Bố Trạch (Quảng Bình) tập trung nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ

Thứ sáu, 07/08/2020 20:28
(ĐCSVN) - Về lĩnh vực xây dựng Đảng, đồng chí Trần Công Thuật đề nghị, Đảng bộ huyện Bố Trạch tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,...
 Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình phát biểu chỉ đạo đại hội ( Ảnh: Đình Tăng).

Sau gần 3 ngày làm việc, sáng ngày 7/8, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Bố Trạch lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc.

Đại hội đã thảo luận, đóng góp vào văn kiện trình tại đại hội và góp ý vào văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII, văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Đại hội cũng đã lựa chọn bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bố Trạch khóa XXIII (nhiệm kỳ 2020-2025) gồm 42 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 34 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Tại phiên họp đầu tiên, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Bố Trạch lần thứ XXIII đã bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 13 đồng chí. Đồng chí Đinh Hữu Thành tái cử chức danh Bí thư Huyện ủy.

Trước đó, Báo cáo chính trị trình bày tại đại hội cho biết, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2015-2020), Đảng bộ và Nhân dân huyện Bố Trạch đã đạt được những kết quả toàn diện. Có 18/19 chỉ tiêu về kinh tế-xã hội và xây dựng Đảng đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Du lịch từng bước khẳng định là ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương. Đến cuối năm 2020, toàn huyện có 15/25 xã đạt 19 tiêu chí xã nông thôn mới. Lĩnh vực tài nguyên, môi trường, văn hóa, an sinh xã hội, giảm nghèo có nhiều chuyển biến tích cực. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hệ thống chính trị ngày càng được củng cố vững mạnh; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên.

Đảng bộ huyện cũng đã triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời với đó, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn huyện tiếp tục được củng cố, tăng cường.

 Các đại biểu dự Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bố Trạch khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 .( Ảnh: Đình Tăng).

Đến dự và phát biểu chỉ đạo đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả mà Đảng bộ và Nhân dân huyện Bố Trạch đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế cũng như những khó khăn, thách thức và yêu cầu đại hội phân tích kỹ nguyên nhân của hạn chế, trên cơ sở đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp khắc phục có hiệu quả trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí ghi nhận, hầu hết (18/19) các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng các ngành nông, lâm, ngư nghiệp giảm, tỷ trọng ngành dịch vụ ngày càng tăng. Trong đó, du lịch phát triển mạnh, từng bước khẳng định hướng đột phá trong phát triển kinh tế của huyện nói riêng và của tỉnh nói chung. Du lịch Phong Nha đã trở thành địa chỉ nổi tiếng trong nước và quốc tế, thu hút được số lượng lớn khách du lịch đến với Quảng Bình.

Huyện cũng đã thu hút được nhiều nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội, bộ mặt nông thôn, đô thị có nhiều đổi mới, khang trang hơn, trong đó đáng ghi nhận là thị trấn Hoàn Lão được công nhận đô thị loại IV và thành lập thị trấn Phong Nha; toàn huyện có 60% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; công tác giảm nghèo và thực hiện các chính sách xã hội được quan tâm.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn được Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Nhờ đó năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn từng bước được nâng cao. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI, khóa XII) được đẩy mạnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Trần Công Thuật cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế mà Đảng bộ huyện Bố Trạch cần thẳng thắn nhìn nhận để khắc phục trong nhiệm kỳ tới như: Chưa khai thác hết tiềm năng, lợi thế để phát triển toàn diện, chưa tạo được sự bứt phá trong phát triển kinh tế. Kết cấu hạ tầng, nhất là ở các vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa còn thiếu và chưa thực sự đồng bộ, đời sống nhân dân một số vùng còn khó khăn. Chất lượng giáo dục - đào tạo, văn hóa, y tế có mặt chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên một số mặt kết quả đạt chưa cao.

Để kinh tế - xã hội của Bố Trạch tiếp tục phát triển, đồng chí Trần Công Thuật lưu ý: Huyện cần làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, nhất là Quy hoạch thị trấn Hoàn Lão và vùng phụ cận và Quy hoạch thị trấn Phong Nha. Chú trọng hơn trong xây dựng quy hoạch phát triển và liên kết giữa các vùng, các ngành kinh tế trọng điểm; chú ý tính kết nối giữa vùng phía Đông với phía Tây của huyện, giữa Bố Trạch với thị xã Ba Đồn và TP Đồng Hới; đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa để phát triển không gian khu vực ven biển.

Về lĩnh vực xây dựng Đảng, đồng chí Trần Công Thuật đề nghị Đảng bộ huyện Bố Trạch tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ. Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực