Bình Phước: Khởi động mùa hè tình nguyện

Thứ sáu, 11/06/2021 22:41
(ĐCSVN) - Trong 2 ngày 10-11/6/2021, Hội LHTN tỉnh Bình Phước đã tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực nhằm khởi động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021.
 Tuyến đường “Ánh sáng biên cương” tại thôn 4, xã Đắk Ơ (huyện Bù Gia Mập) được bàn giao.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, với 12 chỉ tiêu trọng tâm, mùa hè tình nguyện của tuổi trẻ Bình Phước đã bắt đầu được triển khai linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị; đảm bảo các công trình, phần việc phát huy tính xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh thiếu nhi trong phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ các lực lượng ở tuyến đầu phòng, chống dịch và người có hoàn cảnh khó khăn bị tác động bởi dịch bệnh.

Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước Trần Quốc Duy cho biết hè tình nguyện năm nay tập trung vào các phần việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề cấp thiết cho người dân; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, nhất là ở nơi khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới; Đoàn các cấp sẽ đến thăm hỏi, động viên các bạn trẻ khởi nghiệp để chung tay tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho từng startup.

 Bí thư Tỉnh Đoàn Trần Quốc Duy (bìa trái) và Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Trần Hoàng Trực (thứ 3, trái sang) trao bảng tượng trưng 1.000 tập trắng cho học sinh vượt khó của huyện Bù Gia Mập.

Ngoài ra, một số hoạt động, phong trào sẽ được triển khai trực tuyến; qua đó, Đoàn toàn tỉnh tăng cường dùng mạng xã hội để lan tỏa hình ảnh, thông tin về hè tình nguyện; tổ chức các hội thi, sân chơi online trong hè cho thanh thiếu nhi và một số diễn đàn giao lưu trực tuyến cho giới trẻ...

Tại chuỗi hoạt động ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021 diễn ra trên địa bàn huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã bàn giao 03 tuyến đường “Ánh sáng biên cương” trị giá 96 triệu đồng (trong đó, Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam hỗ trợ 60 triệu đồng; chính quyền và nhân dân thôn 4, xã Đăk Ơ đối ứng 36 triệu đồng); trao 10 suất học bổng (20 triệu đồng/suất), 1.000 cuốn tập trắng trị giá 5 triệu đồng cho học sinh vượt khó; tặng 800 cây xanh cho địa phương để thực hiện kế hoạch triển khai chương trình “Vì một Việt Nam xanh” và kế hoạch trồng 01 triệu cây xanh của tỉnh.

 Đoàn viên, thanh thiếu nhi hăng hái trồng 100 cây xanh tại trường Mẫu giáo Ánh Dương, xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập.

Dịp này, Đội tri thức trẻ tình nguyện của tỉnh đã trao 3.000 con cá giống trị giá 10 triệu đồng hỗ trợ thanh niên Bù Gia Mập phát triển kinh tế; các đội hình thanh niên tình nguyện đã sử dụng xe máy, loa di động, đi đến từng hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, từng thôn, ấp khu vực biên giới để tuyên truyền về phòng chống dịch, bảo vệ rừng và môi trường, không săn bắt động vật quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng; không khai thác, sử dụng cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên.

 Bên cạnh đó, đoàn công tác của Tỉnh Đoàn Bình Phước, huyện Đoàn Bù Gia Mập đã đến thăm, động viên và trao quà trị giá 25 triệu đồng gồm: 6.000 khẩu trang y tế, 8 thùng xúc xích, 120 chai nước rửa tay, 10 thùng mì tôm, 50 bánh xà phòng, 50 hũ yến sào, nước tương, hạt nêm, đường… cho Đồn Biên phòng Bù Gia Mập và các chốt kiểm soát dịch của Đồn…/.


Tin, ảnh: Việt Thắng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực