Đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp tái cử chức danh Bí thư Đảng ủy Bộ NN&PTNT

Thứ ba, 11/08/2020 18:13
(ĐCSVN) - Ngày 11/8, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy Bộ NN&PTNT nhiệm kỳ 2020-2025.
 Toàn cảnh Đại hội (Ảnh: BT)

Trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Trường – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ NN&PTNT cho biết, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ lần thứ II nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Bộ đã phát huy trí tuệ phối hợp với Ban cán sự đảng Bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Bộ và Ban cán sự Đảng bộ, các cấp ủy đảng đã phối hợp chặt chẽ với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, tham gia tích cực vào quá trình cơ cấu lại nền nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2015-2020 của Bộ, Ngành theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

5 năm qua, nông nghiệp, nông thôn đã đạt được được nhiều thành tựu quan trọng, có ý nghĩa to lớn. Trong đó, cơ cấu ngành theo hướng hiện đại; tốc độ tăng trưởng toàn Ngành bình quân 5 năm 2015-2020 đạt 2,62%/năm. Tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 219,77 tỷ USD, bình quân đạt trên 36,63 tỷ USD/năm, đứng thứ hai Đông Nam Á và đứng thứ 15 trên thế giới. Nông sản Việt Nam hiện có mặt trên 190 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Các lĩnh vực của sản xuất nông nghiệp đều có những tiến bộ vượt bậc. Trên lĩnh vực trồng trọt, cơ cấu cây trồng được chuyển đổi hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, phát huy được lợi thế cạnh tranh, lựa chọn sản phẩm cây trồng chủ lực theo vùng, đảm bảo sản xuất bền vững.

Về chăn nuôi, tiếp tục phát triển theo hướng hiện đại, gắn với khai thác tiềm năng, lợi thế của từng vùng, miền. Trên lĩnh vực lâm nghiệp, đến năm 2019, tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,85%, sản lượng gỗ khai thác từ rừng trồng tập trung liên tục tăng nhanh, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm lâm nghiệp dự kiến đạt khoảng 12,5 tỷ USD vào năm 2020. Về thủy sản, điều chỉnh cơ cấu nuôi trồng hợp lý, phát triển các vùng nuôi tôm, cá tập trung ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường.

Đi cùng với thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Bộ đã đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trong đó, triển khai thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW đã đạt được những kết quả quan trọng: Nhận thức của cấp ủy các cấp, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ ngày càng đầy đủ, toàn diện và sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Vai trò của tổ chức đảng, cấp ủy và người đứng đầu cơ quan, đơn vị từng bước được phát huy trong phòng, chống và đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nối bộ gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực.

 Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường phát biểu tại Đại hội (Ảnh: BT)

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho rằng, giai đoạn 2015-2020, toàn ngành triển khai các mục tiêu Đại hội đề ra trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, Đảng bộ Bộ đã đoàn kết, thống nhất, các khối sự nghiệp, doanh nghiệp,… đã phấn đấu hoàn thành một khối lượng lớn công việc. Điều này có thể kể đến khi hoàn thiện và thông qua nhiều luật quan trọng như: Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản, Luật Thủy lợi,… Thành lập Tổng cục riêng về nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tổ chức quy củ từ Trung ương đến địa phương. Đồng thời, trong xây dựng Nông thôn mới, đã vượt chỉ tiêu khi giai đoạn 2016-2020 dự kiến đạt tỷ lệ 62% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt mục tiêu đề ra là 50%, vấn đề nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới đã cơ bản được giải quyết.

Dù vậy, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cũng lưu ý tới thách thức trong thời gian tới khi đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng và làm thay đổi chuỗi cung ứng sản xuất của toàn cầu, đặt ra bài toán về cách thức, quy trình sản xuất của các nước. Biến đổi khí hậu tiếp tục cực đoan trong khi ngành nông nghiệp chịu ảnh hưởng trực tiếp của vấn đề này, vì vậy, cần có những phân tích riêng cụ thể để gỡ khó.

Đi cùng với đó là vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) đặt ra nhiều thách thức cho thị trường nông sản nước ta. Tuy nhiên, về vấn đề này, Bộ trưởng cho rằng, càng khó khăn thì càng phải quyết tâm, càng khó khăn càng phải hành động.

 Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Huỳnh Tấn Việt phát biểu chỉ đạo tại Đại hội (Ảnh: BT)

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Huỳnh Tấn Việt – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã chúc mừng và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Bộ NN&PTNT đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Nhiệm kỳ tới (2020 - 2025), đồng chí Huỳnh Tấn Việt đề nghị Đảng ủy Bộ cần lãnh đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên chủ động học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hướng đến mục tiêu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, toàn diện, giữ vững ổn định chính trị, thống nhất cao, đồng thời sử dụng hiệu quả nguồn lực, xây dựng và phát triển nền nông nghiệp thông minh và hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, cần quan tâm nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên, đặc biệt trong bối cảnh có nhiều vấn đề đan xen phức tạp. Do vậy, Đảng bộ cần quan tâm nắm bắt các vấn đề phát sinh kịp thời, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên đủ kiến thức để tự phòng chống “tự chuyển hóa”, “tự diễn biến”.

Song song với đó, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ để tổ chức đảng thực sự là hạt nhân chính trị; xây dựng chi bộ vững mạnh. Để làm được điều này, Đảng bộ cần thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy và chi bộ, đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

 Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp tái cử chức danh Bí thư Đảng ủy Bộ NN&PTNT nhiệm kỳ 2020-2025 (Ảnh: BT)

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ NN&PTNT nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 33 đồng chí; đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp – Thứ trưởng Bộ NN&PTNT tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng bộ Bộ NN&PTNT./.

BT

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực