Tây Ninh: Trên 21.500 cán bộ, đảng viên học tập Chuyên đề năm 2024

Thứ sáu, 19/01/2024 16:23
(ĐCSVN) - Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng Chuyên đề năm 2024 trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng.

PGS.TS Bùi Đình Phong truyền đạt chuyên đề Học tập và làm theo Bác năm 2024.

Sáng 19/1, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tây Ninh tổ chức Hội nghị triển khai chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 về thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Tỉnh uỷ.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 190 điểm cầu, với trên 21.500 cán bộ, đảng viên tham gia học tập.

Tại Hội nghị, đại biểu được nghe PGS.TS Bùi Đình Phong, Uỷ viên Hội đồng Khoa học – Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt chuyên đề năm 2024 “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí”.

PGS.TS Bùi Đình Phong đã đi sâu phân tích sự cần thiết đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cựu, lãng phí; tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; đồng thời gợi mở các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập, làm theo và nêu gương trong triển khai, thực hiện Chuyên đề.

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh
phát biểu kết luận Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng Chuyên đề năm 2024 trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng.

Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các Chuyên đề cho cán bộ, đảng viên và trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Trường Chính trị, Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, Trung tâm chính trị huyện. Việc triển khai thực hiện cần gắn kết chặt chẽ với các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Kiên quyết, kiên trì phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”; Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 05/11/2021 của Tỉnh uỷ về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2021 - 2025.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cũng đề nghị các cấp uỷ, tổ chức đảng phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch học tập và làm theo sát hợp thực tiễn, có ít nhất 02 việc làm cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện theo tinh thần chuyên đề năm 2023 và 2024.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt quan điểm chỉ đạo “Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên” gắn với cam kết phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên; phát huy tinh thần trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, nêu gương, tự phê bình và phê bình, “tự soi, tự sửa” của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo.

Đồng chí Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Tây Ninh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. 

Dịp này, thừa uỷ quyền của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Tây Ninh đã trao Bằng khen của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho tập thể và các nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023./.

Tin, Ảnh: Tố Tuấn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực