Chuẩn bị điều kiện, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình và Khối các CQ TP. Hà Nội

Thứ tư, 20/05/2020 21:24
(ĐCSVN) – Nhấn mạnh Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình là đại hội điểm cấp trên cơ sở của thành phố Hà Nội, Phó Bí thư thường trực Thành uỷ Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị Ban Thường vụ Quận ủy tiếp tục tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị đại hội từ văn kiện, công tác nhân sự đến công tác tuyên truyền…

Đại hội Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nhiều đảng bộ cơ sở tổ chức thành công đại hội điểm

Bảo đảm an toàn, an ninh bưu chính phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp

Đại hội Đảng bộ bộ phận, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ ĐH Kinh tế Quốc dân

 

 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu kết luận buổi làm việc với Quận ủy Ba Đình.

Sáng 20/5, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội làm việc với Quận ủy Ba Đình về công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo báo cáo của Quận ủy Ba Đình, tính đến ngày 19/5, đã có 48/56 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc quận tổ chức thành công Đại hội. Dự kiến đến ngày 27/5/2020 hoàn thành đại hội 56/56 tổ chức đảng trực thuộc.

Trong quá trình tiến hành công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy và cấp ủy đảng cơ sở đã thường xuyên tiến hành các cuộc họp, giao ban để nắm tình hình, chỉ đạo kịp thời, rút kinh nghiệm, do đó, đã hạn chế sai sót, khuyết điểm trong công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội.

Nhìn chung, Đại hội các tổ chức cơ sở đảng đã thực hiện đầy đủ các nội dung, chương trình đảm bảo nguyên tắc, quy định; công tác bầu cử trong đại hội đảm bảo dân chủ, đúng cơ cấu, bầu đúng, đủ số lượng cấp ủy được Ban Thường vụ Quận ủy phê duyệt; bầu đủ số lượng đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ quận…

Tuy nhiên, công tác tổ chức đại hội ở cơ sở vẫn còn tồn tại một số hạn chế: Công tác điều hành đại hội ở một số cơ sở có lúc, có nơi còn lung túng. Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của một số ít cấp ủy chưa đánh giá nghiêm túc những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại; việc đề ra phương hướng nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ mới chưa sát với tình hình thực tế tại cơ sở…

Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025, công tác xây dựng dự thảo các văn kiện đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ và đã thông qua Ban Chấp hành Đảng bộ quận dự thảo lần 5 và hiện đang lấy ý kiến tại đại hội đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Công tác nhân sự đang được thực hiện đúng điều lệ, quy chế, quy định của Đảng, hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy với cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa, bảo đảm chất lượng, cơ cấu. Dự kiến số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXVI là 41 đồng chí, nhân sự giới thiệu là 47 đồng chí (tỷ lệ số dư 14,63%).

Công tác tổ chức phục vụ đại hội được chỉ đạo triển khai theo đúng tiến độ đề ra. Thời gian tổ chức Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI dự kiến gồm 2 phương án: Từ ngày 14-16/6 hoặc ngày 23- 25/6.

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá cao Ban Thường vụ Quận ủy Ba Đình đã chủ động, nghiêm túc trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, nhất là trong bối cảnh Ba Đình là quận xuất hiện ca bệnh COVID-19 đầu tiên của thành phố. Quận đã vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, sắp xếp thôn, tổ dân phố gắn với lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp... Cùng với đó là chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ quận, từ công tác nhân sự, văn kiện đến tổ chức phục vụ đại hội theo đúng hướng dẫn của Thành ủy.

Nhấn mạnh Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình là đại hội điểm cấp trên cơ sở của thành phố, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị Ban Thường vụ Quận ủy tiếp tục tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị đại hội. Về văn kiện đại hội, cần bám sát chỉ đạo của Thành ủy, nêu bật kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy, đóng góp của các tổ chức, cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn để xứng với vị thế, vai trò là quận trung tâm Thủ đô. Văn kiện cũng phải đúc kết được những kinh nghiệm, đề ra quan điểm, định hướng, mục tiêu, giải pháp trong giai đoạn tới.

Về công tác nhân sự, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị, Ban Thường vụ Quận ủy Ba Đình cần hoàn thành ngay đề án nhân sự để báo cáo Thành ủy; đồng thời hoàn thành đề án đại biểu của quận dự Đại hội Đảng bộ thành phố. Trên cơ sở đó, Ban Tổ chức Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Nội chính Thành ủy sẽ tiến hành các bước thẩm tra, xác minh. Đồng thời lưu ý Ban Thường vụ Quận ủy Ba Đình chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, tạo không khí phấn khởi, sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân. Quá trình tổ chức đại hội cần bảo đảm thiết thực, trang trọng, tiết kiệm đi kèm với việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19…

* Cũng trong chiều 20/5, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cùng đoàn công tác số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố kiểm tra tình hình, kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đến nay, có 626/626 chi bộ và 10/10 đảng bộ bộ phận đã tổ chức thành công đại hội; 24/68 chi bộ, đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội. Tổ công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng đã trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn quá trình chuẩn bị văn kiện, nhân sự, chương trình và tổ chức thành công đại hội điểm tại Đảng bộ cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố và Đảng bộ Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội.

Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo Tiểu ban Văn kiện xây dựng đề cương báo cáo chính trị. Trên cơ sở đó, Tiểu ban Văn kiện đã tham mưu xây dựng dự thảo báo cáo và tổ chức xin ý kiến các chi bộ, đảng bộ trực thuộc, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng bộ Khối… Công tác nhân sự được thực hiện đúng quy trình, bảo đảm cơ cấu, chất lượng.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối dự kiến tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố vào cuối tháng 7/2020; chỉ đạo tổ chức phát động các phong trào thi đua chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, gắn với hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước.

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cho rằng, Đảng ủy Khối đã triển khai chủ động, sáng tạo công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức đại hội đảng các cấp; phân công rõ người, rõ việc, chịu trách nhiệm đối với từng chi, đảng bộ trực thuộc. Do vậy, toàn bộ 626 chi bộ trong Đảng bộ Khối đã tổ chức đại hội thành công...
 
Nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố tập trung chỉ đạo, có kế hoạch cụ thể, chi tiết về tổ chức đại hội các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, chậm nhất 15/6/2020 phải hoàn thành đại hội 44 đảng bộ cơ sở còn lại. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức đại hội, Ban Thường vụ Đảng bộ Khối phải nắm chắc tình hình từng tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, từ đó có giải pháp, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh.
 
Nhấn mạnh Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội là đảng bộ có vị trí, vai trò rất quan trọng, lãnh đạo các công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan tham mưu chủ chốt của Thành phố trên các lĩnh vực công tác, do vậy, văn kiện của Đảng bộ Khối cần bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, nhất là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, tinh gọn tổ chức bộ máy; đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; khuyến khích tinh thần năng động, sáng tạo; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy các cơ quan, đơn vị... Trên cơ sở đó, báo cáo chính trị của Đảng bộ Khối phải thể hiện được tính đặc thù; khẳng định được những thành tích nổi bật, có sức lan tỏa trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời, nhìn thẳng vào sự thật, làm rõ những tồn tại, hạn chế, phân tích nguyên nhân chủ quan, khách quan...
 
"Mỗi tổ chức Đảng thuộc Đảng bộ Khối phải thực sự là nơi đi đầu, gương mẫu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Thành phố. Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố phải thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần đoàn kết, hợp tác, trách nhiệm, ý chí quyết tâm vượt khó, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần vào thành tích chung của Thành phố", Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.
 
Lưu ý trong công tác chuẩn bị nhân sự, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cần rà soát lại, đánh giá chất lượng, xây dựng phương án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối. Trong quá trình đó, cần chủ động, linh hoạt, không quá cứng nhắc nhưng phải đảm bảo yêu cầu về tiêu chuẩn, chất lượng./.
Trung Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực