Quảng Bình cắt giảm quy mô Đại hội để khắc phục hậu quả mưa lũ

Thứ ba, 27/10/2020 16:24
(ĐCSVN) - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ được tổ chức trong hai ngày 28-29/10, rút ngắn từ 3 ngày xuống 2 ngày, cắt giảm thành phần tham dự, hủy các hoạt động văn hóa nghệ thuật chào mừng, các hạng mục trang trí, tuyên truyền cũng được cắt giảm tối đa...

Theo kế hoạch, Quảng Bình tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong các ngày 21 - 23/10. Tuy nhiên, thời điểm này trên địa bàn xảy ra đợt mưa lớn nên Tỉnh ủy quyết định xin ý kiến Bộ Chính trị tạm dừng và được chấp thuận.

Ngày 27/10, đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Quảng Bình cho biết, sau khi công tác ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ cơ bản ổn định, sự kiện chính trị quan trọng của Đảng bộ tỉnh sẽ được tổ chức trong hai ngày 28-29/10, rút ngắn từ 3 ngày xuống 2 ngày, cắt giảm thành phần tham dự, hủy các hoạt động văn hóa nghệ thuật chào mừng, không tổ chức truyền hình trực tiếp, các hạng mục trang trí, tuyên truyền cũng được cắt giảm tối đa.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định cắt giảm chương trình Đại hội Đảng bộ tỉnh để tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ. (Ảnh: Diên An)

Chương trình Đại hội thực hiện đầy đủ các nội dung theo quy định nhưng trọng tâm, thực chất và hiệu quả, trong đó, chú trọng bàn đề xuất các biện pháp cấp bách khắc phục hậu quả sau bão lụt.

Cùng với đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào trong phiên trù bị để chung tay cùng Nhân dân các địa phương khắc phục hậu quả mua lũ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát động, kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong tỉnh quyên góp, ủng hộ, giúp đỡ đồng bào các địa phương trong tỉnh khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, trực tiếp đến viếng, tiễn đưa các đồng chí cán bộ, chiến sĩ Quân khu IV và những người con quê hương Quảng Bình hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị và tiểu khu 67 tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đồng thời, chủ trương trích ngân sách cứu trợ khẩn cấp các hộ dân có nhà bị ngập lụt nặng, giúp Nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

Tại buổi làm việc với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vào ngày 24/10 vừa qua, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Công Thuật cho biết, mưa lũ đã làm chết 11 người, bị thương 95 người, hơn 180 thôn, bản bị chia cắt, hơn 100.000 nhà dân bị ngập, hàng trăm trường học, trạm y tế, thiết bị dạy học, y tế bị hư hỏng và cuốn trôi, gần 10 km đê kè, đường giao thông bị sạt lở, hư hỏng với tổng khối lượng khoảng 60.000 m3./.

Anh Tuấn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực