Nền tảng quan trọng góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

Thứ tư, 15/05/2024 15:39
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Công tác chính trị tư tưởng nói chung, công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng trên địa bàn tỉnh Lào Cai luôn đóng vai trò rất quan trọng trong việc trang bị thế giới quan, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tỉnh Lào Cai đã trải qua 33 năm tái lập, đổi mới và phát triển, những thành tựu đạt được là rất đỗi tự hào. Để có được những thành công đó có sự đóng góp to lớn của công tác chính trị tư tưởng nói chung và công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng. Đây là yếu tố nền tảng quan trọng bảo đảm sự ổn định từ bên trong, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW ngày 09/2/2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới” và Hướng dẫn 64-HD/BTGTW ngày 10/5/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương ngày 05/01/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Kế hoạch 194-KH/TU về thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW; chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị trên địa bàn toàn tỉnh.

Đồng thời, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình hành động của cấp uỷ tỉnh, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI. Ban hành hướng dẫn cụ thể hóa quy trình tổ chức học nghị quyết để triển khai thống nhất từ tỉnh đến cơ sở; xây dựng phần mềm và tổ chức thi trắc nghiệm trên Internet; linh hoạt trong tổ chức học tập (trực tuyến, trực tiếp, hội nghị tuyên vận cơ sở). Tổ chức đánh giá, kiểm tra kết quả học nghị quyết ngay tại hội trường bằng phiếu trắc nghiệm, tổ chức chấm bài thu hoạch bằng phần mềm chuyên dụng.

Công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng tiếp tục được đổi mới và đẩy mạnh một bước, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tích cực duy trì. Đến nay, Đảng bộ tỉnh Lào Cai có 05 báo cáo viên cấp Trung ương tại địa phương; 50 báo cáo viên cấp tỉnh; 217 báo cáo viên cấp huyện; 1.476 tuyên truyền viên cấp xã. Lào Cai là tỉnh duy nhất thực hiện mô hình Tuyên vận tại các xã, phường, thị trấn và các tố dân phố, thôn. Toàn tỉnh có 152 ban tuyên vận, trên 1.536 tổ tuyên vận với 1.707 cán bộ tuyên vận cấp xã và 4.068 tuyên truyền viên tại thôn, tổ dân phố. Hình thành được mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở, trong đó có vai trò quan trọng của ban tuyên vận xã, phường, thị trấn, tổ tuyên vận thôn, tổ dân phố.

 Đồng chí Dương Đức Huy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai truyền đạt một chuyên đề cho thế hệ trẻ (Ảnh: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai)

Công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng được tích cực triển khai, chất lượng các ấn phẩm ngày càng được nâng cao. Đến hết quý I/2024, có 13/13 đảng bộ trực thuộc xuất bản lịch sử; 43/70 sở, ban, ngành đạt 61,4%; 139/152 xã phường, thị trấn, có 18 ấn phẩm xuất bản dưới dạng tài liệu rút gọn để phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử. Công tác điều tra dư luận xã hội có nhiều đổi mới, thường xuyên kiện toàn, duy trì hiệu quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội. Đến nay, toàn tỉnh có có 215 đồng chí cộng tác viên dư luận xã hội (cấp tỉnh 35; cấp huyện 180).

Bên cạnh đó, nhiều giải pháp được thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, kịp thời nắm bắt và xử lý các thông tin trái chiều trên mạng xã hội; phát huy tối đa ưu thế, tốc độ lan toả thông tin trên Internet, mạng xã hội trong tuyên truyền, đấu tranh, phản bác với phương châm lấy cái đẹp dẹp cái xấu.

Toàn tỉnh hiện có hơn 500 trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị; 01 báo điện tử, 17 trang thông tin điện tử tổng hợp, 01 mạng xã hội được cấp phép hoạt động; 13 fanpage của các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và 152 fanpage của đảng ủy các xã, phường. Bình quân mỗi năm chia sẻ gần 100.000 tin, bài, hình ảnh, video-clip tuyên truyền.

Tại Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm Chính trị cấp huyện, các trường chuyên nghiệp trên địa bàn thường xuyên tập trung đổi mới về nội dung, phương pháp giảng dạy lý luận chính trị gắn lý luận với thực tiễn, áp dụng công nghệ thông tin, góp phần tạo sự hấp dẫn, hứng thú tìm tòi, nghiên cứu đối với người học.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cũng có những phương pháp, hình thức tuyên truyền, giáo dục, học tập phù hợp, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả. Trong giai đoạn 2018 - 2024, các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh đã tổ chức được gần 20.000 đợt học tập thu hút trên 230.000 lượt đoàn viên, thanh niên thông qua các hội nghị, diễn đàn, tọa đàm, sinh hoạt chi đoàn hàng tháng. Duy trì hiệu quả hoạt động của mô hình "Câu lạc bộ lý luận trẻ”. Hàng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên bằng hình thức livestream cho hàng vạn đoàn viên, thanh niên.

Từ thực tiễn của công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lào Cai thời gian qua, rút ra một số bài học kinh nghiệm.

Một là, cần tiếp tục nâng cao nhận thức cho các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu về vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tăng cường tập trung tổ chức quán triệt và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 23-CT/TW. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng quán triệt giá trị và nội dung cốt lõi bài viết rất quan trọng có ý nghĩa đặc biệt cả về lý luận và thực tiễn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng với tiêu đề “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”.

Hai là, đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương pháp tuyên truyền, giáo dục, học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo hướng phù hợp với từng đối tượng. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Ba là, đổi mới nâng cao chất lượng xây dựng, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng bộ theo hướng tăng cường hàm lượng lý luận gắn với thực tiễn địa phương; đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng; nâng cao chất lượng cụ thể hóa nghị quyết vào tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị bằng chương trình, kế hoạch cụ thể. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, giảng viên lý luận, lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội đủ về số lượng và chất lượng, nâng cao khả năng truyền đạt, nắm bắt và định hướng dư luận.

Bốn là, công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh đặc biệt lưu ý là phải hướng vào chủ đích là củng cố niềm tin, sao cho toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân tin vào sự tất thắng của sự nghiệp cách mạng, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân là chất keo gắn kết trong Đảng và giữa Đảng với nhân dân, tạo thành động lực to lớn giúp chúng ta thực hiện thành công sự nghiệp cách mạng.

Năm là, đích đến cuối cùng của công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là khơi dậy lòng tự hào và vững niềm tin theo Đảng cùng chung tay xây dựng một Lào Cai “phồn thịnh và sung sướng” như lời Bác căn dặn khi đến thăm tỉnh và sớm hiện thực hóa mục tiêu đưa Lào Cai trở thành tỉnh phát triển của cả nước.

Công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh luôn đóng một vai trò rất quan trọng trong việc trang bị thế giới quan, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thời gian tới, thiết nghĩ các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, đơn vị cần tiếp tục quan tâm đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương pháp, cách thức triển khai theo hướng đổi mới, sáng tạo, đa dạng hóa cách thức thực hiện để đem lại hiệu quả tích cực. Ngoài yếu tố lực lượng tuyên truyền, việc phát huy hiệu quả các kênh tuyên truyền, ứng dụng lợi thế của mạng xã hội dựa trên những ứng dụng tiện ích cũng là kênh hữu ích. Bên cạnh đó, vai trò của cấp ủy, nhà trường cùng với hệ thống thông tin tuyên truyền đồng bộ sẽ tạo ra sức mạnh tổng hợp để công tác này đi vào cuộc sống./.

Đỗ Hiền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực