Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Giang

Thứ năm, 15/04/2021 06:25
(ĐCSVN) – Chiều 14/4, các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao cùng đoàn công tác về thăm và làm việc với tỉnh Bắc Giang.
leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi làm việc. 

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí; Dương Văn Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Hải, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Ánh Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh.

Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Dương Văn Thái báo cáo với đoàn một số nét khái quát về tình hình phát triển KT-XH của tỉnh thời gian qua.

Theo đó, mặc dù chịu tác động, ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nhưng năm 2020, tỉnh Bắc Giang vẫn đạt nhiều thành tựu trong phát triển KT-XH. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước, đạt 13,02%. Đời sống nhân dân được quan tâm và có nhiều cải thiện; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Đặc biệt, kể từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh rất phấn khởi, đặt niềm tin và kỳ vọng vào đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

leftcenterrightdel
Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu. 

Thời điểm này, toàn tỉnh đang tích cực tập trung cao cho công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện thường xuyên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; cá nhân các đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Hòa Bình đối với tỉnh Bắc Giang thời gian qua.

Phát biểu tại đây, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn tình cảm tốt đẹp của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang. Đồng chí mong muốn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng quê hương Bắc Giang ngày càng phát triển toàn diện. Trước mắt, tập trung lãnh đạo, tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp sắp tới.

leftcenterrightdel
 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình phát biểu.

Nhận định tỉnh Bắc Giang có vị trí địa lý thuận lợi, có sự ổn định về tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội cùng nhiều tiềm năng về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và dịch vụ, đồng chí Nguyễn Hòa Bình tin tưởng tỉnh sẽ tận dụng tốt lợi thế này, tranh thủ tối đa sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp để tạo được sự bứt phá, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Nhân dịp này, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn công tác và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Giang đã đến thăm Di tích quốc gia đặc biệt Địa điểm chiến thắng Xương Giang (TP Bắc Giang)./.

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực