Kiên Giang: Trao Huân chương Lao động hạng Nhì và Huy hiệu Đảng cho các đảng viên

Thứ sáu, 30/09/2022 18:50
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Phó Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Mai Văn Huỳnh mong muốn, thời gian tới, mong các đồng chí được trao tặng huy hiệu Đảng và Huân chương lao động đợt này và tất cả cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được, thường xuyên rèn luyện, ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ngày 30/9, tỉnh Kiên Giang trang trọng tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng cho 16 đảng viên đủ điều kiện và tiêu chuẩn nhận Huy hiệu Đảng và trao Huân chương lao động hạng Nhì cho 04 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

leftcenterrightdel
90()

Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình và Phó Bí thư Tỉnh ủy Mai Văn Huỳnh trao Huân chương lao động hạng Nhì cho 04 cá nhân đã có thành tích xuất sắc  

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Đỗ Thanh Bình - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang; Mai Văn Huỳnh - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lâm Minh Thành - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Tại buổi lễ, thừa quyền Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Thanh Bình và Phó Bí thư Tỉnh ủy Mai Văn Huỳnh đã trao 04 Huân chương lao động hạng Nhì cho các cá nhân góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đợt này cũng trao tặng Huy hiệu Đảng cho 16 đồng chí thuộc diện Ban thường vụ tỉnh ủy quản lý, trong đó: Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng 01 đồng chí, Huy hiệu 60 năm 01 đồng chí, Huy hiệu 55 năm 03 đồng chí, Huy hiệu 50 năm 02 đồng chí, Huy hiệu 45 năm 01 đồng chí, Huy hiệu 40 năm 04 đồng chí và Huy hiệu 30 năm 04 đồng chí.

leftcenterrightdel
 Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Thanh Bình trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên

Thông qua đợt trao Huy hiệu Đảng, nhằm giáo dục cho đảng viên các thế hệ kế tục noi gương, tích cực phấn đấu, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, học tập, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh, đủ sức lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Phát biểu tại buổi lễ đồng chí Mai Văn Huỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, khẳng định: “Việc trao tặng Huy hiệu Đảng là thể hiện sự ghi nhận của Đảng đối với những đảng viên có đóng góp to lớn về trí tuệ, công sức của mình, không ngừng phấn đấu vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; sự kiện này còn là một mốc son đáng nhớ, đầy ý nghĩa không chỉ đối với cá nhân đảng viên mà còn có ý nghĩa quan trọng và tự hào của toàn Đảng bộ tỉnh.”

leftcenterrightdel
 Đồng chí Mai Văn Huỳnh Phó Bí thư Tỉnh ủy trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên

Đồng chí Mai Văn Huỳnh mong muốn, thời gian tới, mong các đồng chí được trao tặng huy hiệu Đảng và Huân chương lao động đợt này và tất cả cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được, thường xuyên rèn luyện,  ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, đóng vai trò nòng cốt trong việc tuyên truyền thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nhất là tiếp tục thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc và hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII và XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị; gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đồng thời, tiếp tục đóng góp công sức và trí tuệ của mình vào sự phát triển của Đảng bộ./.

Tin, ảnh: Khánh Thùy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực