Hà Nội: Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành cách mạng

Thứ bảy, 16/01/2016 10:16
(ĐCSVN) - Nhân kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930 – 3/2/2016), ngày 15/1, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho các đảng viên thuộc Đảng bộ phường Cửa Đông, phường Hàng Trống và phường Lý Thái Tổ, Đảng bộ quận Hoàn Kiếm.


Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Hai và Mạc Thị Phúc.
 (Ảnh:TA)

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc đã đến nhà riêng, trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho 7 đảng viên gồm: 5 đảng viên của chi bộ Lý Nam Đế 3 thuộc Đảng bộ phường Cửa Đông, gồm các đồng chí: Lê Đình Biên, cán bộ lão thành cách mạng; Vũ Chính tức Phạm Đình Chuy, cán bộ tiền khởi nghĩa; đồng chí Trần Quốc Khánh và 2 vợ chồng đồng chí Lê Hai - Mạc Thị Phúc; đồng chí Thanh Sơn thuộc Đảng bộ phường Hàng Trống và đồng chí Nguyễn Thành Hưng thuộc Đảng bộ phường Lý Thái Tổ.

Thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc trân trọng chúc mừng các đồng chí đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. Đồng chí đánh giá cao những cống hiến, đóng góp của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng và công cuộc đổi mới của Thủ đô và đất nước. Tấm Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với công lao đóng góp đó. Đây cũng là vinh dự, niềm vui chung của Đảng bộ thành phố Hà Nội và càng ý nghĩa hơn trong không khí phấn khởi tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Khẳng định các đảng viên lão thành chính là những pho sử sống của Đảng ta, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc chúc các đồng chí đảng viên lão thành luôn mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục là gương sáng để con cháu, thế hệ cán bộ, đảng viên hôm nay noi theo và tiếp tục đóng góp trí tuệ cho sự phát triển Thủ đô.

Trong niềm xúc động, vinh dự, tự hào được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, các đảng viên đã gửi gắm niềm tin tưởng vào thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Đồng thời khẳng định mặc dù tuổi cao, sức yếu nhưng vẫn sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất, đạo đức người đảng viên, nêu gương cho con cháu phấn đấu thi đua lao động, sản xuất, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp.

Trước đó, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội đã tới nhà riêng trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho cụ Nguyễn Thị Phúc Hằng, cán bộ lão thành cách mạng, đảng viên chi bộ số 10, Đảng bộ phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm; trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho 4 đảng viên phường Liễu Giai, quận Ba Đình…/.

Trung Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực