Tuyên dương 42 “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” năm 2022

Thứ bảy, 15/10/2022 20:42
(ĐCSVN) - 42 “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” năm 2022 đều là những đại diện thật sự tiêu biểu trên các lĩnh vực, với tinh thần chủ động, xung kích, sáng tạo, không ngại khó, ngại khổ đã góp phần không nhỏ trong cải cách hành chính, xây dựng tác phong, lề lối công tác, đạo đức công vụ trong quá trình công tác.

Tối 15/10, tại tỉnh Vĩnh Phúc, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức trao giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ IX, năm 2022. 

Năm 2022, từ 165 hồ sơ của 47 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc Trung ương Đoàn, Ban Tổ chức giải thưởng đã quyết định tuyên dương 42 cá nhân xuất sắc, tiêu biểu. 

Giao lưu cùng các cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi năm 2022

Trong đó có Đại úy Thái Ngô Hiếu, Đội Cấp cứu và cứu nạn cứu hộ khu vực Trảng Bom (Phòng PC07, Công an tỉnh Đồng Nai), người từng được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Dũng cảm vì đã cứu sống 4 người và tham gia tìm kiếm hàng chục nạn nhân đuối nước.

Phó trưởng phòng Quan hệ công chúng (Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương) Triệu Thị Biển với 13 đề tài nghiên cứu khoa học được báo cáo tại các Hội nghị Khoa học Huyết học – Truyền máu toàn quốc trong nhiều năm. Riêng trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 bùng phát, chị đã có 02 nghiên cứu về cơ cấu người hiến máu, sự hài lòng của người hiến, mang lại những giá trị thiết thực cho các hoạt động tiếp nhận, chăm sóc người hiến máu.

Hay Trưởng phòng thử nghiệm Vật liệu - Linh kiện Nano và Ứng dụng (Viện Công nghệ Nano, Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh) Lê Nguyên Ngân, với 4 sáng kiến trong năm 2022 được cấp có thẩm quyền công nhận…

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương cho biết, 42 “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” năm 2022 đều là những đại diện thật sự tiêu biểu trên các lĩnh vực, với tinh thần chủ động, xung kích, sáng tạo, không ngại khó, ngại khổ đã góp phần không nhỏ trong cải cách hành chính, xây dựng tác phong, lề lối công tác, đạo đức công vụ trong quá trình công tác. 

Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh cùng các cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi 

Những tấm gương nêu trên cho thấy, phong trào “3 trách nhiệm” trong cán bộ, công chức, viên chức trẻ đã ngày càng được lan tỏa, làm sâu sắc hơn tinh thần thi đua hoàn thành nhiệm vụ ở cơ quan, công sở, nêu cao ý thức hết lòng phục vụ nhân dân, giúp đội ngũ cán bộ tự tin hơn trong công việc.

Đồng chí Ngô Văn Cương cũng thông tin, giai đoạn 2017 – 2022, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức tốt phong trào “3 trách nhiệm”, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” và các phong trào thanh niên trong cán bộ, công chức, viên chức, qua đó góp phần khơi dậy, cổ vũ và phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích, sáng tạo của các bạn trẻ trong học tập, lao động, công tác. Trong nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII sắp tới, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào thanh niên trong cán bộ, công chức, viên chức; tạo môi trường để cán bộ, công chức, viên chức trẻ phát huy sáng tạo trong công tác, phục vụ nhân dân; để ngày càng có nhiều hơn những gương "Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi", góp phần bổ sung cho Đảng, Nhà nước nguồn cán bộ chất lượng trưởng thành từ các phong trào, hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Trước đó, các đại biểu nhận giải thưởng đã dâng hương, báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham gia tọa đàm “Chuyển đổi số và vai trò của Đoàn tham gia cải cách hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trẻ”; thăm, trao quà tặng trẻ mồ côi của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Vĩnh Phúc. 

Được tổ chức lần đầu vào năm 2012, giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức hằng năm nhằm khen thưởng, tôn vinh đoàn viên, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức trẻ có thành tích xuất sắc trong rèn luyện, công tác, thực hiện tốt phong trào “3 trách nhiệm”, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”; đóng góp nhiều sáng kiến được áp dụng trong cải cách hành chính.

Sau 8 lần triển khai, giải thưởng đã vinh danh 423 thanh niên có nhiều đóng góp tích cực trong lan tỏa phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan, đơn vị, được cộng đồng ghi nhận, đánh giá cao. 


Tin, ảnh: Bảo Lâm

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực