Tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, phát triển những luận điểm của GS.NGND Nguyễn Đức Bình

Thứ hai, 28/11/2022 19:00
(ĐCSVN) - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, phát triển những luận điểm quan trọng mà Giáo sư, Nhà giáo nhân dân (GS.NGND) Nguyễn Đức Bình nêu ra trong công trình “Về cách mạng Việt Nam trong thời đại ngày nay”.

Ngày 28/11, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ vinh danh cố GS.NGND Nguyễn Đức Bình vừa được Chủ tịch nước trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ. 

Phát biểu tại buổi lễ, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định, việc ngày 23/11/2022, Đảng, Nhà nước tổ chức trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ cho 29 công trình, cụm công trình có giá trị cao về khoa học, công nghệ và thực tiễn trong đó, công trình “Về cách mạng Việt Nam trong thời đại ngày nay” của GS.NGND Nguyễn Đức Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương được trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ vừa là niềm vinh dự, tự hào không chỉ của gia đình GS mà còn là của các thế hệ cán bộ, giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Hội đồng Lý luận Trung ương.

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng chúc mừng thân nhân gia đình cố GS.NGND Nguyễn Đức Bình. 

Gửi lời chúc mừng chân thành và tốt đẹp nhất tới thân nhân GS Nguyễn Đức Bình, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, công trình “Về cách mạng Việt Nam trong thời đại ngày nay” với dung lượng 1.131 trang, tập hợp hơn 60 bài viết của GS Nguyễn Đức Bình, trải dài hơn nửa thế kỷ từ đầu những năm sáu mươi của thế kỷ XX đến những năm đầu thế kỷ XXI, gắn với quá trình GS giảng dạy, nghiên cứu khoa học, lãnh đạo công tác lý luận, tư tưởng, văn hóa và khoa giáo của Đảng. Các bài viết trong công trình đề cập đến nhiều nội dung khác nhau, nhưng đều thống nhất ở mục tiêu chung là tập trung luận chứng, khẳng định và bảo vệ con đường cách mạng Việt Nam trong thời đại ngày nay đó là: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đồng thời, công trình cũng phê phán trực diện, bác bỏ những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động rất sâu sắc sau sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu những năm 1989-1991, góp phần quan trọng trong cuộc đấu tranh tư tưởng lý luận, bảo vệ một cách thuyết phục chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng của Đảng, kim chỉ nam cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

"Có thể nói, công trình “Về cách mạng Việt Nam trong thời đại ngày nay” là sự kết tinh tâm huyết, trí tuệ, tầm nhìn và tư duy chính trị nhạy bén, tư duy lý luận sắc sảo của GS Nguyễn Đức Bình, có vai trò đặc biệt quan trọng trong định hướng nhận thức tư tưởng - lý luận thời kỳ đầu đổi mới, có giá trị gợi mở, định hướng cho những giai đoạn tiếp sau. Đồng thời, công trình còn cho thấy tầm quan trọng của công tác tư tưởng lý luận cũng như yêu cầu chăm lo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lý luận để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong từng thời kỳ cách mạng. Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ cho công trình “Về cách mạng Việt Nam trong thời đại ngày nay” chính là sự ghi nhận, tôn vinh xứng đáng của Đảng và Nhà nước đối với GS.NGND Nguyễn Đức Bình - nhà lý luận chính trị kiên định và sáng tạo của Đảng ta. 

 GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại buổi lễ.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương sẽ tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, phát triển những luận điểm quan trọng mà GS Nguyễn Đức Bình nêu ra trong công trình để đóng góp và làm giàu hơn nữa hệ thống lý luận của Đảng và cách mạng Việt Nam, nhất là những vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, lý luận về đường lối đổi mới đất nước trong bối cảnh hiện nay", Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nói.

Cũng theo đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, hơn 70 năm hoạt động cách mạng phong phú và sôi nổi, đồng chí Nguyễn Đức Bình luôn giữ vững ý chí, phẩm chất kiên trung của người chiến sĩ cộng sản, kiên định lập trường chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; không ngừng phấn đấu, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đặt lợi ích của Đảng, Tổ quốc và Nhân dân lên trên hết và trước hết. Đồng chí có nhiều đóng góp quan trọng vào công tác tư tưởng, lý luận và văn hóa, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng ta.

Với hơn 44 năm học tập, công tác tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, trong đó có 20 năm từ 1982-2001 giữ cương vị Giám đốc Học viện - là Giám đốc với thời gian dài nhất, GS Nguyễn Đức Bình đã có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng Học viện thành hệ thống thống nhất trên toàn quốc và ngày càng phát triển với vị thế là trung tâm quốc gia đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý trung cao cấp, trung tâm nghiên cứu khoa học lý luận chính trị, khoa học lãnh đạo quản lý của Đảng. 

Tiếp nối di sản quý báu hơn 70 năm truyền thống của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, trong đó có những cống hiến, đóng góp to lớn của GS.NGND Nguyễn Đức Bình, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên của Học viện đã và đang không ngừng nỗ lực trong hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng công tác lý luận của Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới, xứng đáng với sứ mệnh mà Đảng và Nhân dân giao phó./.

Minh Châu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực