Tây Ninh: Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong mọi ngành, lĩnh vực

Thứ sáu, 16/10/2020 17:33
(ĐCSVN) - Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm đề nghị ngay sau Đại hội, khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, sát thực đối với từng địa phương, đơn vị; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và có hiệu quả cao trong mọi ngành, lĩnh vực...
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh thành công tốt đẹp.

Sau 3 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương, với ý thức trách nhiệm cao, ngày 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh đã công bố danh sách Ban Chấp hành khoá mới gồm 47 đồng chí. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ gồm 15 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh khoá X được tín nhiệm tái cử chức vụ Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh khoá XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Hai Phó Bí thư Tỉnh uỷ các là đồng chí: Nguyễn Thanh Ngọc và Phạm Hùng Thái. Ủy ban Kiểm tra gồm 10 đồng chí. Đồng chí Võ Văn Sớm tiếp tục giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Tây Ninh nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu tỉnh Tây Ninh dự Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, gồm 16 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết.

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết về phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó xác định rõ các chỉ tiêu chủ yếu cần tập trung thực hiện đến năm 2025, đề ra 17 nhiệm vụ trọng tâm, chỉ rõ 3 giải pháp đột phá để tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, đẩy mạnh phát triển toàn diện, đồng bộ, nhanh và bền vững kinh tế - xã hội tỉnh nhà giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030, đưa Tây Ninh trở thành tỉnh phát triển khá so với cả nước.

Theo đó, Tây Ninh thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các chương trình đột phá: Đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông; Đột phá về phát triển nông nghiệp công nghệ cao; Đột phá về phát triển du lịch; Đột phá về phát triển nguồn nhân lực gắn với cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin.

Cùng với đó, tập trung tháo gỡ “điểm nghẽn” về quy hoạch, đất đai, đầu tư. Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế về đất đai, đưa đất đai trở thành nguồn lực quan trọng; Nghiên cứu tạo động lực mới thúc đẩy kinh tế cửa khẩu (Mộc Bài, Xa Mát) phát triển xứng với tiềm năng, lợi thế.

 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh khoá XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu bế mạc, Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm khẳng định, thành công của Đại hội là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố: Đó là sức mạnh đoàn kết, trí tuệ của toàn Đảng bộ; sự quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 35; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, sâu sát, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; Sự theo dõi, giúp đỡ thiết thực, hiệu quả của các cơ quan Trung ương; Quá trình chuẩn bị công phu, nghiêm túc, chu đáo của Ban Chấp hành khoá X, cùng với sự đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ lãnh đạo, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh nêu rõ: Nghị quyết sẽ là văn kiện chính trị trung tâm, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, là động lực to lớn để huy động nguồn lực đưa Tây Ninh phát triển mạnh mẽ hơn trong những năm tới.

Bí thư  Nguyễn Thành Tâm đề nghị ngay sau Đại hội, tất cả các tổ chức đảng cần tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân về kết quả Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, sát thực đối với từng địa phương, đơn vị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và có hiệu quả cao trong mọi ngành, lĩnh vực ngay từ những tháng đầu, năm đầu của kế hoạch 5 năm 2020-2025./.

Tin, ảnh: Hương Diệp

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực