Hà Giang: Lấy hiệu quả công việc, sự hài lòng của người dân làm tiêu chí đánh giá hoạt động của bộ máy

Thứ năm, 30/09/2021 22:25
(ĐCSVN) - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh đề nghị cần tiếp tục phát huy kết quả, kinh nghiệm phòng, chống dịch, đảm bảo mục tiêu vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, chủ động các giải pháp giải quyết những tồn tại trong cải cách hành chính, lấy thước đo hiệu quả công việc, sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước.
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị - Ảnh: Duy Tuấn 

Ngày 30/9, Ban Chấp Đảng bộ tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tổ chức hội nghị lần thứ 6 (mở rộng) đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 9 tháng, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021.

Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Hà Giang chủ trì hội nghị.

Cùng chủ trì hội nghị có đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Theo báo cáo tại hội nghị, trước những ảnh hưởng của dịch bệnh COVID – 19, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Hà Giang trong 9 tháng gặp nhiều khó khăn, nhưng Ban Thường vụ, Ban Chấp Đảng bộ tỉnh Hà Giang đã chủ động nắm bắt, đánh giá tình hình, sâu sát cơ sở, linh hoạt trong lãnh đạo, điều hành với quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép”. Kết quả, có 4/13 chỉ tiêu đạt và vượt 100%; 6 chỉ tiêu đạt từ 70-100%; 2 chỉ tiêu đạt từ 50-dưới 70%, 1 chỉ tiêu đạt dưới 50%.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế chung 9 tháng đạt 4,56%; so với cùng kỳ, tổng sản phẩm GRDP quý III ước đạt trên 3.984 tỷ, tăng 4,56% năm trước; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 7.891 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 1.532 tỷ đồng, đạt 82% kế hoạch Trung ương giao.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn điều hành phiên khai mạc - Ảnh: Duy Tuấn 

Đáng chú ý, lũy kế có 5.089 hộ triển khai xây dựng nhà ở, vượt 88 hộ so với kế hoạch; đã có 1.898 hộ thực hiện cải tạo vườn tạp, trong đó có 1.137 hộ nghèo, cận nghèo… Đặc biệt, Hà Giang giữ vững tình hình dịch bệnh, không có ca lây nhiễm COVID -19 trong cộng đồng.

Tại hội nghị, Ban Chấp Đảng bộ tỉnh Hà Giang khóa XVII dành thời gian thảo luận, cho ý kiến vào các dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp Đảng bộ tỉnh về: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa giai đoạn 2021-2025; về phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025; về phát triển nông nghiệp đặc trưng hàng hóa chất lượng cao theo chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.

Đồng thời, thảo luận về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 9 tháng, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021.. Trọng tâm vào giải pháp thực hiện những chương trình lớn của tỉnh như cải tạo vườn tạp, xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ nhà ở, tình hình an ninh trật tự, kinh nghiệm hay ở các địa phương; thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn trong Đảng theo quy định...

 Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2021 - Ảnh: Duy Tuấn 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, khẳng định: Trong 9 tháng qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng tích cực của nhân dân, Hà Giang đã đạt được kết quả tốt trong công tác phòng, chống dịch; giữ vững thành trì và là một trong số ít những tỉnh an toàn chưa bị lây nhiễm cộng đồng trên cả nước.

Nhấn mạnh đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang cho rằng, với nhiều chỉ tiêu, mục tiêu đạt kết quả cao, tuy nhiên còn một số chỉ tiêu, mục tiêu còn đạt thấp; một số sở, ngành, địa phương chưa sâu sát cơ sở, chưa quyết liệt, đổi mới trong thực hiện nhiệm vụ, cải cách hành chính…

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu chỉ đạo hội nghị - Ảnh: Duy Tuấn 

Vì vậy, trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh đề nghị, cần tiếp tục phát huy kết quả, kinh nghiệm phòng, chống dịch, đảm bảo mục tiêu vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, chủ động các giải pháp giải quyết những tồn tại trong cải cách hành chính, lấy thước đo hiệu quả công việc, kết quả công việc, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm tiêu chí đánh giá; nêu cao vai trò người đứng đầu, sự phối hợp giữa các sở, ngành địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tập trung hoàn thành các quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch tỉnh; quan tâm đào tạo, tuyển dụng đội ngũ giáo viên đáp ứng công tác dạy và học; làm tốt công tác phòng, chống thiên tai, nghiên cứu giải pháp khắc phục tình trạng thiếu nước sản xuất, sinh hoạt cho nhân dân; giải quyết việc làm cho người lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID – 19; làm tốt công tác đảm bảo quốc phòng- an ninh, nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các tình huống, đảm bảo an ninh nông thôn…

Các đại biểu trao đổi, thảo luận tại hội nghị  - Ảnh: Duy Tuấn 

Nhấn mạnh đến những nhiệm vụ cụ thể thực hiện những chương trình lớn của tỉnh, đồng chí Đặng Quốc Khánh cho rằng, cần phải thay đổi cách làm trong hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn, phát huy vai trò làm chủ của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Thực hiện chương trình cải tạo vườn tạp không phong trào, cần đi thực chất, lựa chọn các gia đình có quy mô vườn đảm bảo, có sức lao động và tâm huyết cải tạo mảnh vườn của mình. Tiếp tục rà soát, đánh giá các đối tượng hỗ trợ trong chương trình xây dựng nhà ở, rút kinh nghiệm trong lựa chọn đối tượng hỗ trợ ở cơ sở trong thời gian qua…/.

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực