Ra quân chương trình Tình nguyện mùa Đông năm 2020 và Xuân tình nguyện năm 2021

Chủ nhật, 08/11/2020 13:00
(ĐCSVN) - Chương trình Tình nguyện mùa Đông năm 2020 và Xuân tình nguyện năm 2021 nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, tinh thần “tương thân, tương ái” của đoàn viên, hội viên, thanh niên giúp đỡ thanh thiếu nhi và Nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo qua đó, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Ngày 08/11, tại huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Tỉnh Đoàn, Hội LHTN tỉnh Thanh Hóa tổ chức ra quân chương trình Tình nguyện mùa Đông năm 2020 và Xuân tình nguyện năm 2021. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021). 

leftcenterrightdel
Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn thực hiện nghi thức đánh trống ra quân chương trình Tình nguyện mùa Đông năm 2020 và Xuân tình nguyện năm 2021 

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn cho biết, chương trình Tình nguyện mùa Đông và Xuân Tình nguyện là một trong các hoạt động nhằm cụ thể hóa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được Trung ương Hội LHTN Việt Nam triển khai hằng năm. Năm nay, chương trình tiếp tục được triển khai từ cuối tháng 10/2020 đến tháng 2/2021 tại các địa bàn trọng điểm được xác lập như các khu vực biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa; các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, rét đậm, rét hại; các xã thuộc 93 huyện nghèo và thoát nghèo theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; các xã chỉ đạo điểm xây dựng nông thôn mới, các đảo tiền tiêu của Tổ quốc; các địa bàn 16 dân tộc thiểu số ít người có quy mô dân số dưới 10.000 người sinh sống; các địa bàn tại chỗ. 

leftcenterrightdel
Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn trao quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Thường Xuân 

Chương trình được thiết kế gắn với tình hình thực tiễn, tập trung vào 05 nhóm nội dung chính, bao gồm chương trình “Đông ấm cho em” chăm lo cho thanh thiếu nhi tại các địa bàn khó khăn như vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ xây “Nhà bán trú cho em”, "Trường đẹp cho em”; tặng quần áo, chăm mền, nhu yếu phẩm, dụng cụ học tập cho thanh thiếu nhi…; chương trình “Chia sẻ cùng nhà nông” tổ chức các đội hình tình nguyện chuyển giao khoa học kỹ thuật chăn nuôi và sản xuất cho bà con, vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ xây Nhà nhân ái, sửa nhà cho các hộ dân khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai…; chương trình “Vì sức khỏe cộng đồng” tổ chức tuyên truyền, khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân và trẻ em; tổ chức các hoạt động hiến máu tình nguyện, đặc biệt là các hoạt động hiến máu tình nguyện dự trữ cho dịp Tết Nguyên đán; các hoạt động phun khử khuẩn, dọn dẹp vệ sinh bảo vệ môi trường tại các địa bàn dân cư, trường học để phòng tránh dịch bệnh COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm theo mùa hoặc sau các đợt thiên tai, lũ lụt; tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, Xuân Tình nguyện hỗ trợ, chăm lo Tết cho người nghèo và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; thăm, chúc tết các đồn biên phòng, tổ chức chương trình về quê ăn Tết, các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ người dân nghèo, học sinh, sinh viên, công nhân và người lao động đón Tết cổ truyền; tổ chức chương trình “Những bước chân vì cộng đồng” thực hiện Cuộc vận động “10.000 bước chân mỗi ngày” nâng cao sức khỏe, rèn luyện thể chất cho hội viên, thanh niên và gây quỹ ủng hộ xây dựng 16 nhà văn hóa cộng đồng cho 16 dân tộc thiểu số ít người; tổ chức các công trường thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân miền Trung và Tây Nguyên khắc phục hậu quả của mưa lũ, thiên tai…

leftcenterrightdel
 Trao xe đạp cho học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập 

Thông qua chương trình, nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện và tinh thần “tương thân, tương ái” của đoàn viên, hội viên, thanh niên để chung sức giúp đỡ thanh thiếu nhi và Nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội qua đó, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên vùng dân tộc, tôn giáo, biên giới, hải đảo; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn nói. 

Lễ ra quân chương trình Tình nguyện mùa Đông năm 2020 và Xuân tình nguyện năm 2021 diễn ra các hoạt động như: tổ chức gian hàng “San sẻ yêu thương”; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí, tầm soát ung thư gan cho 500 bà con nhân dân địa phương; thăm, tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ và khởi công điểm chốt chống dịch COVID-19 đồn Biên phòng Bát Mọt; trao hỗ trợ 300 triệu đồng cho đại diện Hội LHTN các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi.

leftcenterrightdel
Người dân Thường Xuân tới đăng ký khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí và sáng lọc ung thư gan 

Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với các đơn vị đồng hành tặng quà cho 20 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn và 20 học sinh dân tộc có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Thường Xuân (mỗi suất quà trị giá 01 triệu đồng tiền mặt và 01 chăn ấm); tặng 20 chiếc xe đạp cho 20 học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; trao kinh phí xây dựng “Trường đẹp cho em” tại điểm trường mầm non Xuân Lẹ, xã Xuân Lẹ, huyện Thường Xuân trị giá 400 triệu đồng; tặng Ngôi nhà hạnh phúc cho 03 học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, tặng thầy và trò trường phổ thông dân tộc nội trú Thường Xuân 03 máy nóng lạnh; ra mắt mô hình camera giám sát gắn với đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại xã Hải Nhân, huyện Tĩnh Gia…

leftcenterrightdel
 Các phần quà được trao cho người dân tại gian hàng “San sẻ yêu thương”

Bên cạnh đó, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Công ty CP Tập đoàn Thiên Long hỗ trợ kinh phí 100 triệu xây dựng nhà công vụ nhằm chia sẻ những khó khăn, vất vả cùng các thầy cô giáo tại điểm trường mầm non Xuân Lẹ; Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhận đỡ đầu 03 học sinh mồ côi đến năm 18 tuổi với mức hỗ trợ mỗi tháng là 500.000 đồng. Tổng kinh phí quà tặng trong chương trình trị giá gần 3, 2 tỷ đồng.

Hải Minh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực