Lọc máu cứu sống 3 bệnh nhân ngộ độc rượu nặng

Thứ ba, 01/08/2023 21:29
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Theo BS.CK2 Võ Thành Hoài Nam, cả ba bệnh nhân kể trên vào viện trong tình trạng ngộ độc metanol nặng, gây ra tình trạng rối loạn chuyển hóa các chất trong cơ thể, nếu để chậm cấp cứu sẽ dẫn đến nguy cơ tử vong rất cao. Trong đó, bệnh nhân Thân Khải H. có triệu chứng lâm sàng tri giác bị lơ mơ lúc tỉnh, lúc nhớ lúc quên, đồng thời tình trạng hô hấp kém, mờ mắt (do tổn thương thị giác)…

Liên quan đến vụ việc ngộ độc rượu khiến một người tử vong ở tỉnh Bình Phước, BS CK2 Võ Thành Hoài Nam – Phó Chủ Nhiệm Khoa Nội Thận và Lọc máu – Bệnh viện Quân y 175 cho biết, 3 bệnh nhân nhập viện cấp cứu trong tình trạng ngộ độc rượu nặng sau quá trình lọc máu và điều trị đã qua cơn nguy kịch…

Cụ thể, 3 bệnh nhân đang cấp cứu, điều trị gồm Nguyễn Xuân H. (16 tuổi), Nguyễn Thị T. A. (37 tuổi, mẹ của H.) và Thân Khải H. (41 tuổi), cùng ngụ huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.

Theo BS.CK2 Võ Thành Hoài Nam, cả ba bệnh nhân kể trên vào viện trong tình trạng ngộ độc metanol nặng, gây ra tình trạng rối loạn chuyển hóa các chất trong cơ thể, nếu để chậm cấp cứu sẽ dẫn đến nguy cơ tử vong rất cao. Trong đó, bệnh nhân Thân Khải H. có triệu chứng lâm sàng tri giác bị lơ mơ lúc tỉnh, lúc nhớ lúc quên, đồng thời tình trạng hô hấp kém, mờ mắt (do tổn thương thị giác)…

“Sau khi có kết quả xét nghiệm, khám lâm sàng và hội chẩn liên khoa, chúng tôi quyết định cho các bệnh nhân lọc máu… cùng với các biện pháp chữa trị khác. Sau khi lọc máu khoảng hai tiếng đồng hồ thì tình trạng các bệnh nhân có cải thiện rõ rệt, tỉnh táo, bớt hiện tượng buồn nôn, nôn, đau đầu…”, BS.CK2 Võ Thành Hoài Nam cho biết.

BS.CK2 Võ Thành Hoài Nam cho biết thêm, với bệnh nhân Thân Khải H., lúc đầu vào viện, bên cạnh các triệu chứng kể trên bệnh nhân này gần như không nhìn thấy gì, nhưng hiện tại thị giác của bệnh nhân đã được cải thiện gần như hoàn toàn.

Bệnh nhân điều trị tại Khoa Thận- Lọc máu đang hồi phục tốt. 

Riêng với bệnh nhân Nguyễn Thị T.A. do biết chồng mình đã mất nên bị xúc động nhiều nhưng nhìn chung hiện tại bệnh nhân này tình trạng cũng cải thiện, tỉnh táo. Còn cháu Nguyễn Xuân H., con chị T.A đã hồi phục gần như hoàn toàn. Đến sáng nay 15/7,cả ba bệnh nhân tiếp tục được theo dõi dù tình trạng của các bệnh nhân đã được cải thiện hoàn toàn.

Đáng nói, theo BS.CK2 Võ Thành Hoài Nam, khai thác tiền sử bệnh thì cả ba bệnh nhân trên chưa bao giờ đi khám chữa bệnh ở các cơ sở y tế hay bệnh viện nào… do họ không có khái niệm đi khám chữa bệnh.

Ngay như người chồng của chị T.A. là anh Nguyễn Xuân H. (SN 1983, ngụ xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp) sau khi nhậu xỉn đi ngủ và sau đó có các triệu chứng đau đầu, nôn ói vật vã nhưng người nhà cũng không đưa đi khám ngay mà mãi sau mới được đưa đến Trung tâm y tế huyện Bù Đốp cấp cứu, sau đó tiếp tục chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước điều trị. Đến sáng 14/7, do ngộ độc quá nặng, anh H. đã tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều tối 13/7, ba người trong gia đình anh H. cùng một số người bạn bày tiệc ăn nhậu tại một cửa hàng phân phối sơn ở thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp. Và sau đó cả nhóm đã uống hết 6 chai rượu (mỗi chai khoảng 500ml) – một loại rượu được pha sẵn, có dán nhãn hiệu riêng.

Hậu quả của buổi nhậu này đã khiến anh H. tử vong và 3 bệnh nhân rơi vào tình trạng kể trên nhưng may mắn được đưa tới Bệnh viện Quân y 175 cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo.

Bệnh nhân T.K.H dù nhập viện với tình trạng ngộ độc rất nặng, nhưng sau quá trình lọc máu, chữa trị, hiện đã cải thiện tốt. 
Theo bác sĩ Nam, rượu thường dùng để uống là rượu ethanol làm từ ngũ cốc, giá thành cao hơn. Trong khi đó, cồn methanol là hoá chất, chỉ dùng trong công nghiệp vì rất độc với người, sản xuất từ gỗ lên men, giá rẻ hơn. Methanol khi uống vào trong máu có thể chuyển sang dạng chất gây độc, tác động đến rất nhiều cơ quan. Một số người bán trộn hai loại này lại để giảm giá thành, tăng lợi nhuận, khiến người mua uống vào có thể ngộ độc.

Thời gian qua, Bệnh viện Quân y 175 đã tiếp nhận nhiều trường hợp bị ngộ độc methanol. Các bác sĩ cảnh báo người dân cần cẩn trọng khi sử dụng rượu, đặc biệt là với các loại rượu không rõ nguồn gốc…

Khi ngộ độc methanol, người bệnh thường có triệu chứng sớm như đau đầu, buồn nôn, khó thở, mờ mắt. Đây cũng là dấu hiệu hay gặp ở người uống rượu say khiến nhiều người chủ quan, nhập viện trễ. Bệnh nhân ngộ độc methanol nếu không được cấp cứu kịp thời có nguy cơ hôn mê, phù não, suy hô hấp, tổn thương đa cơ quan như gan, thận, mất tri giác, dẫn đến tử vong – bác sĩ Nam khuyến cáo thêm.

BTT

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực