Xây dựng Hai Bà Trưng thành quận kiểu mẫu Thủ đô

Thứ tư, 20/01/2021 16:20
(ĐCSVN) - Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, xây dựng Hai Bà Trưng trở thành đô thị kiểu mẫu, một quận kiểu mẫu của thành phố. Mỗi phường, đường phố phải trở thành phường, đường phố tiêu biểu…
leftcenterrightdel
 Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc.

Sáng 20/1, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố (TP) Hà Nội làm việc với Quận ủy Hai Bà Trưng về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Báo cáo tại buổi làm việc của quận Hai Bà Trưng cho biết: Năm 2020, quận Hai Bà Trưng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kép là vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội và tổ chức rất thành công Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Kinh tế quận vẫn giữ mức tăng trưởng khá: Giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ trên địa tăng 19% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng 11,4% so với cùng kỳ. Tổng số thu ngân sách trên địa bàn quận đạt 12.789 tỷ đồng (đạt 103,1% so với dự toán, tăng 13% so với thực hiện năm 2019). Giải ngân vốn đầu tư công đạt 99,5% dự toán thành phố giao với số vốn là 478,2 tỷ đồng.

Đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, đến nay không còn hộ nghèo. Đảng bộ quận trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất; không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém, không có điểm phức tạp về an ninh chính trị.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trên địa bàn quận Hai Bà Trưng vẫn còn một số khó khăn. Trong đó, 10 phường phía Nam quận cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế, nhiều ngõ ngách nhỏ, hẹp. Công tác quản lý trật tự văn minh đô thị, quản lý đất đai, trật tự xây dựng gặp nhiều khó khăn, phức tạp. Các khu tập thể cũ trên địa bàn phần lớn đã xuống cấp, trong khi việc đầu tư, cải tạo, sửa chữa còn nhiều khó khăn, bất cập về cơ chế chính sách, về quy hoạch…

Tại buổi làm việc, quận Hai Bà Trưng kiến nghị 10 nhóm vấn đề. Trong đó, đề nghị thành phố chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện, sớm trình phê duyệt 2/3 quy hoạch phân khu còn lại trên địa bàn quận và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 để phục vụ kịp thời cho công tác quản lý Nhà nước, triển khai các dự án đầu tư xây dựng phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương năm 2021 và những năm tiếp theo. Sớm kết luận Thanh tra toàn diện công tác thực hiện Dự án đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng, quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại Công viên Tuổi trẻ thủ đô. Thành phố xem xét, bổ sung danh mục Dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn của thành phố giai đoạn 2021 - 2025; sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố để thực hiện công tác đền bù, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng…

Đặc biệt trước thực trạng trên địa bàn quận có 293 chung cũ, theo đánh giá sơ bộ thì có 128 chung cư cần phải sửa chữa, duy tu; 133 chung cư cần được sửa chữa lớn mới đáp ứng nhu cầu sử dụng; 22 chung cư có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng, nguy hiểm. Quận đề nghị Sở Xây dựng đẩy nhanh tiến độ kiểm định, đánh giá chất lượng, để đảm bảo an toàn. Đồng thời, đề nghị thành phố sớm xem xét đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch; triển khai đầu tư xây dựng lại các khu tập thể, chung cư cũ trên địa bàn….

Trao đổi tại buổi làm việc về kiến nghị của lãnh đạo phường liên quan đến Công viên Tuổi trẻ Thủ đô, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn cho biết, UBND TP sẽ rà soát điều chỉnh quy hoạch 1/500 để giải quyết các vấn đề phức tạp liên quan. Trong đó, UBND thành phố thống nhất ý kiến của Thường trực Thành ủy là sẽ tách riêng 886 hộ dân theo kiến nghị của quận ra khỏi quy hoạch 1/500 Công viên Tuổi trẻ Thủ đô.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho rằng, hầu hết các vướng mắc của quận Hai Bà Trưng hiện nay liên quan đến trách nhiệm của cấp thành phố. Do đó, sự phối hợp của các sở, ngành và quận có ý nghĩa quyết định trong việc giải quyết. Đồng chí cũng đề nghị quận tăng cường công tác đào tạo cán bộ, nhất là cập nhật, bổ sung kiến thức cho đội ngũ cán bộ về quản lý theo mô hình chính quyền đô thị, kinh tế đô thị, công nghiệp văn hóa...

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho rằng, quận Hai Bà Trưng có thể được coi là một cực tăng trưởng của thành phố với số thu ngân sách nhà nước lớn nhất trong các quận, huyện, thị xã. Quận cũng có vị trí rất quan trọng với nhiều tiềm năng, thế mạnh về vị trí địa lý, con người, hạ tầng xã hội phát triển... Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song quận đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao và đóng góp quan trọng vào thành tích chung của Thành phố.

Nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu quận tăng cường hơn nữa công tác xây dựng Đảng, tập trung củng cố các tổ chức cơ sở Đảng; chú trọng công tác quản lý đảng viên, phát triển đảng viên mới; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ…

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quận chủ động rà soát 3 quy hoạch phân khu liên quan, phân tích điểm mạnh, điểm yếu, trên cơ sở tổng hòa chung, đề xuất theo hướng xây dựng thành quận có màu sắc riêng, là quận trung tâm hàng đầu, xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại; từ đó xây dựng Hai Bà Trưng trở thành đô thị kiểu mẫu, một quận kiểu mẫu của thành phố. Mỗi phường, đường phố phải trở thành phường, đường phố tiêu biểu…

leftcenterrightdel
Bí thư Thành ủy  Hà nội Vương Đình Huệ xem đồ án thiết kế đô thị xung quanh khu vực hồ Thiền Quang. 

Đồng chí Vương Đình Huệ lưu ý, quận quan tâm quy hoạch không gian ngầm, tăng cường quản lý đất đai, trật tự đô thị, triệt xóa tệ nạn xã hội... Đối với quản lý chung cư cũ trên địa bàn, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị, quận, phường chủ động rà soát, phòng ngừa những vấn đề phát sinh, nhất là những nguy cơ ảnh hưởng đến sự an toàn của người dân; không để phát sinh thêm hoạt động cơi nới trái phép…

Đồng chí Vương Đình Huệ nhấn mạnh, quận phải chú trọng quan tâm chăm lo đối tượng chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 sắp đến, bảo đảm nhà nhà, người người đều có Tết; quan tâm cả đối tượng yếu thế khác trên địa bàn ngay cả không phải người dân của quận Hai Bà Trưng.

Đặc biệt, đồng chí Vương Đình Huệ đề nghị UBND TP lập tổ công tác chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan đến Công viên Tuổi trẻ Thủ đô. Đồng thời đề nghị quận vào cuộc triển khai ngay ý tưởng tổ chức tuyến phố đi bộ khu vực hồ Thiền Quang gắn với Công viên Thống Nhất để thúc đẩy kinh tế ban đêm và cải thiện bộ mặt đô thị trên địa bàn…/.

Thu Hà

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực