Các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục cùng đồng hành với Mặt trận

Thứ tư, 17/06/2020 17:02
(ĐCSVN) - Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài mong muốn các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục cùng đồng hành với Mặt trận trong tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước để góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động của MTTQ các cấp trong vận động người dân tham gia ủng hộ phòng chống COVID-19...

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí

 Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài  phát biểu tại buổi gặp mặt.

Ngày 17/6 tại Hà Nội, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 95 Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-19/6/2020). Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tàichủ trì buổi gặp mặt

Thay mặt Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các cơ quan thông tấn báo chí, các phóng viên, biên tập viên. Đồng chí chia sẻ, trong 95 năm qua, các thế hệ nhà báo đã có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng Tổ quốc; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Là công cụ sắc bén của Đảng, Nhà nước, báo chí đã góp phần quan trọng đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với người dân. Bên cạnh đó báo chí cũng là kênh quan trọng để Mặt trận lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân để phản ánh tới Đảng, Quốc hội, Chính phủ.

Cùng với yêu cầu phát triển của đất nước, trong suốt thời gian qua, các cơ quan thông tấn báo chí đã luôn đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận để tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; tuyên truyền việc Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát phản biện xã hội; tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện dân chủ ở cơ sở.

“Đặc biệt trong thời gian vừa qua, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các cơ quan, thông tấn báo chí đã vào cuộc quyết liệt, kịp thời để cùng Đảng, Nhà nước ngăn chặn đẩy lùi đại dịch và luôn đồng hành cùng Mặt trận trong việc tuyên truyền, tạo sức lan tỏa những tấm lòng nhân ái để nhân dân cả nước, bà con kiều bào ta ở nước ngoài chung sức, đồng lòng ủng hộ phòng chống dịch”, Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài nhấn mạnh.

Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, bởi vậy, trong thời gian tới, các cơ quan báo chí tiếp tục phát huy vai trò của mình để tuyên truyền, vận động người dân chủ trương thực hiện mục tiêu “kép” vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế - xã hội. Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài mong muốn các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục cùng đồng hành với Mặt trận trong tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước để góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động của MTTQ các cấp trong vận động người dân tham gia ủng hộ phòng chống COVID-19; giám sát việc triển khai Nghị quyết 42 của Chính phủ; tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp trong đó vai trò của Mặt trận và các đoàn thể thực hiện các phong trào thi đua chào mừng Đại hội; tham gia vào quá trình góp ý vào văn kiện; tham gia giám sát vào công tác nhân sự của Đại hội…

Một trong những nội dung được Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài đề nghị tại buổi gặp mặt là các cơ quan thông tấn báo chí quan tâm tuyên truyền sâu rộng, tích cực hưởng ứng giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XIV, giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ 3; quan tâm tuyên tuyền về cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào thi đua đoàn kết sáng tạo; tuyên truyền về kết quả giám sát phản biện, xây dựng Đảng, chính quyền; sơ kết 5 năm thực hiện Luật MTTQ; công tác đối ngoại, kiều bào; công tác dân tộc, tôn giáo…

Đặc biệt, năm 2020 là năm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam, đồng chí Phùng Khánh Tài đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí tập trung tuyên truyền về các hoạt động này như Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 90 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam; Hội thảo cấp quốc gia với chủ đề 90 năm MTTQ Việt Nam (trực tuyến); triển lãm ảnh MTTQ Việt Nam 90 năm chặng đường vẻ vang; tổ chức ngày hội đại đoàn kết ở các khu dân cư trên cả nước; tổ chức tuần đại đoàn kết các dân tộc tại làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam…/.

Tin, ảnh: Nam Khánh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực