Đại học Đà Nẵng: 1 trong 3 trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học lớn của cả nước

Thứ hai, 18/11/2019 22:14
(ĐCSVN) - Từ một đơn vị non trẻ, đến nay Đại học Đà Nẵng là đại học vùng trọng điểm quốc gia, đào tạo đa lĩnh vực, đa cấp, đa ngành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên với 5 trường đại học, 1 trường cao đẳng; 7 đơn vị phân hiệu, viện, khoa trực thuộc, 35 trung tâm nghiên cứu, chuyển giao công nghệ...

Ngày 18/11, Đại học Đà Nẵng tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập (1994 - 2019). Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ và nhiều lãnh đạo sở, ngành của Thành phố đã tới dự. 

Sau 25 năm, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã đào tạo hàng vạn sinh viên có chất lượng cao cho cả nước. Từ một đơn vị non trẻ, đến nay là đại học vùng trọng điểm quốc gia, đào tạo đa lĩnh vực, đa cấp, đa ngành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên với 5 trường đại học, 1 trường cao đẳng; 7 đơn vị phân hiệu, viện, khoa trực thuộc, 35 trung tâm nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, 35 nhóm nghiên cứu, giảng dạy, hơn 1.500 giảng viên trên tổng số 2.300 lao động.

 

PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHĐN phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Đại học Đà Nẵng cung cấp)

Chất lượng, trình độ đội ngũ cán bộ, giảng viên của trường không ngừng nâng cao, với 9 GS, hơn 100 PGS, gần 500 TSKH, TS và trên 1.000 ThS, đạt tỷ lệ giảng viên có trình độ TS trở lên gần 33% (so với cả nước là 27%), trong đó, Đại học Bách khoa chiếm tỷ lệ cao nhất với gần 54% (gấp đôi bình quân cả nước).


Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho NGƯT. PGS.TS Phan Văn Hòa, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN. (Ảnh: Đại học Đà Nẵng cung cấp) 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ cho rằng Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) cần tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư cơ sở vật chất, nhất là Dự án đô thị ĐHĐN tại Hòa Quý - Điện Ngọc. Thành phố cam kết sẽ tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ tích cực để cùng ĐHĐN và các đơn vị có liên quan tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, đẩy nhanh tiến độ để sớm có được khu đô thị đại học hiện đại ngang tầm khu vực.

Tập trung xây dựng ĐHĐN trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ vùng trọng điểm quốc gia; đề cao mô hình tự chủ trên cơ sở phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy và thực hiện cơ chế dân chủ để tạo sự đồng thuận và huy động tối đa trí tuệ, tâm huyết của cán bộ, giảng viên, người lao động và sinh viên.

“Tôi tin tưởng rằng ĐHĐN sẽ phát huy thế mạnh của một đại học vùng, tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy, cập nhật chương trình đào tạo các ngành nghề theo chuẩn khu vực và quốc tế, tập trung đầu tư cơ sở vật chất và phát triển đội ngũ cán bộ, tăng cường năng lực ngoại ngữ, kỹ năng mềm để đào tạo những thế hệ sinh viên mới thích nghi với môi trường lao động cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập”, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh.

 

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ trao Huân chương lao động hạng Ba cho các nhà giáo. (Ảnh: Đại học Đà Nẵng cung cấp) 

Dịp này, 7 cá nhân thuộc ĐHĐN được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba; nhiều cá nhân, tập thể được Bộ GD&ĐT, UBND thành phố Đà Nẵng tặng Cờ thi đua, Bằng khen./.

Dự án đô thị ĐHĐN dự kiến được xây dựng trên diện tích 300 ha, trong đó hơn 71 ha giải tỏa thuộc phạm vi phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng và 190 ha giải tỏa thuộc xã Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Theo tầm nhìn đến năm 2025, đây sẽ là nơi học tập, sinh hoạt tập trung của 60.000 sinh viên.   

Anh Tuấn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực