Bí thư Thành uỷ Hà Nội yêu cầu làm tốt hơn nữa công tác cán bộ

Thứ ba, 09/01/2024 23:07
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) – Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu làm tốt hơn nữa công tác cán bộ để lựa chọn, bố trí đúng người thật sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, trách nhiệm với công việc và sự phát triển của Thủ đô.

Sáng 9/1, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội tiến hành Hội nghị lần thứ 16 bàn về 5 nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng, kiểm điểm công tác lãnh đạo và điều chỉnh quy chế làm việc...

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu bế mạc hội nghị.  

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội đã thảo luận, cho ý kiến về 5 nội dung, báo cáo, gồm: Báo cáo công tác xây dựng Đảng năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Ban Thường vụ Thành ủy; Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2023 của Ban Thường vụ Thành ủy; Báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2023, nhiệm vụ năm 2024; Đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2023 đối với Đảng bộ Thành phố; Báo cáo về việc tiếp thu, hoàn thiện việc điều chỉnh một số nội dung Quy chế làm việc số 09-QC/TU ngày 22/6/2023 của Thành ủy Hà Nội.

Tại hội nghị, trên cơ sở đổi mới từ việc các văn bản, tài liệu đã được gửi từ trước, các đại biểu tiến hành ngay thảo luận, cho ý kiến vào các báo cáo. Trong đó, các ý kiến đều đánh giá cao kết quả toàn diện trong việc triển khai công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố năm 2023.

Trong đó, các đại biểu đều thống nhất đánh giá cao việc Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành, hình thành bộ quy định, quy chế rất rõ ràng, đầy đủ. Đáng chú ý, các đại biểu đều bày tỏ sự thống nhất, đánh giá cao việc Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chỉ thị 24 -CT/TU, tạo ra bước chuyển biến đột phá về kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm trong giải quyết công việc của hệ thống chính trị.

Các ý kiến cũng bày tỏ sự nhất trí cao, khẳng định năm 2023, Đảng bộ thành phố đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, chỉ duy nhất mức tăng trưởng GRDP không đạt nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với mức tăng GDP cả nước.

Năm 2023, tổng sản phẩm trên địa bàn Thủ đô (GRDP) tăng 6,27%, cao hơn mức bình quân chung cả nước; Quy mô GRDP Hà Nội tương đương 54,2 tỷ USD (tăng 2,8 tỷ USD so với năm 2022). GRDP bình quân đầu người ước đạt 151,1 triệu đồng/người/năm, tăng 9,2 triệu đồng so với năm 2022.

Thu ngân ngân sách Nhà nước đạt hơn 410 nghìn tỷ đồng, vượt 16,3% dự toán, tăng 23% so với năm 2022. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt gần 3 tỷ USD, tăng 64% so với năm 2022; có 31,4 nghìn doanh nghiệp được thành lập, tăng 6,3% so với cùng kỳ.

Về triển khai các mặt của công tác xây dựng Đảng, các ý kiến cũng đã tập trung phân tích làm rõ các kết quả mà Đảng bộ thành bố đã đạt được. Trong đó, các đại biểu đã ghi nhận, đánh giá cao việc Ban Thường vụ Thành ủy đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành đi kèm với tăng cường kỷ cương, kỷ luật... Qua đó, đã giúp Thủ đô Hà Nội đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện về phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng - hệ thống chính trị.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thảo luận, đồng thời khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến nhằm hoàn thiện báo cáo.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười sáu.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đánh giá: Năm 2023, Đảng bộ thành phố đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; kịp thời chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ có tính chiến lược phát triển Thủ đô; đồng thời, giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh.

Nhấn mạnh 2024 là năm tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố và Kế hoạch 5 năm 2021-2025; năm nước rút, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2024 là năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” gắn với Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố, 10 chương trình công tác lớn của Thành ủy khóa XVII và các nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2024 của Thành ủy đã đề ra; các nhiệm vụ trung ương giao, kịp thời điều chỉnh, bổ sung vào chương trình làm việc những vấn đề quan trọng mới phát sinh để chủ động bàn bạc, xử lý, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị các cấp, các ngành thành phố tập trung phối hợp hoàn thiện hồ sơ Luật Thủ đô (sửa đổi) để trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp tháng 5/2024; đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050… Cùng với đó, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô theo kế hoạch đề ra và các đồ án, dự án, công trình trọng tâm, trọng điểm của thành phố.

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp ủy Đảng tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị gắn với kiểm soát quyền lực, phát huy dân chủ cơ sở, tăng cường kỷ cương, kỷ luật; làm tốt công tác dự báo, nắm chắc tình hình cơ sở, nhất là những địa bàn tiềm ẩn phức tạp; định hướng tư tưởng, hướng dẫn dư luận; tăng cường đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý của tổ chức, đảng viên và Nhân dân để lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm.

Đồng thời phát huy đoàn kết, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; sâu sát cơ sở; chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho cơ sở…

Đồng chí Đinh Tiến Dũng yêu cầu làm tốt hơn nữa công tác cán bộ để lựa chọn, bố trí đúng người thật sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, trách nhiệm với công việc và sự phát triển của Thủ đô; chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền. Song hành với đó, cần có cơ chế, chính sách khuyến khích, bảo vệ người năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; kịp thời quan tâm, động viên, nâng cao tinh thần trách nhiệm với công việc; khắc phục bằng được tình trạng làm việc cầm chừng, tâm lý e dè, “ngại” tham mưu.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng đề nghị tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực thi công vụ; nâng cao đạo đức, văn hóa, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; kiên quyết phòng, chống, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện tiêu cực khác; củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng…/.

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực