Chủ tịch Quốc hội dự bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương

Thứ ba, 27/10/2020 20:07
(ĐCSVN) - Chiều 27/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 vui mừng chào đón đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội về dự phiên bế mạc.

Cùng dự có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Đại hội 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương đã cơ bản hoàn thành nội dung làm việc và thành công tốt đẹp. Chủ tịch Quốc hội cũng chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVI, cá nhân các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân tin tưởng, với những thành tích Đảng bộ tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, Ban Chấp hành khóa mới sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện phương châm của Đại hội “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, xây dựng Đảng bộ tỉnh Hải Dương trong sạch, vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng Hải Dương ngày càng giàu đẹp, văn minh, đời sống người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Thay mặt Đại hội, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh uỷ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo, động viên, khích lệ tỉnh Hải Dương trong quá trình xây dựng, phát triển và chuẩn bị tiến hành Ðại hội Ðảng bộ tỉnh; cũng như những đóng góp quan trọng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, trong đó có những đồng chí nay đã hoàn thành nhiệm vụ, không tiếp tục tái cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII và các đồng chí đã nghỉ hưu.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII mà Đại hội vừa biểu quyết nhất trí thông qua được xây dựng bằng trí tuệ, tâm huyết, với quyết tâm chính trị rất cao, thể nguyện ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân trong toàn tỉnh.

 Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng phát biểu bế mạc Đại hội

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ gồm 22 đại biểu chính đại diện cho trí tuệ, nguyện vọng của toàn Đảng bộ và nhân dân Hải Dương đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

“Để Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII sớm được triển khai và thực sự đi vào cuộc sống, các cấp ủy đảng và chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương, các lực lượng vũ trang cần phải chủ động đổi mới, sáng tạo để nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, tích cực hội nhập; nêu cao vai trò gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ” - đồng chí Phạm Xuân Thăng bày tỏ.

Trước mắt, các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cần tổ chức nghiên cứu, quán triệt để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp nắm vững chủ trương, quan điểm, phương châm của Nghị quyết Đại hội để thống nhất trong nhận thức, tư duy và hành động. Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, cần chỉ đạo rà soát các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án và công trình trọng điểm phù hợp. Đồng thời, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể toàn khóa, từng năm, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2021- 2025, giai đoạn 2025 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Đại hội Đảng bộ Hải Dương lần thứ XVII đã hoàn thành các nội dung theo kế hoạch. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII sẽ tạo thêm động lực mới với quyết tâm cao, vượt qua khó khăn, thách thức để Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hải Dương tiếp tục có bước đi lên mạnh mẽ, vững chắc, tạo nền tảng phát triển nhanh và bền vững để trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại và sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Đại hội thống nhất mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2020 - 2025 là: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy dân chủ, ý chí, khát vọng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; khai thác và phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, di sản văn hóa, bản sắc con người xứ Đông để phát triển nhanh và bền vững”.

Cơ cấu lại kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh, chuyển đổi số với các trụ cột: công nghiệp công nghệ cao công nghiệp hỗ trợ; sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao; dịch vụ chất lượng cao; phát triển đô thị xanh, thông minh, hiện đại. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh.

Phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, năm 2030 là tỉnh công nghiệp hiện đại, tạo nền tảng để Hải Dương sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.


Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực