: Đảng bộ Quân đội, Đảng bộ Công an Trung ương, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã bầu được 2 đồng chí Bí thư gồm đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2015 – 2020 được bầu làm Bí thư Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2020 – 2025; đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng tái trúng cử Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025.

9 nữ Bí thư Tỉnh ủy gồm: Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan (sinh năm 1966); Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải (sinh năm 1970); Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân (sinh năm 1970); Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy (sinh năm 1964); Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Lâm Thị Phương Thanh (sinh năm 1967); Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân (sinh năm 1974); Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thu Hà (sinh năm 1970); Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ (sinh năm 1963); Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan (sinh năm 1971).

leftcenterrightdel
Do tình hình mưa bão diễn biến phức tạp, Đại hội  đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình diễn ra trong vòng 1 ngày (28/10).

22 địa phương có tân Bí thư gồm: Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái (sinh năm 1970); Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn Hoàng Duy Chinh (sinh năm 1968); Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan (sinh năm 1971); Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng (sinh năm 1966); Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An (sinh năm 1971); Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh (sinh năm 1974); Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng (sinh năm 1969); Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông Ngô Thanh Danh (sinh năm 1965); Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1973); Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong (sinh năm 1978); Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng (sinh năm 1971); Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng (sinh năm 1966); Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Ngô Văn Tuấn (sinh năm 1971); Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình (sinh năm 1967); Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong (sinh năm 1972); Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận (sinh năm 1967); Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được (sinh năm 1968); Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn (sinh năm 1970); Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng (sinh năm 1971); Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên (sinh năm 1957); Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Ngô Chí Cường (sinh năm 1967); Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy (sinh năm 1970).

Đáng chú ý, có 12 đồng chí được Bộ Chính trị điều động, luân chuyển trong năm 2020 và đều đắc cử, tái đắc cử làm Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Cụ thể, tháng 2, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Tháng 4, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XI, được điều động, phân công, chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình thay đồng chí Nguyễn Thị Thanh.

Trong tháng 5, có hai người được Bộ Chính trị điều động là: Đồng chí Dương Văn Trang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai, được điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum; và đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội, được điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Tháng 7, Bộ Chính trị điều động đồng chí Lê Quang Tùng, khi đó là Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2015-2020. Cũng trong tháng 7, Bộ Chính trị quyết định điều động đồng chí Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, làm Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu; điều động đồng chí Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang làm Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu; điều động đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đến tháng 8, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình.

Ngay trong tháng 10, Bộ Chính trị quyết định chỉ định đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp và giới thiệu để bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020-2025; chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giới thiệu bầu giữ chứ Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025; và chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giới thiệu bầu giữ chức Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025.

leftcenterrightdel
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong là người có tuổi đời trẻ nhất (1978)

Từ những kết quả trên cho thấy, một trong những thành công nổi bật của các đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương vừa qua là công tác nhân sự đã được chuẩn bị rất chu đáo, kỹ lưỡng và chặt chẽ. Nhờ đó mà kết quả bầu cử cơ bản theo đúng phương án nhân sự, với tỷ lệ phiếu bầu cao, đặc biệt, nhiều đồng chí trúng cử các chức danh chủ chốt đạt tuyệt đối 100%.

Để có được những kết quả này, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cùng với cả hệ thống chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã kịp thời tham mưu cho Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để ban hành nhiều quy chế, quy định, chỉ thị quan trọng trong lĩnh vực này.

Đó cũng là những cơ sở quan trọng để các cấp ủy căn cứ áp dụng, thực hiện nghiêm việc rà soát, thẩm định tiêu chuẩn chính trị cán bộ, đảng viên, nhằm chuẩn bị tốt, bảo đảm chất lượng nhân sự Đại hội…/.

Thu Hà

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực