Thứ năm, 27/12/2018 22:17 (GMT+7)
(ĐCSVN) - Ngày 27/12, UBND tỉnh Lào Cai đã tổ chức Lễ công bố Quyết định sáp nhập Trường Trung học Y tế, Trường Cao đẳng Cộng đồng vào Trường Cao đẳng Lào Cai.
![](https://file1.dangcongsan.vn/DATA/0/2018/12/a27p3261-20_08_47_962.jpg)
Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai trao Quyết định bổ nhiệm cho lãnh đạo Trường Cao đẳng Lào Cai. Ảnh: HM
Sau khi sáp nhập, Trường Cao đẳng Lào Cai có năm phòng, bảy khoa và bốn đơn vị sự nghiệp trực thuộc, với 297 cán bộ, giảng viên, nhân viên. Nhà trường đào tạo nghề cho con em đồng bào các đân tộc trên địa bàn với mục tiêu đào tạo hơn 10 nghìn học sinh, sinh viên đến năm 2020. Đến năm 2025, nhà trường sẽ trở thành trường cao đẳng chất lượng cao, trường trọng điểm của vùng và khu vực Tây Bắc. Đến năm 2030, trở thành trường Đại học theo hướng ứng dụng – thực hành, có uy tín, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực miền núi phía Bắc.
Nhà trường sẽ tập trung đào tạo các ngành nghề có thế mạnh, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thuộc 6 lĩnh vực: Công nghệ kĩ thuật, Nông lâm nghiệp và thủy sản, Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân; Lĩnh vực Sức khỏe; Lĩnh vực Kiến trúc và xây dựng và Lĩnh vực Nghệ thuật. Trong đó, có 1 nghề trọng điểm quốc tế, 2 nghề trọng điểm khu vực và 5 nghề trọng điểm quốc gia; đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, khu vực Tây Bắc, đất nước và xuất khẩu lao động.
Phát biểu tại Lễ công bố, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Đặng Xuân Phong nhấn mạnh: Việc sáp nhập Trường Trung học Y tế và Trường Cao đẳng Cộng đồng vào Trường Cao đẳng Lào Cai có ý nghĩa hết sức quan trọng; Trường Cao đẳng Lào Cai sẽ là đơn vị trọng tâm, nòng cốt trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tỉnh, có vai trò quan trọng trong công tác đào tạo nguồn nhân lực trực tiếp làm việc trong các ngành kinh tế. Trước những mục tiêu đặt ra trong giai đoạn mới, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Xuân Phong yêu cầu Trường Cao đẳng Lào Cai ngay sau sáp nhập cần khẩn trương triển khai các công việc để hoạt động của Nhà trường nhanh chóng đi vào ổn định./.
Nguyễn Thị Hồng Minh