Xây dựng Hội An thành thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch

Thứ sáu, 17/07/2020 15:24
(ĐCSVN) - Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam nhấn mạnh: Hội An phải đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng thành tựu cách mạng công nghiệp 4.0 để xây dựng đô thị thông minh, kinh tế số; quyết tâm xây dựng Hội An trở thành thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch thân thiện, giàu đẹp...
 Đồng chí Phan Việt Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam
phát biểu chỉ đạo Đại hội. 

Sau 02 ngày diễn ra, sáng 17/7, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hội An lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đã kết thúc, thành công tốt đẹp.

Tại Đại hội, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào dự thảo văn kiện trình Đại hội lần này và văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, văn kiện Đại hội XIII của Đảng; thông qua Nghị quyết Đại hội khoá XVIII (nhiệm kỳ 2020 - 2025); đồng thời thảo luận, góp ý vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hội An lần thứ XVIII.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 41 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã bầu 13 đồng chí vào Ban Thường vụ Thành ủy; đồng chí Trần Ánh được tín nhiệm tiếp tục tái cử chức danh Bí thư Thành ủy; các đồng chí Lê Chơi, Nguyễn Văn Sơn tái giữ chức danh Phó Bí thư Thành ủy.

Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hội An đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII gồm 16 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Trước đó, trong phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phan Việt Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Nam đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hội An đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Phan Việt Cường yêu cầu, bước vào nhiệm kỳ mới, Hội An cần tiếp tục bảo tồn đô thị cổ một cách bền vững; bám sát các nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy để đề ra phương hướng, mục tiêu phát triển. Tập trung mở rộng không gian du lịch ra vùng xung quanh nhằm giảm áp lực cho phố cổ; đồng thời tạo sinh kế, việc làm cho người dân tại các vùng ven có lợi thế phát triển du lịch, dịch vụ.

Theo Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam Phan Việt Cường, Hội An hiện đang đối mặt với những thách thức không nhỏ như biến đổi khí hậu, tình trạng sạt lở bờ biển, mật độ dân số cao ảnh hưởng đến hoạt động du lịch cũng như đời sống của nhân dân địa phương. Đồng chí lưu ý: “Hội An cần tranh thủ các nguồn lực, tập trung đầu tư, nâng cao chất lượng hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là các dự án đã xúc tiến nhiều năm nhưng vẫn chưa hoàn thành. Khẩn trương hoàn thành việc điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 theo định hướng xây dựng thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch. Xúc tiến nhanh quy hoạch phân khu xã đảo ở Cù Lao Chàm để định hướng cho việc phát triển kinh tế biển, trọng tâm là du lịch và dịch vụ biển đảo. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trung tâm OCOP quốc gia trên địa bàn thành phố”.

Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam Phan Việt Cường cũng yêu cầu thêm, Hội An phải đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để xây dựng đô thị thông minh, kinh tế số, tạo môi trường pháp lý tốt nhất để thu hút đầu tư và khuyến khích người dân vươn lên làm giàu chính đáng. Kiên quyết đấu tranh chống lại các loại hình tội phạm và tệ nạn xã hội để Hội An thực sự là điểm đến an toàn cho du khách. Quyết tâm xây dựng Hội An trở thành thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch thân thiện, giàu đẹp, góp phần đưa Quảng Nam trở thành trung tâm du lịch của vùng duyên hải miền Trung và cả nước.

 Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hội An khoá XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội, nhiệm kỳ qua, kinh tế Hội An tiếp tục chuyển dịch đúng hướng và tăng trưởng khá cao (bình quân đạt 15%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 62,4 triệu đồng/năm 2019, tăng gấp 2 lần so với 5 năm trước). Đến năm 2017, Hội An đã xóa xong hộ nghèo một cách bền vững.

Trong bức tranh chung của nền kinh tế, ngành Du lịch Hội An tiếp tục khẳng định vai trò chủ đạo, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của TP. Từ năm 2015 đến nay, tổng lượt khách đến Hội An ước đạt 22,5 triệu lượt, tăng gấp 2,6 lần so với 5 năm trước, tăng bình quân hơn 20% mỗi năm. Tổng lượt khách lưu trú ước đạt 8,5 triệu lượt với khoảng hơn 18 triệu lượt ngày khách lưu trú. Giá trị sản xuất kinh tế du lịch theo giá hiện hành ước đạt 22.870 tỷ đồng, tăng bình quân 19,5%/năm. Thu ngân sách nhà nước năm 2019 của thành phố đạt khoảng 1.900 tỷ đồng. 

Bên cạnh những kết quả trên, 5 năm qua, hạ tầng kỹ thuật cũng được TP đầu tư xây dựng, nâng cấp. Công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường sinh thái được chú trọng. Văn hóa giữ vai trò nền tảng, động lực, mục tiêu của phát triển; an sinh xã hội có tiến bộ trên nhiều mặt. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản đảm bảo. Uy tín, vị thế của Hội An tiếp tục nâng cao trong nước và quốc tế.

Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức được triển khai đồng bộ. Đảng bộ TP luôn nắm chắc tình hình và điều kiện thực tế của địa phương để xây dựng và ban hành các nghị quyết, quyết định lãnh đạo, chỉ đạo sát đúng, toàn diện, mang tính khả thi. Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; chú trọng đấu tranh chống âm mưu và thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Các phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua “dân vận khéo” được đẩy mạnh; phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân” được triển khai đồng bộ, phát huy trí tuệ, khơi dậy tiềm năng, tạo sự đồng thuận và huy động các nguồn lực trong nhân dân.

 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hội An khoá XVIII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) ra mắt Đại hội.

Phát huy kết quả đạt được, bước vào nhiệm kỳ mới, Đại hội xác định từ nay đến năm 2025, phấn đấu từng bước hoàn thiện các tiêu chí cơ bản để trình Chính phủ công nhận Hội An trở thành đô thị loại 2, Cù Lao Chàm là Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo tồn và phát triển các giá trị tự nhiên và nhân văn, trong đó Di sản văn hóa thế giới Khu phố cổ Hội An và Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An là hạt nhân lan tỏa để kiên trì thực hiện định hướng xây dựng thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các ngành kinh tế theo cơ cấu dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp, trong đó kinh tế du lịch - dịch vụ - thương mại giữ vai trò chủ đạo trong các thành phần kinh tế, là ngành kinh tế mũi nhọn thúc đẩy và hỗ trợ các ngành kinh tế khác. Phấn đấu giữ vững thương hiệu địa chỉ du lịch hấp dẫn của Quảng Nam và cả nước.../.

Tin, ảnh: Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực