Xây dựng Đảng bộ Sơn Trà trong sạch, vững mạnh

Thứ bảy, 18/07/2020 10:19
(ĐCSVN) - Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ lưu ý, quận Sơn Trà phải tiếp tục tập trung quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; gìn giữ, xây dựng và phát huy sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân, coi đây là nhân tố quan trọng trong việc lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội đã đề ra.
 Đồng chí Huỳnh Đức Thơ, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Trong hai ngày 17- 18/7, quận Sơn Trà (Đà Nẵng) đã tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào văn kiện trình tại Đại hội và văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXII, văn kiện Đại hội XIII của Đảng; thông qua Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đảng bộ quận Sơn Trà lần thứ VI (nhiệm kỳ 2020-2025).

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ quận Sơn Trà lần thứ VI gồm 35 đồng chí. Tại Phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ quận lần thứ VI đã bầu Ban Thường vụ Quận uỷ Sơn Trà nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 11 đồng chí; đồng chí Trần Thị Thanh Tâm được bầu giữ chức Bí thư Quận uỷ khoá VI; các Phó Bí thư gồm đồng chí Phan Như Hoà và đồng chí Hoàng Sơn Trà; bầu Uỷ ban Kiểm tra gồm 07 đồng chí, đồng chí Phan Thị Nữ giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Quận uỷ khoá VI.

Đại hội cũng bầu 25 đại biểu chính thức và 03 đại biểu dự khuyết vào Đoàn đại biểu Đảng bộ quận tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó, trong báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Sơn Trà (khoá V) đánh giá: Nhiệm kỳ qua, kinh tế quận Sơn Trà duy trì tốc độ tăng trưởng khá, bảo đảm cơ cấu theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp.

Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn giai đoạn 2015-2020 ước tăng bình quân 5,13%/năm. Dịch vụ tiếp tục phát triển để thực sự trở thành ngành kinh tế chủ lực của quận với tỷ trọng 67,64% cơ cấu kinh tế quận trong đó hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển mạnh, nhất là dịch vụ du lịch với trên 13,2 triệu lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan, nghỉ dưỡng (tăng 13,8%/năm). Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ giai đoạn 2015-2019 tăng bình quân 10,38%/năm. Tổng thu ngân sách địa phương giai đoạn 2015-2020 ước đạt 2.937 tỷ đồng, tăng bình quân 2,79%/năm.

Quận đã giải quyết, tạo công ăn việc làm cho 33.802 lao động, tiếp tục hỗ trợ 134 tỷ đồng cho các hộ nghèo. Công tác đền ơn đáp nghĩa cũng được Quận uỷ quan tâm, vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đạt hơn 7,1 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 214 nhà và sửa chữa 346 nhà cho 560 người có công, với tổng kinh phí là 17,615 tỷ đồng; 15 Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn đều được chăm sóc, phụng dưỡng chu đáo.

 Quang cảnh Đại hội Đảng bộ quận Sơn Trà lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Huỳnh Đức Thơ, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Quận Sơn Trà trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí khẳng định, trong 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Sơn Trà đã đoàn kết, có nhiều nỗ lực khai thác hiệu quả lợi thế, tranh thủ các nguồn lực đầu tư của TP, Quận đã đạt và vượt được 8/12 chỉ tiêu chủ yếu, "nếu loại trừ ảnh hưởng của dịch bệnh COVID- 19 trong những tháng đầu năm thì giai đoạn 2015-2020, Quận chắc chắn sẽ đạt 11/12 chỉ tiêu"- Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhận định.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng khẳng định, những cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Sơn Trà nhiệm kỳ qua đã góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển chung của TP Đà Nẵng. Tuy nhiên, đồng chí Huỳnh Đức Thơ cũng nhấn mạnh một số vấn đề, qua đó đề nghị Đại hội thảo luận và giải quyết tốt trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí lưu ý, kinh tế của quận Sơn Trà phát triển rất nhanh nhưng thiếu ổn định, thiếu tính bền vững, một số phân khúc dịch vụ phát triển nóng, thiếu kiểm soát, sức cạnh tranh và hiệu quả trên một số lĩnh vực chưa cao, dịch vụ du lịch chủ yếu là dịch vụ lưu trú, ăn uống trong khi đó, sản phẩm du lịch chưa phong phú, thiếu các dịch vụ giải trí về đêm đủ thu hút du khách. Công tác quản lý quy hoạch, phát triển kết cấu hạ tầng một số khu vực chưa đồng bộ, nhất là tại một số dự án chưa khớp nối hạ tầng, ảnh hưởng đến đời sống người dân, môi trường du lịch.

Bên cạnh đó, các thiết chế về văn hoá, giáo dục, y tế chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của quận, đời sống vật chất, tinh thần của một bộ phận nhân dân địa phương, nhất là bà con ngư dân còn nhiều khó khăn. Đặc biệt, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nổi trội là công tác quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài, tội phạm và tệ nạn ma tuý.

Trên cơ sở những lưu ý trên, đồng chí Huỳnh Đức Thơ yêu cầu quận Sơn Trà trong nhiệm kỳ tới cần tập trung phát triển ngành du lịch thành lĩnh vực mũi nhọn gắn với việc triển khai thực hiện tốt Chương trình số 38-CTr/TU ngày 31/1/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện chuyên đề “Tập trung phát triển du lịch và dịch vụ chất lượng cao gắn với bất động sản nghỉ dưỡng; xây dựng Đà Nẵng thành điểm đến du lịch, dịch vụ hàng đầu, tầm khu vực, thành phố sự kiện, trung tâm hội nghị quốc tế”.

Đồng thời, tập trung nâng cao chất lượng công tác quản lý đô thị, bảo vệ môi trường, trật tự xây dựng; làm tốt công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư các dự án, nhất là các dự án trọng điểm trên địa bàn, tạo sự chuyển đổi tích cực diện mạo đô thị, nâng cấp chất lượng phát triển đô thị quận.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đề nghị quận Sơn Trà chú trọng nâng cao chất lượng đời sống người dân; đáp ứng tốt nhu cầu đời sống văn hóa, tinh thần; giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc. Quận cần huy động các nguồn lực để thực hiện hiệu quả các chương trình Thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an”, nhất là Chỉ thị 43-CT/TU ngày 25/12/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về văn hóa, văn minh đô thị; quan tâm xây dựng nếp sống thị dân, phát huy giá trị văn hóa đặc trưng của người Đà Nẵng.

 Ban Chấp hành Đảng bộ quận Sơn Trà khoá VI, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.

Đồng chí cũng yêu cầu, xuất phát từ vị trí chiến lược quan trọng của mình, quận Sơn Trà phải coi trọng nhiệm vụ củng cố quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn, quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài bảo đảm chặt chẽ, không để xảy ra “điểm nóng”, bảo đảm an toàn cho du khách; đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, hình sự, trộm cắp. Quận cần quán triệt sâu sắc Chiến lược Biển Việt Nam, Luật Biên giới quốc gia, Luật Biển Việt Nam, gắn với phát triển bền vững kinh tế biển, làm giàu từ biển.

Đồng thời với các nhiệm vụ trên, đồng chí Huỳnh Đức Thơ lưu ý, quận Sơn Trà phải tiếp tục tập trung quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; gìn giữ, xây dựng và phát huy sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân, coi đây là nhân tố quan trọng trong việc lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội đã đề ra.

“Quận cần phối hợp thực hiện tốt các nội dung liên quan đến việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị theo tinh thần Nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng vừa được Quốc hội thông qua, gắn với nâng cao năng lực quản lý, điều hành của hệ thống chính trị các cấp.”- Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ lưu ý thêm.

Đại hội đã nghiêm túc tiếp nhận ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng; đồng thời đề ra 3 mục tiêu định hướng đột phá trọng tâm trong 5 năm đến: Đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch biển, du lịch nghỉ dưỡng, tập trung phát triển các dịch vụ giải trí nhất là dịch vụ giải trí về đêm, đáp ứng nhu cầu khách du lịch. Bên cạnh đó, chất lượng môi trường tự nhiên và xã hội phải được nâng cao, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Đặc biệt, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ sẽ tập trung hướng đến mục tiêu cán bộ chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm, có phẩm chất đạo đức, kỹ năng và nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền điện tử./.

Tin, ảnh: Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực