Đồng chí Nguyễn Xuân Sang giữ chức Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Thứ sáu, 20/08/2021 16:02
(ĐCSVN) - Đồng chí Nguyễn Xuân Sang, Cục trưởng Cục Hàng hải vừa được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sang phát biểu tại Đại hội Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 -2025. 

Ngày 20/8/2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 1416/QĐ-TTg bổ nhiệm có thời hạn đối với đồng chí Nguyễn Xuân Sang giữ chức Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực kể từ ngày ký, ngày 20/8/2021.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sang sinh ngày 7/8/1965. Quê quán: xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sang có hơn 25 năm làm công tác chuyên môn về lĩnh vực hàng hải và được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam ngày 10/7/2015.

Trước đó, đồng chí Nguyễn Xuân Sang từng là giảng viên Khoa Hàng hải, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam; Giảng viên Khoa Hàng hải, Trung tâm Đại học Hàng hải phía Nam (sau đổi tên thành Phân hiệu Đại học Hàng hải TP. HCM - Đại học Hàng hải Việt Nam).

Đồng chí từng kinh qua các vị trí: Chuyên viên phòng Pháp chế Cảng vụ Sài Gòn (nay là Cảng vụ hàng hải TP. HCM); Trưởng phòng Pháp chế, Cảng vụ hàng hải TP. HCM; Phó giám đốc Cảng vụ hàng hải TP. HCM.

Năm 2010, đồng chí giữ chức Quyền giám đốc Cảng vụ hàng hải TP. HCM; sau đó là Giám đốc Cảng vụ hàng hải TP. HCM.

Từ tháng 7/2015 tới ngày 20/8/2021, đồng chí Nguyễn Xuân Sang được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Hàng hải.

Hiện Bộ Giao thông vận tải có 5 Thứ trưởng, gồm các đồng chí: Nguyễn Ngọc Đông, Lê Đình Thọ, Lê Tuấn Anh và 2 thứ trưởng mới được bổ nhiệm là các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm và Nguyễn Xuân Sang.

Tin, ảnh: KC

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực