Hội phụ nữ Thành phố Sơn La: Sử dụng vốn vay hiệu quả

Thứ tư, 10/02/2010 10:45

Hội LHPN Thành phố Sơn La hiện có 12 cơ sở xã, phường với 174 chi hội, trên 15 nghìn hội viên. Trong năm qua, Hội đã chỉ đạo các cấp hội cơ sở vận động chị em phụ nữ nông thôn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con nuôi phù hợp từng vùng; duy trì và nhân rộng các mô hình kinh tế như: trang trại trồng cây ăn quả, măng ngọt, mô hình trồng rau an toàn…; thực hiện điểm xóa đói, giảm nghèo thông qua nguồn vốn vay tại xã Chiềng Cơi, rồi thực hiện đại trà ở nhiều cơ sở.


 

Hội viên phụ nữ bản Mé Ban, xã Chiềng Cơi tăng gia sản xuất trồng rau xanh phục vụ thị trường.  

Đến nay, tổng vốn vay của Hội đạt trên 34 tỷ đồng, hơn 3 nghìn lượt hội viên phụ nữ được vay để phát triển kinh tế. Thông qua việc vay vốn, hội phụ nữ cơ sở còn duy trì phát triển nhóm phụ nữ tiết kiệm tự nguyện, với 1,5 tỷ đồng cho hội viên phụ nữ thiếu vốn vay mở rộng phát triển kinh doanh, dịch vụ buôn bán nhỏ, chăn nuôi gia súc gia cầm... toàn Thành phố hiện có đàn gia súc hơn 35 nghìn con, 2.420 đàn ong, mỗi năm 18.500 tấn rau xanh và trên 500 tấn cà phê, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động trong đó chủ yếu là những hội viên nghèo, tiêu biểu là các xã Chiềng Cọ, Hua La, Chiềng Cơi, phường Chiềng Lề, Tô Hiệu, Quyết Tâm…

Triển khai cuộc vận động “Mái ấm tình thương”, Hội đã góp được 20 triệu đồng giúp cho 2 hộ phụ nữ nghèo xóa nhà tạm, ủng hộ học sinh nghèo trên 600 bộ quần áo, thành lập câu lạc bộ: “Nữ doanh nghiệp” tại phường Quyết Thắng, tham gia thành lập câu lạc bộ “Nữ doanh nhân Sơn La”...

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực