Trong 2 ngày 28-29/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Vĩnh Phúc, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XVII nhiệm kỳ 2022 - 2027 với sự tham dự của 212 đại biểu đại diện cho hơn 63 nghìn cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh.
Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc và đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam dự và chỉ đạo Đại hội.
Nhiệm kỳ 2017-2022, công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi tỉnh Vĩnh Phúc được triển khai hiệu quả, tạo những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các mặt công tác. Tổ chức Đoàn tiếp tục được khẳng định vai trò là lực lượng tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương, góp phần quan trọng trong xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc trở thành tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.
|
Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tặng bức trướng chúc mừng Đoàn TNCS tỉnh Vĩnh Phúc. (Ảnh: Như Ý ). |
Trong đó, công tác giáo dục của Đoàn có nhiều đổi mới, sáng tạo, các cấp bộ Đoàn triển khai thường xuyên thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, hội nghị, hội thi. Đáng chú ý, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức hơn 1,7 nghìn lớp với hơn 235 nghìn lượt đoàn viên, thanh niên tham gia học tập lý luận chính trị và tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị gắn với các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh. Thành lập 13 câu lạc bộ “Lý luận trẻ” cấp huyện và 1 Câu lạc bộ cấp tỉnh; xây dựng, kết nối hệ thống gần 300 trang fanpage của Đoàn, Hội, Đội các cấp.
Trong nhiệm kỳ 2017-2022, các phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” được triển khai mạnh mẽ, thu hút đông đảo các lực lượng thanh niên trong và đã có nhiều kết quả đem lại cho cộng đồng. Tiêu biểu, trong 5 năm qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã triển khai hiệu quả như: Tuyến đường thanh niên tự quản Sáng- xanh- sạch- đẹp- văn minh- an toàn; Vườn ươm thanh niên, vườn cây sinh kế; Đường hoa thanh niên; Hàng cây thanh niên, mô hình Ngọn đèn thắp sáng đường làng”, Làng quê xanh, đường quê sạch, Bê tông hóa đường giao thông nông thôn”; “Trụ đèn xanh, đường quê sạch…
Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn đã chức các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp là 109.980 lượt, dạy nghề và giới thiệu việc làm cho 16.457 đoàn viên thanh niên; tổ chức xây mới 45 Nhà nhân ái, 10 bếp hồng cho em, 2 lớp học lắp ghép hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn…
Gần đây nhất, chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tập trung xây dựng 17 công trình “Cột mốc Trường Sa” tại các huyện, thành phố với tổng trị giá trị gần 1 tỷ đồng; xây dựng 10 công trình “Thư viện xanh cho thanh thiếu nhi” tại các địa phương còn gặp nhiều khó khăn với tổng giá trị hơn 1,2 tỷ đồng; quyên góp gần 400 triệu đồng cộng để trang bị 185 bộ trống Đội cho các trường tiểu học, THCS trong toàn tỉnh.
Từ thực tiễn trong công tác và trong hoạt động đã có gần 6.000 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng, đưa Vĩnh Phúc thành địa phương thứ 2 cả nước về phát triển Đảng.
Trong nhiệm kỳ mới, với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Vĩnh Phúc - Khát vọng - Tiên phong - Bản lĩnh - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển”, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Phúc tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm và 7 chương trình, đề án lớn. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn cho đoàn viên, thanh niên; thực hiện có hiệu quả công tác Đoàn tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị; tổ chức các phong trào hành động cách mạng phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên, vận động đoàn viên, thanh niên thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế của tỉnh, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Phát biểu tại Đại hội, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương ghi nhận và đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ qua có những kết quả đáng khích lệ, nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả. Nhiều hoạt động thiết thực đã đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên, đặc biệt trong học tập, tư vấn, hướng nghiệp, khởi nghiệp, phát triển kinh tế.
Bí thư thường trực Trung ương Đoàn đề nghị trong nhiệm kỳ tới, các cấp bộ Đoàn tỉnh Vĩnh Phúc đặc biệt coi trọng công tác giáo dục, tuyên truyền khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh thiếu nhi trong tỉnh. Đồng thời, triển khai các phong trào hành động cách mạng, cần bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, giúp thanh niên trau dồi tri thức, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, làm chủ khoa học công nghệ, tác phong công nghiệp hiện đại, kỹ năng làm việc trong môi trường hội nhập quốc tế để đoàn viên thanh niên có thể làm tại các công ty, doanh nghiệp, khu công nghiệp lớn có vốn đầu tư nước ngoài hoặc có thể khởi nghiệp, lập nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương mong muốn các tổ chức Đoàn cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy vai trò, trách nhiệm là cầu nối hỗ trợ, đồng hành cùng thanh niên trong tìm kiếm việc làm, cũng như kết nối cho thanh niên làm việc ở các khu công nghiệp tại địa phương đặc biệt là lực lượng lao động nông thôn. Bên cạnh đó, tập trung các giải pháp xây dựng Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, phát triển đoàn viên, hội viên trong thanh niên công nhân; nghiên cứu thành lập tổ chức Đoàn ở khu nhà trọ với mô hình, cách thức phù hợp, thiết thực.
|
Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc và đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XVII. (Ảnh: Như Ý) |
Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và chúc mừng những thành tích mà tuổi trẻ Vĩnh Phúc đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa mới cần làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện, đủ sức đảm nhận vai trò nòng cốt trong các phong trào của thanh, thiếu nhi.
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũng đề nghị, cần phát huy vai trò của Đoàn tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp, nhất là trong các khu công nghiệp, trường học và khu vực dân cư. Đồng thời, cần xây dựng môi trường, điều kiện học tập, rèn luyện, lao động, giải trí, tạo động lực cho thanh niên xung kích, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm để thực hiện bằng được sự nghiệp xây dựng Vĩnh Phúc ngày càng giàu mạnh, phồn vinh.
Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tỉnh đoàn gồm 32 đồng chí, bầu Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn gồm 9 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Trung Kiên được bầu làm Bí thư Tỉnh Đoàn khóa XVII, nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng chí Nguyễn Văn Tú và đồng chí Trần Anh Tuấn được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh đoàn./.