1.900 thanh niên lên đường nhập ngũ

Thứ tư, 15/02/2017 10:36
(ĐCSVN)- Sáng 14/2, 10 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2017.

 
Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ tặng hoa động viên tân binh huyện Mỹ Hào

Dự lễ giao nhận quân tại huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên có ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Ông Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh dự lễ giao nhận quân tại huyện Khoái Châu. Ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh dự lễ giao nhận quân tại huyện Văn Lâm.

Đợt giao quân năm 2017, 10 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh tổ chức giao quân với 1.900 thanh niên lên đường nhập ngũ ở 7 đầu mối nhận quân là: Quân đoàn 2; Quân khu 3; Quân chủng Hải quân; Đoàn nghi lễ quân đội; Bộ tư lệnh Bảo vệ lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lữ đoàn 144, Bộ Tổng Tham mưu và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Trong đó, toàn tỉnh có trên 40 thanh niên tình nguyện nhập ngũ. Số thanh niên có sức khỏe loại 1 chiếm trên 50%. Có 180 thanh niên có trình độ từ trung cấp đến đại học. Do chủ động làm tốt công tác tạo nguồn, công tác tuyên truyền, công tác hậu phương quân đội nên chất lượng thanh niên nhập ngũ đợt này được nâng cao.


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng động viên tân binh huyện Khoái Châu

Buổi lễ giao nhận quân tại các địa phương diễn ra nhanh gọn, an toàn. Các tân binh phấn khởi lên đường nhập ngũ, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao khi về đơn vị.


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đỗ Xuân Tuyên (giữa) dặn dò tân binh huyện Văn Lâm

Tại buổi lễ giao quân, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã tặng hoa chúc mừng và động viên các tân binh phát huy truyền thống của quê hương Hưng Yên, không ngừng rèn luyện tu dưỡng phẩm chất đạo đức, chấp hành nghiêm kỷ luật, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ Tổ quốc. 

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực