Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ bảy, khoá XII cho ý kiến vào 06 nội dung lớn

Thứ ba, 16/07/2024 17:45
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Diễn ra trong thời gian 01 ngày, Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ bảy, khoá XII thảo luận, cho ý kiến vào 06 nội dung lớn.

Ngày 16/7 tại Hà Nội, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị lần thứ bảy, khoá XII. Tham dự có Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng.

Quang cảnh Hội nghị 

Diễn ra trong thời gian 01 ngày, Hội nghị thảo luận, cho ý kiến vào 06 nội dung lớn: Sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2024; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2024; Định hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2025; Kế hoạch của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2025; cho ý kiến về văn kiện và công tác tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam lần thứ IX; Quy hoạch Ban Bí thư, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2027 - 2032 và tiến hành công tác cán bộ.

Cho ý kiến về chủ đề công tác năm 2025, nhiều ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn nhất trí với đề xuất là “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào, vững tin theo Đảng”. Theo các đại biểu đây là chủ đề vừa thể hiện cảm xúc, vừa thể hiện lý trí của tuổi trẻ. 

Cùng với đó, năm 2025 cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại. Do vậy, các đại biểu cũng đề xuất  nên có kế hoạch triển khai từ sớm. Đặc biệt, cần có đợt thi đua cao điểm hoặc có công trình/tuyến công trình của toàn đoàn chào mừng đại hội Đảng các cấp và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong năm.

Theo Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương, thời gian tới, nhiệm vụ của các ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn là không chỉ nắm chắc tình hình của địa bàn, địa phương mình, mà còn nắm vấn đề của cụm được phân công theo dõi, phụ trách và kịp thời báo cáo Trung ương Đoàn để có định hướng, quyết sách cho tốt.

Liên quan đến tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương đề nghị các ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn làm nòng cốt chính trị trong công tác lãnh đạo tổ chức Đại hội Hội LHTN các cấp; lưu ý phương thức, cách thức, nội dung tổ chức đại hội cần trẻ trung, hấp dẫn, hiện đại, có sức thu hút đối với các đại biểu dự đại hội và thanh niên.

Chủ trì Hội nghị 

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy nhấn mạnh, cần xác định các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp để có giải pháp về đích các mục tiêu đề ra vào cuối năm; bên cạnh chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương thì công tác chỉ đạo cần rõ ràng, quyết liệt, bám sát thực tiễn công việc.

“Kinh nghiệm từ việc chỉ đạo triển khai đợt cao điểm 30 ngày đêm hỗ trợ dự án đường dây 500kV mạch 3 cho thấy, lúc đầu áp lực rất lớn bởi giải phóng mặt bằng là việc khó, lại phải làm nhanh. Tuy nhiên, nhờ chỉ đạo quyết liệt, cụ thể, chúng ta đã về đích và có nhiều cách làm sáng tạo", Bí thư thứ nhất nói.

6 tháng cuối năm, cần quan tâm triển khai thực hiện tốt là: Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam lần thứ IX và đợt kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam… Năm 2025 có nhiều ngày lễ lớn rất quan trọng của đất nước, trong đó có kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; kỷ niệm 80 năm thành lập nước. Những sự kiện lớn này diễn ra trong bối cảnh Đại hội Đảng các cấp. Vì vậy, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, tổ chức các hoạt động, tạo được điểm nhấn.

Báo cáo về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm cho thấy, toàn đoàn đã đạt những kết quả toàn diện trên các mặt; đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực; thể hiện tinh thần tiên phong, xung kích, sáng tạo trong triển khai các chủ trương mới của nhiệm kỳ với nhiều mô hình, cách làm cụ thể. Đặc biệt, tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên được thể hiện rõ qua đợt thi đua cao điểm 30 ngày, đêm tình nguyện tham gia đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành sớm công trình đường dây 500 kV mạch 3 với tinh thần “Vượt nắng thắng mưa”, “Cùng ăn, cùng ở, cùng làm”.

Chủ đề “Năm Thanh niên tình nguyện” được thực hiện nghiêm túc từ tổ chức phong trào đến đánh giá, kiến nghị, đề xuất xây dựng chính sách cho thanh niên tình nguyện. 6 tháng đầu năm, toàn đoàn đã thực hiện được 42.069 công trình, phần việc thanh niên (tăng 917 công trình so với 6 tháng đầu năm 2023); các hoạt động đã thu hút trên 12,66 triệu lượt thanh niên (tăng trên 4,49 triệu lượt so với 6 tháng đầu năm 2023).

Minh Châu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực