Đồng Tháp: Duy trì hệ thống giám sát và các biện pháp phòng chống, dịch COVID-19

Thứ tư, 26/07/2023 09:38
(ĐCSVN) - Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp đề nghị tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Chính quyền các cấp. Không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước tình hình dịch bệnh; đồng thời duy trì hệ thống giám sát và các biện pháp phòng chống, dịch COVID-19 đang thực hiện.

Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp vừa có báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19 tháng 7/2023 (từ ngày 21/6 đến ngày 20/7/2023).

Biểu đồ số ca mắc COVID-19 theo tuần năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 

Theo báo cáo, tính từ ngày 21/6 đến 20/7/2023, trên toàn tỉnh ghi nhận 87 ca mắc COVID-19 công bố, không có ca tử vong (số ca mắc giảm so với tháng trước). Tổng số cộng dồn có 51.725 ca bệnh công bố.

Về công tác xét nghiệm SARS-CoV-2, theo báo cáo, tổng số mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 thực hiện từ ngày 21/6 đến ngày 20/7/2023 là 37 mẫu (test nhanh).

Theo Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp, tỷ lệ tiêm chủng mũi cơ bản đạt mục tiêu của Bộ Y tế với tỷ lệ đều đạt trên 80% ở tất cả các đối tượng tiêm chủng. Riêng tỷ lệ tiêm mũi nhắc lại ở người 12 tuổi trở lên còn thấp so với mục tiêu đề ra của Bộ Y tế (80%) cho nên rất cần truyền thông khuyến khích người dân tiêm chủng.

Về công tác điều trị, số ca hoàn thành điều trị là 105 ca, cộng dồn đến ngày 20/07/2023 là 50.526 ca, hiện đang điều trị là 04 ca (01 ca BV Phổi, 02 ca BV Quân Dân Y, 01 ca BV Tâm Trí Đồng Tháp), không ghi nhận ca bệnh nặng, rất nặng. 

Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp đánh giá, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh có chiều hướng giảm; quản lý tốt công tác điều trị và thực hiện các biện pháp dự phòng đạt hiệu quả; đã hạn chế tối đa các trường hợp rất nặng và tử vong. 

Tuy nhiên, tình hình tiêm vắc xin mũi nhắc tỷ lệ còn thấp, còn các trường hợp mắc mới COVID-19 và có ghi nhận ca có triệu chứng nặng. Vì vậy cần tiếp tục duy trì các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với tình hình mới, theo dõi sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, trong nước và thế giới. 

Sở đề nghị tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Chính quyền các cấp. Không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước tình hình dịch bệnh; đồng thời duy trì hệ thống giám sát và các biện pháp phòng chống, dịch COVID-19 đang thực hiện./.

 
TN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực